Thị trường dầu mỏ thế giới đang đứng trước nguy cơ thắt chặt nguồn cung khi lượng dầu dự trữ của các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) được dự báo giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi có dữ liệu thống kê hiện đại.
Trong báo cáo Triển vọng Năng lượng ngắn hạn công bố ngày 9/6, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tổng lượng tồn kho dầu của OECD có thể giảm xuống dưới 2,3 tỷ thùng vào cuối năm 2026. Nếu dự báo này trở thành hiện thực, đây sẽ là mức thấp nhất kể từ năm 2003 - thời điểm EIA bắt đầu theo dõi dữ liệu dự trữ dầu của nhóm nền kinh tế phát triển.
![]() |
Theo EIA, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tình trạng gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Cơ quan này xây dựng kịch bản dự báo trên cơ sở hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải trung chuyển khoảng 20% lượng dầu giao dịch toàn cầu - chưa thể trở lại trạng thái bình thường trước đầu năm 2027.
Việc sụt giảm nhanh lượng tồn kho được xem là giải pháp tạm thời để bù đắp phần nguồn cung thiếu hụt, ước tính khoảng 11 triệu thùng dầu mỗi ngày từ khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, điều này đồng thời làm gia tăng nguy cơ mất cân đối cung - cầu trên thị trường năng lượng toàn cầu.
EIA nhận định lượng dự trữ suy giảm sẽ tiếp tục tạo áp lực tăng giá đối với dầu thô trong những tháng tới. Theo dự báo, giá dầu Brent có thể duy trì quanh ngưỡng 105 USD/thùng trong tháng 6 và tháng 7/2026.
Cơ quan này cho rằng giá dầu sẽ còn neo ở mức cao cho đến khi dòng chảy dầu toàn cầu được khôi phục hoàn toàn và lượng dự trữ thương mại được bổ sung trở lại.
Trong bối cảnh đó, nhiều thông tin về khả năng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đã phần nào giúp hạ nhiệt tâm lý thị trường thời gian gần đây. Tuy nhiên, EIA lưu ý rằng các cuộc đàm phán vẫn chưa hoàn tất và phần lớn hoạt động khai thác dầu tại khu vực vẫn đang chịu ảnh hưởng từ bất ổn địa chính trị.
Một hệ quả đáng chú ý khác của mặt bằng giá năng lượng cao là triển vọng tiêu thụ dầu toàn cầu đang suy yếu. Theo EIA, giá nhiên liệu tăng mạnh cùng các biện pháp tiết kiệm năng lượng được nhiều quốc gia triển khai có thể khiến nhu cầu dầu thế giới giảm trong năm 2026.
Cơ quan này hiện dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ giảm khoảng 1,1 triệu thùng/ngày trong năm nay, đảo chiều hoàn toàn so với dự báo trước đó về mức tăng 200.000 thùng/ngày. Nếu xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên nhu cầu dầu thế giới suy giảm kể từ giai đoạn chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 năm 2020.
Giới phân tích nhận định diễn biến tồn kho dầu tại OECD sẽ tiếp tục là một trong những chỉ báo quan trọng phản ánh mức độ cân bằng của thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh những rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu và triển vọng phục hồi nguồn cung còn nhiều bất định.