Phố Wall khép lại phiên giao dịch ngày thứ Hai (27/7) trong trạng thái trái chiều, khi nhà đầu tư chờ đợi loạt báo cáo lợi nhuận quý từ các tập đoàn công nghệ lớn, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến giá dầu và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) điều chỉnh chính sách lãi suất.
Microsoft, Amazon, Meta và Apple dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý trong tuần này. Tâm điểm chú ý của thị trường là liệu đà tăng kéo dài nhiều năm, được thúc đẩy bởi kỳ vọng vào trí tuệ nhân tạo (AI), có đang bước vào giai đoạn chững lại hay không.
Trước đó, kết quả kinh doanh của Tesla và Alphabet đã làm dấy lên lo ngại về mức chi tiêu lớn cho AI, qua đó khiến nhà đầu tư thận trọng hơn với nhóm cổ phiếu công nghệ.
Ở chiều hỗ trợ thị trường, cổ phiếu Walmart tăng 2,1%, Microsoft tăng 1,9% và Johnson & Johnson tăng 1%, góp phần giúp chỉ số S&P 500 duy trì sắc xanh. Giá dầu thô trong phiên giảm xuống mức thấp nhất một tuần, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang có “các cuộc đàm phán tốt” với Iran và để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình, dù cảnh báo các cuộc tấn công của Mỹ sẽ tiếp diễn nếu đàm phán thất bại. Trước đó, giá dầu Brent kỳ hạn đã vượt 100 USD/thùng sau các vụ tấn công mới nhằm vào tàu thuyền tại Trung Đông.
![]() |
| Phố Wall diễn biến trái chiều trong phiên 27/7 |
Trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, có 7 nhóm tăng điểm. Nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu dẫn đầu với mức tăng 1,58%, tiếp đến là nhóm công nghệ thông tin tăng 1,25%. Trong khi đó, chỉ số chip PHLX tiếp tục chịu áp lực bán, giảm 2,2%. Chỉ số này hiện thấp hơn 21% so với mức đóng cửa cao kỷ lục thiết lập ngày 22/6, song vẫn tăng 63% kể từ đầu năm 2026.
Sự ra mắt ấn tượng của nhà sản xuất chip Trung Quốc CXMT Corp trong ngày 27/7, cùng thông tin nước này đã bắt đầu sản xuất công cụ chế tạo chip DUV nội địa, cũng làm gia tăng nhận định về cạnh tranh ngày càng gay gắt đối với ngành bán dẫn Mỹ.
“Diễn biến hôm nay cho thấy xu hướng xoay vòng trên thị trường vẫn tiếp diễn”, ông Bill Merz, Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường vốn và xây dựng danh mục đầu tư tại U.S. Bank Asset Management Group, nhận định. “Một phần phản ứng của thị trường có thể xuất phát từ mối hoài nghi âm thầm rằng Fed có thể sẽ tăng lãi suất”.
Kết phiên, S&P 500 tăng nhẹ 0,02%, lên 7.413,18 điểm. Nasdaq giảm 0,18%, xuống 24.932,08 điểm, trong khi Dow Jones Industrial Average tăng 0,51%, lên 52.210,08 điểm.
Giá dầu Brent giảm 8%, xuống khoảng 89 USD/thùng, sau khi Washington bất ngờ đình chỉ chiến dịch không kích kéo dài hai tuần nhằm vào Iran hôm thứ Bảy, đánh dấu thay đổi chiến lược mới nhất của ông Trump trong cuộc xung đột kéo dài 5 tháng.
Nhóm cổ phiếu dầu khí giảm điểm, trong đó Occidental Petroleum mất 4,1% và Exxon Mobil giảm 1,4%.
Quyết định chính sách tiền tệ của Fed dự kiến được công bố vào thứ Tư. Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch đang nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất với xác suất 62%, trong khi khả năng tăng 25 điểm cơ bản là 38%. Chỉ số giá chi tiêu cá nhân (PCE) tháng 6 sẽ được công bố một ngày sau đó và được xem là dữ liệu quan trọng để định hình kỳ vọng lãi suất trong phần còn lại của năm.
Theo LSEG I/B/E/S, các nhà phân tích dự báo lợi nhuận quý II của các doanh nghiệp trong S&P 500 tăng 39% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm cổ phiếu liên quan đến AI đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng này.
Hiện S&P 500 được giao dịch ở mức khoảng 20 lần lợi nhuận dự phóng, tương đương mức trung bình 10 năm, theo dữ liệu của LSEG.
Số cổ phiếu tăng giá trong S&P 500 nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 1,9 lần.
Trong phiên, S&P 500 ghi nhận 30 mã lập đỉnh mới và 3 mã xuống đáy mới. Thanh khoản trên các sàn giao dịch Mỹ ở mức tương đối thấp, với 15,8 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng, thấp hơn mức trung bình 18,2 tỷ cổ phiếu của 20 phiên trước đó.