Chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 11/6 với mức tăng mạnh, khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng hạ nhiệt căng thẳng với Iran. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường cũng hướng sự chú ý tới thương vụ IPO của SpaceX. Ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đồng loạt ghi nhận mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ 8/4, phản ánh lực cầu quay trở lại sau nhịp điều chỉnh trước đó.
Phát biểu của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ trước thời điểm các cuộc tấn công nhằm vào Iran được cho là có thể diễn ra. Sau đó, ông cho biết Mỹ và Iran có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình ngay trong cuối tuần, qua đó mở ra kỳ vọng nối lại hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz.
Đà phục hồi lan rộng sau nhịp bán tháo ở phiên trước. Nhóm cổ phiếu bán dẫn dẫn dắt thị trường đi lên, trở thành động lực tăng lớn nhất của S&P 500. Chỉ số PHLX Semiconductor tăng 7,9%, đánh dấu mức tăng trong một phiên mạnh nhất kể từ tháng 4/2025.
Theo ông Robert Phipps, Giám đốc Per Stirling Capital Management tại Austin, Texas, các tín hiệu kỹ thuật cho thấy thị trường đã rơi vào trạng thái quá bán. Ông cho rằng sau giai đoạn tăng quá nhanh, thị trường cũng có thể điều chỉnh sâu trong thời gian ngắn.
Chốt phiên, chỉ số Dow Jones tăng 929,97 điểm, tương đương 1,86%, lên 50.848,75 điểm. S&P 500 tăng 127,31 điểm, tương đương 1,75%, lên 7.394,30 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 640,16 điểm, tương đương 2,54%, lên 25.809,66 điểm. Trước đó, S&P 500 đã suy giảm từ mức đỉnh lịch sử thiết lập đầu tháng 6, khi căng thẳng tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại lạm phát gia tăng. Trong phiên 10/6, chỉ số công nghệ thuộc S&P 500 đã rơi vào vùng điều chỉnh.
Phiên 12/6 được dự báo sẽ chứng kiến sự chú ý lớn đổ dồn vào cổ phiếu SpaceX, doanh nghiệp dự kiến bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq. Trong phiên trước đó, SpaceX chốt giá IPO ở mức 135 USD/cổ phiếu, qua đó thực hiện thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng lớn nhất lịch sử thị trường Mỹ. Đợt phát hành huy động 75 tỷ USD từ 555,56 triệu cổ phiếu, qua đó định giá công ty ở khoảng 1,77 nghìn tỷ USD.
Ông Adam Sarhan, Giám đốc điều hành 50 Park Investments tại New York, cho rằng mức giá IPO chỉ là bước khởi đầu, trong khi phản ứng thực tế của thị trường sau khi cổ phiếu lên sàn mới là yếu tố quan trọng hơn đối với nhà đầu tư, đặc biệt trong việc xác định thời gian nắm giữ phù hợp.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Oracle giảm 8,5% sau khi doanh nghiệp đưa ra kế hoạch chi tiêu vốn cho năm tài chính 2027 cao hơn dự báo của Phố Wall. Về dữ liệu kinh tế, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 5 tăng mạnh hơn dự kiến, ghi nhận tốc độ tăng theo năm lớn nhất trong hơn ba năm. Cùng lúc, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ cũng nhích lên trong tuần gần nhất.
Thị trường hiện nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tuần tới. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn tính đến kịch bản có thêm ít nhất một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối năm.
Độ rộng thị trường nghiêng rõ về bên mua. Trên sàn NYSE, số mã tăng giá áp đảo số mã giảm với tỷ lệ 2,74:1; có 247 cổ phiếu lập đỉnh 52 tuần mới và 134 mã chạm đáy mới. Tại Nasdaq, 3.587 cổ phiếu tăng giá trong khi 1.304 mã giảm, tương ứng tỷ lệ 2,75:1. Chỉ số S&P 500 ghi nhận 27 mã lập đỉnh 52 tuần mới và 15 mã chạm đáy mới; với Nasdaq Composite, các con số này lần lượt là 167 và 144. Tổng khối lượng giao dịch trên các sàn Mỹ đạt 21,41 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức bình quân 20,7 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.