Phố Wall giảm điểm trong phiên thứ Sáu (23/10), khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ ở phiên liền trước lan sang nhiều nhóm ngành khác. Thị trường đồng thời chịu thêm sức ép khi giá dầu Mỹ vượt 100 USD/thùng, trong bối cảnh gia tăng lo ngại xung đột Mỹ - Iran có thể tái bùng phát.
![]() |
| Phố Wall đỏ lửa trong phiên giao dịch 23/10. |
Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 652,82 điểm, tương đương 1,23%, xuống 52.215,16 điểm. S&P 500 mất 0,52%, còn 7.623,68 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 0,21%, xuống 25.955,34 điểm.
Nhóm cổ phiếu phòng thủ chịu áp lực, với các ngành hàng tiêu dùng thiết yếu, tiện ích và chăm sóc sức khỏe đồng loạt đi xuống. Trong rổ Dow Jones, cổ phiếu American Express giảm hơn 3% sau khi doanh nghiệp thông báo cắt giảm khoảng 5% nhân sự toàn cầu nhằm chuẩn bị cho làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI). Cổ phiếu Caterpillar giảm khoảng 2%, còn Goldman Sachs mất hơn 1%, qua đó gia tăng sức ép lên chỉ số gồm 30 cổ phiếu blue-chip.
Trong phiên thứ Năm (22/10), nhiều cổ phiếu công nghệ giảm giá khi nhà đầu tư đánh giá tác động của tình trạng doanh nghiệp vay nợ ở mức cao và mặt bằng lãi suất gia tăng đối với lĩnh vực AI cũng như nhóm công nghệ. Sang phiên thứ Sáu, cổ phiếu Microsoft nhích nhẹ, trong khi Micron Technology và Advanced Micro Devices tăng mạnh hơn, lần lượt gần 3% và 2%.
Theo ông Jed Ellerbroek, quản lý danh mục đầu tư tại Argent Capital Management, trong hai tuần qua, dòng tiền đã rời cổ phiếu công nghệ và các mã hưởng lợi từ làn sóng đầu tư trung tâm dữ liệu để tìm đến những tài sản được xem là an toàn hơn. Tuy nhiên, xu hướng này có dấu hiệu suy yếu khi lực cầu phòng thủ dần cạn.
Ông Ellerbroek cho rằng kết quả kinh doanh khả quan của các doanh nghiệp công nghệ trong mùa báo cáo hiện nay đã tạo thêm cơ sở để nhà đầu tư quay lại nhóm cổ phiếu này, thay vì tiếp tục tìm kiếm sự an toàn theo tâm lý. Theo vị chuyên gia, cảm xúc và nỗi lo sợ vẫn tác động lớn đến quyết định đầu tư, song các báo cáo tài chính quý gần nhất cho thấy lợi nhuận của nhiều công ty công nghệ duy trì tích cực.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản, lên khoảng 4,999%. Trong phiên thứ Năm, lợi suất chuẩn lần đầu giảm xuống dưới ngưỡng 5% sau một tháng, khi nhà đầu tư thận trọng hơn trước quy mô vay nợ lớn phục vụ đầu tư xây dựng các trung tâm dữ liệu AI.
Đà tăng của giá dầu tiếp tục gây sức ép lên thị trường chứng khoán. Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) tăng 3,8%, lên 103,27 USD/thùng; dầu Brent tăng 3,1%, lên 116,72 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 4. Diễn biến này xuất hiện sau các thông tin cho rằng Mỹ và Israel có thể lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran trong khuôn khổ cuộc xung đột khu vực bắt đầu từ cuối tháng 2. Phía Iran cho biết đã sẵn sàng đáp trả.
Tính chung cả tuần, S&P 500 giảm 0,5% và Nasdaq Composite mất 0,7%, trong khi Dow Jones tăng 0,4%.
