Chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 9/6 trong trạng thái phân hóa, khi chỉ số S&P 500 và Nasdaq đồng loạt giảm điểm do đà phục hồi của nhóm công nghệ suy yếu, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông gia tăng và nhà đầu tư thận trọng trước loạt dữ liệu kinh tế quan trọng sắp công bố.
Diễn biến thị trường trở nên nhạy cảm hơn sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ có phản ứng trước việc Iran bắn hạ một trực thăng Apache của Mỹ đang tuần tra tại eo biển Hormuz. Tuyên bố này làm gia tăng lo ngại rằng triển vọng hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông có thể bị phủ bóng, qua đó gây sức ép lên khẩu vị rủi ro của giới đầu tư toàn cầu.
Trong phiên, chỉ số biến động Cboe (VIX) tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 7/4, phản ánh tâm lý phòng thủ gia tăng khi thị trường có thời điểm chịu áp lực bán mạnh trên diện rộng.
Nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục chịu sức ép sau nhịp hồi phục ngắn ở phiên trước. Chỉ số công nghệ thuộc S&P 500 có thời điểm giảm hơn 4% trước khi thu hẹp đà mất điểm, trong khi chỉ số bán dẫn Philadelphia SE (.SOX) từng lao dốc tới 8,6% sau khi tăng khoảng 3% vào đầu phiên. Kết phiên, chỉ số công nghệ giảm 1,8%, còn chỉ số bán dẫn mất 1,9%.
Theo ông Michael O’Rourke, chiến lược gia thị trường trưởng tại JonesTrading ở Stamford, Connecticut, khi nhịp phục hồi suy yếu trong buổi sáng, thị trường đã nhanh chóng chuyển sang trạng thái bán tháo diện rộng. Ông cho rằng xu hướng xoay vòng dòng tiền cũng đang diễn ra, khiến một phần đà tăng trước đó của nhóm cổ phiếu tăng trưởng bị đảo chiều. Vị chuyên gia này đồng thời nhận định tuyên bố của ông Trump đã tạo thêm một làn sóng giảm giá trong ngắn hạn.
Trước đó, tuyên bố từ Iran và Israel hôm 8/6 về việc ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau từng thắp lên kỳ vọng rằng căng thẳng chiến sự tại khu vực có thể dịu bớt. Tuy nhiên, các diễn biến mới đã nhanh chóng làm suy giảm niềm tin này.
Trái ngược với xu hướng đi xuống của nhóm tăng trưởng, chỉ số Dow Jones vẫn giữ được sắc xanh vào cuối phiên. Cùng lúc, chỉ số giá trị Russell 1000 tăng 0,4%, vượt trội so với chỉ số tăng trưởng Russell 1000 giảm 0,7%, cho thấy dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các nhóm cổ phiếu phòng thủ và định giá hấp dẫn hơn.
Ngoài yếu tố địa chính trị, thị trường còn chịu tác động từ tâm lý chờ đợi dữ liệu lạm phát tháng 5 của Mỹ và đợt IPO được đặc biệt quan tâm của SpaceX vào cuối tuần. Chốt phiên, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 86,10 điểm, tương đương 0,17%, lên 50.872,11 điểm. Trong khi đó, S&P 500 giảm 19,08 điểm, tương đương 0,26%, xuống 7.386,65 điểm và Nasdaq Composite giảm 250,84 điểm, tương đương 0,97%, còn 25.678,82 điểm.
Theo giới phân tích, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố ngày 10/6 có thể mang lại thêm tín hiệu về mức độ tác động của đà tăng giá năng lượng liên quan đến xung đột Iran đối với lạm phát tại Mỹ. Đây được xem là dữ liệu then chốt để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.
Trước đó, báo cáo việc làm công bố hôm 12/6 tích cực hơn dự báo đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục duy trì lập trường chính sách thắt chặt hoặc nâng lãi suất trong năm nay.
Một yếu tố khác được giới đầu tư theo dõi sát là kế hoạch niêm yết của SpaceX vào cuối tuần. Theo thị trường, thương vụ này có thể trở thành phép thử lớn đối với khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh nhóm cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao đã trải qua giai đoạn hưng phấn kéo dài. SpaceX của tỷ phú Elon Musk được cho là đặt mục tiêu huy động 75 tỷ USD và hướng tới mức định giá 1,75 nghìn tỷ USD, quy mô được đánh giá là chưa từng có đối với một đợt IPO. Ông Jed Ellerbroek, nhà quản lý danh mục tại Argent Capital Management, nhận định đây là thương vụ có sức hút rất lớn và gần như toàn bộ giới đầu tư tổ chức trong nước đều đang theo dõi sát sao. Theo ông, phiên giao dịch cuối tuần nhiều khả năng sẽ ghi nhận mức biến động mạnh khi dòng tiền tái phân bổ quanh sự kiện này.
Áp lực lên nhóm công nghệ và cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo còn kéo dài từ phiên trước, sau khi dự báo kém khả quan của Broadcom làm dấy lên lo ngại về mặt bằng định giá đã ở mức cao, đặc biệt trong nhóm sản xuất chip – lĩnh vực vốn tăng mạnh từ đầu năm. Dù vậy, chỉ số bán dẫn vẫn tăng 78,7% tính từ đầu năm đến nay.
Ở diễn biến từng cổ phiếu, Broadcom giảm 1,1% trong phiên 9/6, trong khi Nvidia lùi 0,2%. Cổ phiếu Ciena giảm 5,9% sau khi doanh nghiệp công bố mức giá chào bán trái phiếu chuyển đổi.
Xét theo độ rộng thị trường, số mã tăng giá vẫn nhỉnh hơn số mã giảm giá trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) với tỷ lệ 1,33/1. Có 208 cổ phiếu lập đỉnh mới và 190 cổ phiếu chạm đáy mới trong 52 tuần trên sàn này. Trên Nasdaq, 2.494 cổ phiếu tăng giá so với 2.378 cổ phiếu giảm giá, tương ứng tỷ lệ 1,05/1 nghiêng về bên tăng. Chỉ số S&P 500 ghi nhận 31 mã lập đỉnh mới trong 52 tuần và 8 mã xuống đáy mới, trong khi Nasdaq Composite có 151 mã lập đỉnh mới và 181 mã chạm đáy mới. Tổng khối lượng giao dịch trên các sàn Mỹ đạt 24,77 tỷ cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với mức bình quân khoảng 20 tỷ cổ phiếu/phiên trong 20 ngày giao dịch gần nhất.