Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm mạnh trong phiên 10/6, khi áp lực bán lan rộng ở nhóm cổ phiếu chip và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông làm gia tăng tâm lý thận trọng trên Phố Wall.
Tâm lý né tránh rủi ro gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục tấn công Iran nếu không đạt được một thỏa thuận hòa bình, trong bối cảnh giao tranh tại Trung Đông leo thang mạnh trong những tuần gần đây.
Nhóm bán dẫn chịu áp lực bán mạnh, với chỉ số ngành giảm 3,6%. Nvidia và Broadcom nằm trong số những mã kéo lùi S&P 500 nhiều nhất, khi nhà đầu tư ngày càng lo ngại về mức định giá cao của nhóm cổ phiếu này.
Chỉ số công nghệ thuộc S&P 500 chốt phiên thấp hơn 11% so với mức đóng cửa kỷ lục ngày 2/6, qua đó chính thức rơi vào vùng điều chỉnh.
Trong khi đó, chỉ số biến động Cboe (VIX) - thước đo mức độ lo ngại của nhà đầu tư trên Phố Wall - tiếp tục đi lên sau các nhịp tăng gần đây.
Theo ông Tom Hainlin, chiến lược gia đầu tư tại U.S. Bank Wealth Management ở Minneapolis, giới đầu tư vẫn đang chốt lời một phần ở nhóm công nghệ. Ông cho rằng thị trường hiện đồng thời chịu sức ép từ kỳ vọng lãi suất có thể duy trì ở mức cao hơn sau loạt dữ liệu kinh tế gần đây và từ những rủi ro liên quan đến xung đột quân sự.
Theo ông, xung đột tại Trung Đông có thể còn kéo dài đến giữa hoặc cuối mùa hè, tiếp tục là nhân tố gây biến động cho thị trường.
Đà giảm còn lan sang nhóm vận tải sau khi Amazon thông báo mở rộng dịch vụ vận chuyển hàng lẻ (less-than-truckload) tại Mỹ. Cổ phiếu XPO, J.B. Hunt và Old Dominion đồng loạt đi xuống, kéo chỉ số ngành công nghiệp giảm 3,4% - mức giảm mạnh nhất trong các nhóm ngành chính.
Chốt phiên, Dow Jones giảm 953,33 điểm, tương đương 1,87%, xuống 49.918,78 điểm. S&P 500 mất 119,66 điểm, tương đương 1,62%, còn 7.266,99 điểm; trong khi Nasdaq Composite lùi 509,32 điểm, tương đương 1,98%, xuống 25.169,50 điểm.
Trên phương diện chính sách tiền tệ, thị trường gần như chắc chắn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 6. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn đang đặt cược vào khả năng có ít nhất một đợt tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trước cuối năm.
Các số liệu kinh tế gần đây tiếp tục củng cố kỳ vọng này. Báo cáo việc làm công bố hôm thứ Sáu cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn mạnh hơn dự báo. Đến ngày thứ Tư, dữ liệu mới cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,2% trong 12 tháng tính đến tháng 5 - mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2023 - chủ yếu do giá xăng và các mặt hàng năng lượng tăng theo diễn biến căng thẳng ở Trung Đông.
Dù vậy, mức tăng của lạm phát vẫn phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế trong khảo sát Reuters.
Ở diễn biến doanh nghiệp, cổ phiếu Oracle giảm khoảng 1% trong giao dịch sau giờ, sau khi công bố kết quả kinh doanh.
Trong phiên chính thức, cổ phiếu Super Micro Computer lao dốc 28% sau khi công ty công bố kế hoạch huy động 7 tỷ USD thông qua một loạt giao dịch vốn cổ phần và công cụ liên kết với vốn cổ phần, nhằm tài trợ cho việc mua linh kiện phục vụ nhu cầu máy chủ AI tăng cao.
Ở chiều ngược lại, làn sóng rút vốn khỏi các cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao phần nào tạo dư địa cho một số nhóm ngành vốn diễn biến kém hơn từ đầu năm như chăm sóc sức khỏe, bất động sản và hàng tiêu dùng thiết yếu. Tuy nhiên, kế hoạch niêm yết cổ phiếu SpaceX với định giá 1,75 nghìn tỷ USD vào thứ Sáu (12/6), cùng mục tiêu huy động kỷ lục 75 tỷ USD, cũng được cho là có thể tạo thêm sức ép lên thị trường trong bối cảnh lo ngại về sự hưng phấn quá mức đối với lĩnh vực công nghệ gia tăng.
Độ rộng thị trường nghiêng rõ về bên giảm giá. Trên sàn NYSE, số mã giảm vượt số mã tăng với tỷ lệ 1,87:1; có 179 mã lập đỉnh 52 tuần mới và 138 mã chạm đáy mới. Trên sàn Nasdaq, 3.129 mã giảm so với 1.772 mã tăng, tương ứng tỷ lệ 1,77:1. S&P 500 ghi nhận 22 mã lập đỉnh mới trong 52 tuần và 8 mã xuống đáy mới, trong khi Nasdaq Composite có lần lượt 139 mã và 141 mã. Tổng khối lượng giao dịch trên các sàn Mỹ đạt 20,7 tỷ cổ phiếu, gần tương đương mức trung bình 20 ngày là 20,6 tỷ cổ phiếu.