Các chỉ số chính trên Phố Wall đồng loạt giảm điểm trong phiên thứ Năm (23/7), trong đó Nasdaq mất hơn 2%, khi loạt báo cáo lợi nhuận mới nhất của các tập đoàn công nghệ lớn làm dấy lên quan ngại về mức chi tiêu khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo (AI). Cùng lúc, giá dầu tăng mạnh làm gia tăng sức ép lạm phát và đẩy lợi suất trái phiếu lên cao.
![]() |
| Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall đồng loạt giảm điểm trong phiên 23/7 |
Chỉ số S&P 500 giảm hơn 1% trong bối cảnh áp lực bán lan rộng, sau khi nhà đầu tư tỏ ra kém hào hứng với kết quả kinh doanh quý II của Alphabet và Tesla, hai doanh nghiệp đầu tiên trong nhóm “Bảy công ty lớn” công bố báo cáo mùa này.
Thị trường cổ phiếu chịu thêm sức ép khi giá dầu Brent kỳ hạn vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5, còn giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ tăng lên trên 92 USD/thùng.
Căng thẳng leo thang tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu toàn cầu. Quân đội Mỹ tiến hành thêm một loạt cuộc không kích vào Iran, trong khi Iran tấn công các căn cứ của Mỹ tại các nước lân cận. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp đặt “hình phạt quân sự lớn” đối với Iran và lực lượng Houthi, sau khi các tay súng Yemen tấn công hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út ở Biển Đỏ.
Đà tăng mạnh của giá dầu nhanh chóng khơi lại nỗi lo lạm phát, chỉ vài ngày trước cuộc họp chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Ông Matt Miskin, đồng Giám đốc chiến lược đầu tư tại Manulife John Hancock Investments, nhận định rằng đà tăng nhanh của giá dầu đang đặt ra rủi ro đáng kể đối với kinh tế vĩ mô và thị trường. Theo ông, dữ liệu thất nghiệp thấp sẽ khiến Fed tiếp tục chịu áp lực ưu tiên kiểm soát lạm phát. Ông Miskin cũng lưu ý, thị trường thiếu sự hào hứng ngay cả trước những báo cáo lợi nhuận tích cực, trong bối cảnh nhà đầu tư gặp khó khi tìm lý do để biện minh cho mặt bằng định giá cao.
Ông Miskin cho rằng nhìn chung các số liệu kinh doanh vẫn tích cực, song nhiều doanh nghiệp lại đối mặt với những câu chuyện riêng khiến giá cổ phiếu đi xuống, trong đó có lo ngại liên quan đến chi tiêu vốn. Theo ông, bất kỳ điểm yếu nào cũng có thể kích hoạt làn sóng bán tháo. Kết thúc phiên, Dow Jones Industrial Average giảm 506,93 điểm, tương đương 0,97%, xuống 51.711,65 điểm; S&P 500 giảm 90,66 điểm, tương đương 1,21%, còn 7.408,30 điểm; Nasdaq Composite giảm 553,21 điểm, tương đương 2,15%, xuống 25.137,69 điểm.
Trong 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500, diễn biến phân hóa nhưng chỉ có 4 nhóm tăng điểm. Nhóm công nghiệp dẫn đầu đà tăng với mức tăng 1,77%, nhờ lực đỡ từ các cổ phiếu quốc phòng, trong đó có Lockheed Martin và RTX.
Cổ phiếu Lockheed Martin tăng 10,5% sau khi doanh nghiệp này nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2026. RTX là cổ phiếu đóng góp lớn thứ hai vào đà tăng của S&P 500, chốt phiên tăng 7,3% sau khi nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2026, nhờ nhu cầu bảo trì máy bay thương mại và hệ thống quân sự cải thiện.
Cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google, giảm 7%, trở thành một trong những lực cản lớn nhất đối với chỉ số chuẩn sau khi doanh nghiệp công bố kế hoạch chi tiêu cao hơn, đồng thời tiếp tục ghi nhận dòng tiền bị thu hẹp.
Đà giảm của cổ phiếu này kéo nhóm dịch vụ truyền thông mất 5,20%, trở thành nhóm ngành yếu nhất trong 11 nhóm thuộc S&P 500.
Nhóm tiêu dùng không thiết yếu là nhóm giảm mạnh thứ hai, mất 5,12%. Áp lực lớn nhất đến từ Tesla, khi cổ phiếu này lao dốc 14,5% sau khi doanh nghiệp báo cáo dòng tiền tự do âm trong quý II, lần đầu tiên sau hơn hai năm. Chỉ số biến động CBOE, thước đo mức độ lo ngại của Phố Wall, tăng 2,06 điểm lên 18,7 điểm, sau khi có thời điểm chạm 20,3 điểm, mức cao nhất trong gần một tháng.
Trong bối cảnh giá dầu leo thang, lo ngại lạm phát đã đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2025. Dù vậy, giới giao dịch vẫn đặt cược vào xác suất khoảng 64% Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần tới, theo công cụ FedWatch của CME Group.
Chỉ số bán dẫn Philadelphia biến động mạnh và chốt phiên giảm 0,5%, khi nhà đầu tư chờ đợi kết quả kinh doanh từ Intel. Cổ phiếu Texas Instruments giảm 3% dù doanh nghiệp sản xuất chip tương tự này đưa ra dự báo doanh thu quý vượt ước tính. Ngược lại, cổ phiếu Thermo Fisher Scientific tăng 8,7% sau khi nhà sản xuất thiết bị y tế nâng dự báo lợi nhuận cả năm và công bố kết quả quý II vượt kỳ vọng.
Số cổ phiếu giảm giá áp đảo số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ 2,99:1 trên sàn NYSE, nơi có 82 mã lập đỉnh mới và 354 mã chạm đáy mới. Trên Nasdaq, 1.374 cổ phiếu tăng và 3.467 cổ phiếu giảm, tương ứng tỷ lệ cổ phiếu giảm so với tăng là 2,52:1. S&P 500 ghi nhận 17 mức cao mới trong 52 tuần và 15 mức thấp mới, trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 41 mức cao mới và 184 mức thấp mới.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 16,21 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức bình quân 18,51 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.