![]() |
| Mỹ tính áp thuế tới 12,5% với hàng nhập khẩu từ 60 nền kinh tế, siết kiểm soát lao động cưỡng bức |
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) vừa công bố đề xuất áp thuế bổ sung từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 nền kinh tế trên thế giới với lý do các đối tác này chưa triển khai hoặc thực thi đầy đủ các biện pháp ngăn chặn hoạt động thương mại liên quan đến lao động cưỡng bức.
Đề xuất được đưa ra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 và được đánh giá có phạm vi tác động rộng, bao trùm nhiều đối tác thương mại lớn của Mỹ, trong đó có Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản cùng nhiều nền kinh tế khác.
Theo USTR, các nền kinh tế nằm trong diện xem xét hiện chưa áp dụng hoặc chưa thực thi hiệu quả các lệnh cấm nhập khẩu đối với hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Cơ quan này cho rằng điều đó tạo ra lợi thế cạnh tranh không công bằng đối với doanh nghiệp và người lao động Mỹ.
Cụ thể, Mỹ đề xuất áp mức thuế bổ sung 10% đối với các nền kinh tế đã ban hành lệnh cấm toàn phần hoặc một phần đối với hàng hóa liên quan đến lao động cưỡng bức. Trong khi đó, mức thuế 12,5% sẽ được áp dụng đối với những nền kinh tế chưa triển khai các biện pháp tương tự.
Bên cạnh biện pháp thuế quan chung, USTR cũng đề xuất cơ chế riêng đối với ngành dệt may. Theo đó, một số lượng nhất định hàng dệt may và sản phẩm may mặc nhập khẩu từ các nền kinh tế đáp ứng các điều kiện cụ thể có thể được hưởng mức thuế ưu đãi thấp hơn khi tiếp cận thị trường Mỹ.
Phát biểu về đề xuất này, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho rằng việc nhiều đối tác thương mại lớn chưa xử lý hiệu quả vấn đề hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức là điều không thể chấp nhận.
Ông nhấn mạnh tình trạng này đang khiến người lao động Mỹ phải cạnh tranh trong môi trường thương mại toàn cầu thiếu công bằng, khi một số doanh nghiệp nước ngoài có thể hưởng lợi từ chi phí sản xuất thấp nhờ sử dụng lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng.
Theo ông Greer, dù một số đối tác đã có những bước đi ban đầu nhằm hạn chế hàng hóa liên quan đến lao động cưỡng bức thông qua các cam kết trong Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) và các thỏa thuận thương mại song phương, nhưng các nỗ lực hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của Washington.
"Các đối tác thương mại cần hành động mạnh mẽ hơn để bảo đảm thương mại quốc tế không tiếp tục tiếp tay hoặc duy trì tình trạng lao động cưỡng bức trên phạm vi toàn cầu", ông Greer cho biết.
Giới quan sát nhận định, nếu được triển khai, đề xuất của USTR không chỉ làm gia tăng áp lực đối với các quốc gia xuất khẩu vào Mỹ mà còn buộc doanh nghiệp toàn cầu phải tăng cường minh bạch chuỗi cung ứng, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu và đáp ứng các tiêu chuẩn lao động ngày càng khắt khe của thị trường Mỹ.
Động thái mới cũng cho thấy xu hướng lồng ghép các tiêu chuẩn lao động và trách nhiệm xã hội vào chính sách thương mại đang ngày càng được Washington đẩy mạnh, qua đó tạo thêm những rào cản phi thuế quan đối với hoạt động xuất khẩu của nhiều nền kinh tế trên thế giới.