Chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày thứ Sáu, 13/6, trong sắc xanh khi nhà đầu tư tiếp tục kỳ vọng vào khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Bên cạnh đó, diễn biến bứt phá của cổ phiếu SpaceX trong phiên giao dịch đầu tiên cũng góp phần hỗ trợ tâm lý thị trường.
Mỹ và Iran đều phát đi tín hiệu cho thấy một thỏa thuận chấm dứt xung đột có thể sớm đạt được. Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết dự thảo đề xuất đã được cả hai bên chấp thuận. Kể từ giữa tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần khẳng định một thỏa thuận với Iran đang đến rất gần.
Giới đầu tư đặc biệt theo dõi diễn biến của cổ phiếu SpaceX, doanh nghiệp do Elon Musk sáng lập, khi bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq trong ngày thứ Sáu. Cổ phiếu này đóng cửa tăng 19,2%, lên 160,95 USD, cao hơn đáng kể so với mức giá IPO 135 USD/cổ phiếu, qua đó đưa vốn hóa thị trường của công ty lên khoảng 2,1 nghìn tỷ USD. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu của một số doanh nghiệp khác trong lĩnh vực vũ trụ, vốn tăng mạnh trước thời điểm SpaceX niêm yết, lại điều chỉnh trong phiên cuối tuần. Rocket Lab giảm 10,8%, Intuitive Machines mất 13,1% và Planet Labs lùi 8,8%.
Theo ông Jake Dollarhide, Giám đốc điều hành Longbow Asset Management tại Tulsa, Oklahoma, các tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán hòa bình đã góp phần cải thiện tâm lý thị trường. Ông cho rằng thị trường vẫn đang đặt kỳ vọng vào một thỏa thuận hòa bình, trong bối cảnh Mỹ đã tạm dừng các cuộc tấn công và một số bên trung gian xác nhận tiến trình đàm phán đang diễn ra. Diễn biến này gây áp lực giảm lên giá dầu, đồng thời làm dịu bớt lo ngại về lạm phát và nguy cơ lãi suất duy trì ở mức cao.
Nhà đầu tư hiện cũng hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong tuần tới, cuộc họp đầu tiên dưới sự điều hành của Kevin Warsh. Thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ mọi tín hiệu liên quan đến khả năng tăng lãi suất, trong bối cảnh hợp đồng tương lai quỹ liên bang đang phản ánh xác suất 55% Fed có thể nâng lãi suất vào tháng 12.
Chốt phiên, chỉ số Dow Jones tăng 353,51 điểm, tương đương 0,70%, lên 51.202,26 điểm. S&P 500 tăng 37,16 điểm, tương đương 0,50%, lên 7.431,46 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 79,18 điểm, tương đương 0,31%, đạt 25.888,84 điểm. Trong khi đó, chỉ số Russell 2000 đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ ghi nhận mức đóng cửa cao kỷ lục.
Tính chung cả tuần, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn duy trì đà tăng, với cả ba chỉ số chủ chốt cùng tăng khoảng 7%. Tuy nhiên, các quỹ cổ phiếu tại Mỹ đã ghi nhận tuần rút vốn đầu tiên sau ba tuần liên tiếp hút tiền. Đầu tuần này, chỉ số công nghệ cũng chính thức rơi vào vùng điều chỉnh. Theo giới phân tích, một phần áp lực giảm gần đây có thể đến từ việc nhà đầu tư thu hẹp vị thế trước thềm SpaceX lên sàn.
Sau phiên chào sàn, SpaceX đã nhanh chóng gia nhập nhóm doanh nghiệp niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất tại Mỹ.
Ông Mike Dickson, người phụ trách bộ phận nghiên cứu và chiến lược định lượng tại Horizon Investments ở Charlotte, Bắc Carolina, cho biết ông khá bất ngờ trước mức độ biến động không quá lớn của cổ phiếu SpaceX, bất chấp sức nóng rất lớn xung quanh thương vụ IPO này.
Nhiều đợt IPO lớn khác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, như OpenAI và Anthropic, cũng đang được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi động vào cuối năm nay. Việc SpaceX niêm yết được cho là đã tiếp thêm động lực cho đà tăng của nhóm cổ phiếu hàng không vũ trụ.
SpaceX, cùng với các mảng kinh doanh như Starlink và xAI, được đánh giá là đang thách thức nhiều chuẩn mực định giá truyền thống của Phố Wall.
Dù vậy, một số nhà phân tích vẫn tỏ ra thận trọng với các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp, trong bối cảnh công ty được cho là đã ghi nhận khoản lỗ hơn 4 tỷ USD trong năm ngoái. Theo ông Jake Dollarhide, tâm lý thị trường có thể nhanh chóng đảo chiều tiêu cực nếu nhà đầu tư cho rằng mức định giá hiện tại của SpaceX là quá cao.
Trong nhóm cổ phiếu liên quan đến Elon Musk, Tesla tăng 1,8% trong phiên, tiếp tục được giao dịch ở mức định giá cao so với lợi nhuận. Ở chiều ngược lại, Adobe giảm 6,8% sau khi Giám đốc tài chính Dan Durn rời nhiệm sở.
Tính chung toàn phiên, trên Sở Giao dịch chứng khoán New York, số mã tăng giá áp đảo số mã giảm giá với tỷ lệ 2,07/1. Có 372 mã lập đỉnh mới và 66 mã chạm đáy mới trong phiên. Trên sàn Nasdaq, có 2.678 mã tăng và 2.185 mã giảm, tương ứng tỷ lệ 1,23/1 nghiêng về bên tăng. Chỉ số S&P 500 ghi nhận 35 cổ phiếu lập đỉnh 52 tuần và 10 cổ phiếu xuống đáy 52 tuần, trong khi Nasdaq Composite có 200 mã lập đỉnh mới và 112 mã xuống mức thấp mới. Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 19,73 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức bình quân 20,7 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.