![]() |
Mỹ hoãn thuế đối ứng, thị trường phục hồi nhưng rủi ro vẫn hiện hữu. |
Trong một động thái gây chấn động, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư (9/4) đã tuyên bố tạm hoãn áp dụng trong 90 ngày đối với các mức thuế đối ứng với hàng loại quốc gia, trong khi ông vẫn tiếp tục siết chặt sức ép với Trung Quốc, khiến thị trường chứng khoán toàn cầu bật tăng mạnh.
Theo đó, quyết định này được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi các mức thuế mới có hiệu lực, chấm dứt đợt biến động tài chính tồi tệ nhất kể từ thời kỳ đầu đại dịch COVID-19, vốn đã xóa sổ hàng nghìn tỷ USD giá trị thị trường, và đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ lên mức báo động.
"Tôi nghĩ mọi người đang phản ứng thái quá, họ trở nên quá nhạy cảm", Tổng thống Donald Trump nói với phóng viên sau thông báo. Kể từ khi tái đắc cử, vị tổng thống này đã liên tục đe dọa các biện pháp trừng phạt thương mại và rồi rút lại vào phút chót, khiến giới lãnh đạo toàn cầu bối rối và doanh nghiệp hoang mang vì khó dự báo thị trường.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent khẳng định đây là chiến thuật cố hữu để ép các nước vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ thừa nhận sự hoảng loạn của thị trường sau tuyên bố ngày 2/4 đã ảnh hưởng đến quyết định. "Phải biết linh hoạt", ông nói dù trước đó nhiều lần khẳng định sẽ không nhượng bộ.
Trong khi giảm thuế với nhiều nước, Tổng thổng Donald Trump lại tuyên bố sẽ tăng thuế nhập khẩu áp lên Trung Quốc từ 104% lên 125%, làm leo thang cuộc đối đầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Bên cạnh đó, mức thuế 10% áp dụng với hầu hết hàng hóa nhập khẩu và các biện pháp với ô tô, thép và nhôm vẫn được Mỹ duy trì. Canada và Mexico cũng không nằm trong diện được ân hạn 90 ngày, và vẫn đang chịu mức thuế 25% do vấn đề về fentanyl.
Theo ông Daniel Russel từ Viện Chính sách công châu Á, Bắc Kinh sẽ không thay đổi chiến lược "trường kỳ kháng chiến" vì coi nhượng bộ là một điểm yếu. Các nước khác có thể tạm thở phào, nhưng sự bất ổn từ những thay đổi liên tục của ông Trump vẫn là một mối lo ngại lớn.
![]() |
Chỉ số S&P 500 đã bật tăng 9.5% sau thông báo của Tổng thống Mỹ (Ảnh: Investing.com). |
Chỉ số S&P 500 đã bật tăng 9.5% sau thông báo của Tổng thống Mỹ, lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ giảm và đồng USD phục hồi. Đợt bán tháo trước đó đã khiến Canada và Nhật Bản phải cân nhắc can thiệp ổn định thị trường - nhiệm vụ thường do Mỹ đảm nhận trong khủng hoảng.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đà tăng có thể không bù đắp hết được thiệt hại. Khảo sát của Reuters/Ipsos cho thấy 75% người Mỹ dự kiến giá cả sẽ tăng. Ngân hàng Goldman Sachs dù giảm xác suất suy thoái từ 65% xuống 45%, nhưng cảnh báo mức thuế còn lại vẫn có thể đẩy giá cả chung leo thang 15%.
Bộ trưởng Scott Bessent đã bác bỏ lo ngại về biến động thị trường, khẳng định động thái này là phần thưởng cho các nước đã không trả đũa. "Đây là chiến lược được tính toán kỹ để tạo đòn bẩy đàm phán tối đa", ông nói, ám chỉ Tổng thống Trump đã đẩy Trung Quốc vào thế khó.
Ngoài ra, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã đàm phán với lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc và tiếp đoàn Việt Nam để thảo luận về thương mại. Dù tuyên bố vẫn có thể đạt thỏa thuận với Trung Quốc, Mỹ sẽ ưu tiên đàm phán với các nước khác trước.
Trên Truth Social, ông Donald Trump đã kêu gọi nhà đầu tư "BÌNH TĨNH! Mọi chuyện sẽ ổn. Nước Mỹ sẽ vĩ đại hơn bao giờ hết!", và khẳng định "ĐÂY LÀ THỜI ĐIỂM TUYỆT VỜI ĐỂ MUA VÀO!!!". Tuy nhiên, sự mâu thuẫn vẫn hiện hữu khi Nhà Trắng trước đó từng gọi thông tin về kế hoạch giảm thuế là "tin giả".
Diễn biến này cho thấy cách thức hoạch định chính sách đặc trưng của Tổng thống Mỹ Donald Trump: gây sốc, tạo đòn bẩy rồi điều chỉnh khi đạt được mục tiêu hoặc đối mặt phản ứng dữ dội. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang, thế giới buộc phải làm quen với một trật tự kinh tế mới đầy biến động dưới thời chính quyền ông Donald Trump.