Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên thứ Sáu (24/7), khi làn sóng bán ra ở nhóm cổ phiếu chip gây sức ép lên chỉ số Nasdaq thiên về công nghệ. Tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn trước mùa công bố kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp vốn hóa lớn, trong khi giá dầu giảm phần nào hỗ trợ Phố Wall dù căng thẳng tại Trung Đông chưa hạ nhiệt.
S&P 500 gần như đi ngang, trong đó nhóm công nghệ là lực cản lớn nhất khi giảm 0,88% do áp lực bán tập trung ở cổ phiếu bán dẫn.
![]() |
| Thị trường chứng khoán Mỹ đã có một phiên dao động trái chiều trong ngày 24/7 |
Thị trường đang chờ báo cáo lợi nhuận tuần tới của các tên tuổi lớn như Microsoft, Amazon.com, Meta và Apple. Tuy nhiên, sự hào hứng của nhà đầu tư đã giảm sau khi Alphabet công bố kế hoạch tăng mạnh chi tiêu vốn, làm dấy lên lo ngại về hiệu quả dòng tiền trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.
Theo ông Peter Andersen, Giám đốc điều hành Andersen Capital Management, sau nhiều năm đổ tiền vào cổ phiếu công nghệ với kỳ vọng AI sẽ mở ra chu kỳ tăng trưởng mới, nhà đầu tư hiện bắt đầu lo ngại về quy mô chi tiêu vốn ngày càng lớn cho lĩnh vực này.
“Nhà đầu tư đang tự hỏi làm thế nào để lý giải toàn bộ khoản chi tiêu này và họ còn phải kiên nhẫn bao lâu trước khi thấy nó chuyển hóa thành lợi nhuận thực tế”, ông Andersen nói.
Theo ông, tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội đang dần chuyển thành nỗi lo về nguy cơ đầu tư quá mức.
Cuối ngày thứ Năm (23/7), Intel đưa ra dự báo lợi nhuận và doanh thu quý vượt kỳ vọng của Phố Wall, đồng thời công bố kế hoạch tăng chi tiêu trong hai năm tới. Dù vậy, cổ phiếu của nhà sản xuất chip này vẫn giảm 7,9% trong phiên thứ Sáu. Chỉ số Philadelphia SE Semiconductor cũng mất 4,5%.
Kết phiên, Dow Jones Industrial Average tăng 235,60 điểm, tương đương 0,46%, lên 51.947,25 điểm. S&P 500 tăng 3,68 điểm, tương đương 0,05%, lên 7.411,98 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 161,87 điểm, tương đương 0,64%, xuống 24.975,82 điểm.
Tính chung cả tuần, Dow Jones giảm 0,4%, đánh dấu tuần đi xuống thứ ba liên tiếp. S&P 500 và Nasdaq cùng có tuần giảm thứ hai liên tiếp, lần lượt mất 0,6% và 2%.
Trong 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500, bất động sản tăng mạnh nhất với mức tăng 2,4%. Digital Realty Trust là điểm sáng của nhóm này khi tăng 11% sau khi doanh nghiệp nâng dự báo lợi nhuận hoạt động cả năm.
Nhóm vật liệu đứng thứ hai về mức tăng, cộng 1,44%, khi dòng tiền chuyển sự chú ý sang các doanh nghiệp giấy và bao bì. International Paper tăng 11,2%, trở thành cổ phiếu tăng mạnh nhất theo tỷ lệ phần trăm trong S&P 500 phiên này. Cổ phiếu Smurfit Westrock niêm yết tại Mỹ cũng tăng 11,1%.
Giá dầu thô tương lai giảm 3% trong ngày, phần nào xoa dịu tâm lý thị trường, khi nhà giao dịch chốt lời sau chuỗi 5 phiên tăng mạnh. Diễn biến này xuất hiện sau thông tin Trung Quốc đang thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ - Iran bị đình trệ. Dù vậy, rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu sau khi Mỹ tấn công các mục tiêu tại Iran, còn Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp đặt “hình phạt quân sự lớn” đối với Tehran và lực lượng Houthi tại Yemen.
“Bất kỳ thông tin nào liên quan đến xung đột hiện nay đều tác động đến giá dầu, và giá dầu sau đó lại ảnh hưởng tới thị trường tài chính”, ông Andersen nhận định, đồng thời lưu ý biến động giá năng lượng có thể tác động tới chi tiêu của người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Ở một diễn biến khác, chính quyền Trump áp thuế quan mới 10% và 12,5% đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại, với lý do tăng cường thực thi các lệnh cấm liên quan đến lao động cưỡng bức. Động thái này diễn ra trong bối cảnh mức thuế quan toàn cầu tạm thời 10% hết hiệu lực.
Dữ liệu công bố ngày 24/7 cho thấy hoạt động dịch vụ của Mỹ tăng tốc trong tháng 7, một phần nhờ chi tiêu liên quan đến FIFA World Cup và kỳ nghỉ Quốc khánh. Ngược lại, tăng trưởng sản xuất giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3. Trong nhóm cổ phiếu riêng lẻ, SLB tăng 11% sau khi doanh nghiệp dịch vụ mỏ dầu này công bố lợi nhuận quý II vượt kỳ vọng.
Trên sàn NYSE, số cổ phiếu tăng nhiều hơn số giảm với tỷ lệ 1,32:1; có 161 cổ phiếu lập đỉnh mới và 198 cổ phiếu chạm đáy mới. Trên Nasdaq, có 2.174 cổ phiếu tăng và 2.718 cổ phiếu giảm, tương ứng tỷ lệ cổ phiếu giảm so với tăng là 1,25:1.
S&P 500 ghi nhận 18 cổ phiếu lập đỉnh mới trong 52 tuần và 6 cổ phiếu chạm đáy mới. Nasdaq Composite có 78 cổ phiếu lập đỉnh mới và 205 cổ phiếu chạm đáy mới.
Tổng khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 15,03 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức bình quân 18,22 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.