Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Ueda Kazuo cho biết lạm phát cơ bản đã tiến sát mục tiêu 2%. Nhu cầu trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh mẽ trên toàn cầu, cùng tình trạng thiếu hụt lao động, đang gia tăng áp lực lạm phát, phát tín hiệu về khả năng BOJ tiếp tục tăng lãi suất.
![]() |
| Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tiếp tục phát tín hiệu tăng lãi suất |
Những nhận định trên được đưa ra trước cuộc họp chính sách quan trọng của BOJ vào cuối tháng này. Tại cuộc họp, BOJ sẽ công bố các dự báo tăng trưởng và lạm phát hàng quý mới, được thị trường theo dõi sát sao để tìm tín hiệu về thời điểm tăng lãi suất tiếp theo.
Phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản hôm thứ Hai (19/10), ông Ueda nhấn mạnh việc duy trì lạm phát cơ bản quanh mục tiêu 2% đang ngày càng trở nên quan trọng.
Theo ông Ueda, chi phí nguyên liệu thô tăng do xung đột ở Trung Đông đang đẩy lạm phát lên cao. Đồng thời, tình trạng thiếu hụt lao động và đà phục hồi kinh tế vừa phải cũng tạo thêm áp lực giá cả từ phía cầu.
Ông cho biết nhu cầu AI mạnh mẽ trên toàn cầu đang thúc đẩy đầu tư và xuất khẩu, qua đó đẩy giá nhiều loại hàng hóa lên cao.
Thống đốc BOJ nhận định tăng lãi suất với tốc độ phù hợp sẽ giúp tránh tình trạng lợi suất trái phiếu tăng đột biến. Theo ông, khi lạm phát cơ bản tiến gần mức 2% và điều kiện tài chính vẫn thuận lợi, việc không điều chỉnh lãi suất chính sách phù hợp có thể làm gia tăng lo ngại về lạm phát vượt dự kiến, từ đó đẩy lãi suất dài hạn lên cao.
Cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của BOJ sẽ kết thúc vào ngày 30/10. Các nguồn tin cho biết với hãng tin Reuters rằng sau đợt tăng lãi suất hồi tháng 9, nhiều người trong BOJ tỏ ra thận trọng với khả năng tiếp tục nâng lãi suất ngay trong tháng này. Họ muốn có thêm dữ liệu để đánh giá tác động của các đợt tăng lãi suất trước đối với điều kiện tài chính.
Nhiều nhà đầu tư dự báo BOJ sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 1,25%, đồng thời phát tín hiệu để ngỏ khả năng nâng lãi suất lên 1,5% ngay từ tháng 12.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) đã tăng trong bối cảnh thị trường dự báo BOJ tiếp tục nâng lãi suất và lo ngại kế hoạch chi tiêu lớn của Thủ tướng Takaichi Sanae có thể làm trầm trọng thêm tình hình tài chính vốn đã căng thẳng của nước này. Trả lời câu hỏi của một nghị sĩ đối lập về tác động của chi tiêu tài khóa đối với lạm phát, ông Ueda cho biết tăng chi tiêu sẽ kích thích nền kinh tế, qua đó thúc đẩy giá cả và tiền lương tăng.
Tuy nhiên, ông Ueda lưu ý rằng nếu chi tiêu tài khóa giúp nâng cao năng lực cung ứng của Nhật Bản, biện pháp này có thể góp phần kiềm chế lạm phát trong dài hạn. Ông Ueda cũng tái khẳng định BOJ chỉ mua trái phiếu khẩn cấp khi lợi suất tăng mạnh hoặc thị trường gặp trục trặc nghiêm trọng.
Phát biểu tại cùng phiên họp Quốc hội, bà Takaichi bác bỏ nhận định của một số nhà phân tích rằng các chính sách của chính phủ do bà đứng đầu đã gây ra làn sóng bán tháo đồng Yên và trái phiếu chính phủ Nhật Bản.
Bà Takaichi cho biết chính phủ sẽ cân nhắc kỹ quy mô chi tiêu tài khóa và kiểm soát quy mô phát hành nợ ở mức phù hợp. Bà cũng nhận định xây dựng một nền kinh tế mạnh sẽ giúp Nhật Bản củng cố niềm tin của thị trường vào đồng yên.
Thị trường JGB đã ổn định sau khi chính phủ tìm cách giải tỏa lo ngại rằng chương trình kích thích kinh tế sẽ làm gia tăng lạm phát. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự báo biến động có thể trở lại nếu chính phủ không làm rõ nguồn tài trợ cho các kế hoạch giảm thuế và chi tiêu lớn. Tuần trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã kêu gọi BOJ tiếp tục tăng lãi suất, đồng thời đề xuất một khuôn khổ tài khóa trung hạn nhằm giảm bớt lo ngại của thị trường.
Trao đổi với Reuters, ông Krishna Srinivasan, Giám đốc Vụ Châu Á - Thái Bình Dương của IMF, cho biết thị trường lo ngại về rủi ro tài khóa do chưa rõ Nhật Bản sẽ tài trợ cho các kế hoạch chi tiêu và giảm thuế mới như thế nào.
