Các tập đoàn Hàn Quốc, được tiếp sức bởi dòng tiền dồi dào từ làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), đang đẩy mạnh đầu tư vào Mỹ với quy mô lớn nhất trong nhiều năm, trong bối cảnh chạy đua xây dựng năng lực ở các công nghệ tiên tiến và giảm thiểu rủi ro từ chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump.
Theo Bộ Tài chính Hàn Quốc, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các tập đoàn nước này vào Mỹ trong quý 1 đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt 10,2 tỷ USD, mức cao nhất trong gần 5 năm. Tính cả năm 2025, con số này tăng gần 15%, lên 25,7 tỷ USD. Giới ngân hàng nhận định nguy cơ Mỹ áp thuế cao hơn đã thúc đẩy các nhà xuất khẩu Hàn Quốc giàu tiền mặt mở rộng sản xuất tại thị trường này, trong khi việc các nhà mua Trung Quốc rút lui giữa lúc cạnh tranh Mỹ - Trung leo thang tạo ra cơ hội hiếm có để thâu tóm các tài sản hấp dẫn trong lĩnh vực công nghệ cao.
Samsung Electronics và SK Hynix, hai trong số những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng xây dựng hạ tầng AI, đặc biệt tích cực trong các hoạt động mua lại và đầu tư chiến lược. Giá trị cổ phiếu của các nhà sản xuất chip này đã tăng hơn gấp ba lần trong năm qua, trong khi lợi nhuận hoạt động hợp nhất trong năm nay được dự báo có thể đạt mức kỷ lục khoảng 600 nghìn tỷ won, tương đương 400 tỷ USD. Nguồn lực tài chính lớn đang được họ sử dụng để đầu tư vào các doanh nghiệp Mỹ trong nhiều mắt xích của chuỗi cung ứng AI.
![]() |
| Samsung Electronics và SK Hynix là những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng xây dựng hạ tầng AI tại Hàn Quốc |
Riêng Samsung đã tham gia vòng gọi vốn 100 triệu USD của ZutaCore, công ty chuyên về giải pháp làm mát trung tâm dữ liệu AI, trong tháng trước; đồng thời góp mặt trong vòng tài trợ 750 triệu USD của nhà sản xuất chip AI Groq vào năm ngoái. Bên ngoài Mỹ, Samsung cũng đang đàm phán đầu tư vào startup AI Mistral của Pháp, theo Financial Times.
Về phía SK Hynix, doanh nghiệp này cho biết hồi tháng 1 sẽ đầu tư 10 tỷ USD vào các “công ty đổi mới tại Mỹ” và thúc đẩy hợp tác với các đối tác này. Năm ngoái, SK Hynix đã hỗ trợ startup Avicena của Mỹ trong vòng gọi vốn 120 triệu USD, đặt cược vào công nghệ kết nối quang học nhằm cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng của các hệ thống AI.
Theo ông Sushil Bathija, người đứng đầu bộ phận mua bán và sáp nhập của Goldman Sachs tại châu Á, ngoại trừ Nhật Bản, AI đang làm thay đổi căn bản hoạt động M&A trên toàn cầu. Ông cho rằng Mỹ hiện là tâm điểm của làn sóng đổi mới này, trong khi Hàn Quốc, xét từ góc độ châu Á, đang ở vị trí trung tâm nhờ có vốn và khả năng tiếp cận các doanh nghiệp phù hợp trong chuỗi cung ứng.
Các thương vụ thâu tóm tài sản công nghệ Mỹ gần đây của doanh nghiệp Hàn Quốc còn bao gồm việc Samsung mua lại nền tảng chăm sóc sức khỏe Xealth năm ngoái và Doosan Robotics mua 89,6% cổ phần của ONExia, công ty tự động hóa có trụ sở tại Pennsylvania, trong năm 2025. Theo giới ngân hàng, các công ty Hàn Quốc hiện đối mặt với mức độ cạnh tranh thấp hơn đáng kể so với trước đây.
Ông Taewon Chang, đồng giám đốc bộ phận M&A Bắc Á tại JPMorgan, cho biết vài năm trước, các công ty Trung Quốc giàu tiền mặt từng là những bên mua tích cực đối với tài sản phương Tây, thường chấp nhận mức định giá cao. Tuy nhiên, hiện nay họ phần lớn bị loại khỏi các thương vụ mua lại tài sản lớn tại Mỹ do quan hệ Mỹ - Trung diễn biến phức tạp.
Theo ông Chang, các công ty Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn thuận lợi cho hoạt động M&A tại Mỹ. Dòng tiền mạnh, nhu cầu tái định vị chuỗi cung ứng và mục tiêu tiếp cận thị trường đang khuyến khích họ theo đuổi những thương vụ có quy mô lớn hơn và mang tính đột phá hơn.
Trên thực tế, ngay cả trước làn sóng đầu tư hiện nay, Hàn Quốc đã nằm trong nhóm nhà đầu tư lớn nhất tại Mỹ. Samsung đang xây dựng nhà máy bán dẫn trị giá 40 tỷ USD ở Texas, trong khi SK Hynix rót khoảng 4 tỷ USD vào các cơ sở sản xuất chip tiên tiến tại Indiana.
Làn sóng mua sắm tài sản không chỉ giới hạn trong lĩnh vực bán dẫn. Theo các chuyên gia ngân hàng, doanh nghiệp thuộc các ngành đóng tàu, robot, công nghệ sinh học và nhiều lĩnh vực sản xuất tiên tiến khác cũng đang tìm kiếm năng lực tại chỗ ở Mỹ nhằm phòng ngừa rủi ro địa chính trị.
Thương vụ Hyundai Motor mua lại Boston Dynamics đã giúp hãng xe này trở thành một đối thủ đáng chú ý trong lĩnh vực robot. Hanwha mua lại Philly Shipyard vào năm 2024 trong bối cảnh Washington tìm cách hồi sinh ngành đóng tàu Mỹ, còn SK Hynix đã hoàn tất thương vụ mua lại mảng kinh doanh bộ nhớ flash NAND của Intel trị giá gần 9 tỷ USD vào năm ngoái.
Giới ngân hàng dự báo sẽ có thêm nhiều thương vụ trong nửa cuối năm, khi lợi nhuận liên quan đến AI của các doanh nghiệp Hàn Quốc được kỳ vọng tiếp tục tăng. Seoul cũng đã đồng ý đầu tư 350 tỷ USD để đổi lấy mức thuế thấp hơn đối với hàng xuất khẩu của Hàn Quốc theo chính sách “ngày giải phóng” của ông Trump. Ông David Sim, đối tác phụ trách M&A tại Samil PwC, nhận định nhiều doanh nghiệp không còn lựa chọn nào khác ngoài mở rộng ra nước ngoài trong bối cảnh tăng trưởng nội địa chậm lại.
Theo ông Sim, hầu hết, nếu không muốn nói là toàn bộ, các tập đoàn hàng đầu trong nhóm 30 doanh nghiệp lớn nhất Hàn Quốc đều đang tích cực xem xét các mục tiêu tiềm năng tại Bắc Mỹ.