Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế 50% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Canada, động thái được cho là có nguy cơ làm bùng phát trở lại cuộc chiến thương mại dưới thời Tổng thống Donald Trump.
![]() |
| Mỹ áp thuế 50% với hàng Canada, nguy cơ căng thẳng thương mại leo thang |
Các quan chức cấp cao trong chính quyền Trump cáo buộc Canada có những hoạt động thương mại không công bằng, trong đó cho rằng các tỉnh của nước này đã ngừng mua rượu của Mỹ, áp thuế đối với ô tô Mỹ và phân biệt đối xử với pho mát Mỹ.
Theo một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ, kể từ khi Tổng thống Donald Trump triển khai chính sách thương mại vào đầu năm ngoái, chỉ có Trung Quốc và Canada có động thái trả đũa Hoa Kỳ.
Động thái được ông Trump công bố hôm thứ Hai có nguy cơ làm nóng trở lại xung đột thương mại toàn cầu, vốn đã tạm lắng sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hồi đầu năm nay bác bỏ các mức thuế khẩn cấp toàn cầu của Tổng thống. Canada hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Hoa Kỳ, với kim ngạch thương mại song phương đạt 716 tỷ USD trong năm ngoái.
Các mức thuế dự kiến có hiệu lực trong 30 ngày và bao gồm một số trường hợp miễn trừ đối với năng lượng, kali, khoáng sản quan trọng, cá và một số sản phẩm khác. Những hàng hóa đã chịu thuế an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, trong đó có thép và nhôm, cũng sẽ được miễn áp mức thuế mới.
Tuy nhiên, hàng nhập khẩu đáp ứng các điều khoản của Hiệp định Hoa Kỳ - Mexico - Canada năm 2020 do ông Trump thúc đẩy sẽ không được miễn mức thuế cao hơn, dù trước đó từng được đề xuất miễn trừ khỏi nhóm thuế quan “có đi có lại” của Tổng thống Donald Trump.
Việc không có cơ chế miễn trừ này đồng nghĩa một lượng lớn hàng hóa Canada hiện qua biên giới mà không phải chịu thuế sẽ bị áp mức thuế đáng kể. Tối thứ Hai, chính quyền Mỹ công bố danh sách các mặt hàng cụ thể chịu mức thuế 50%, bao gồm sữa và các sản phẩm từ sữa, đồ uống có cồn, quần áo và đồ nội thất.
Sau thông báo trên, đồng đô la Canada giảm xuống mức thấp nhất trong phiên, mất khoảng 0,4%, còn 1,41 đô la Canada đổi 1 đô la Mỹ.
Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết Canada đã đưa ra một loạt đề xuất chi tiết và toàn diện nhằm giải quyết tranh chấp, đồng thời hiện đại hóa thỏa thuận thương mại Mỹ - Canada - Mexico. Ông Carney khẳng định Canada sẵn sàng tham gia tích cực để xử lý các vấn đề còn tồn đọng với Mỹ trên cơ sở lợi ích chung của người dân hai nước.
Trong khi đó, ông Doug Ford, Tỉnh trưởng tỉnh Ontario, người từng khiến ông Trump tức giận vì chiến dịch quảng cáo phản đối thuế quan năm ngoái nhưng sau đó chuyển sang giọng điệu ngoại giao hơn, cho rằng Canada cần có biện pháp đáp trả.
Trên nền tảng X, ông Ford cho biết sẽ tiếp tục bảo vệ Ontario, đồng thời cho rằng nếu các mức thuế mới được áp dụng, Canada cần đáp trả bằng các biện pháp thuế tương ứng.
Phòng Thương mại Canada đánh giá những lời đe dọa này là một sự leo thang đáng tiếc, đồng thời kêu gọi Washington và Ottawa tiến hành đàm phán trong vòng 30 ngày tới.
Chính quyền Trump sẽ dựa vào Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930 để áp thuế. Đây là điều khoản chưa từng được sử dụng để áp thuế đối với các đối tác thương mại. Theo một quan chức cấp cao Nhà Trắng, luật này trao cho Tổng thống quyền áp thuế trong trường hợp một quốc gia có hành vi phân biệt đối xử với Mỹ so với cách nước đó đối xử với một quốc gia thứ ba.
Trước đó, hôm thứ Sáu (17/7), ông Trump đe dọa áp thuế đối với Canada với lý do nước này không kiểm soát hiệu quả các vụ cháy rừng, khiến khói độc lan sang Mỹ.
Các quan chức Mỹ hôm 20/7 cho biết các mức thuế áp dụng đối với Canada lần này tách biệt với những biện pháp thuế quan đang được cân nhắc liên quan đến vấn đề cháy rừng.
Một quan chức cho biết Tổng thống Trump đã yêu cầu xây dựng các phương án liên quan đến vấn đề này và các phương án đang được trình lên ông. Theo quan chức này, các mức thuế mới nhằm đáp trả cách Canada đối xử phân biệt với các sản phẩm của Mỹ.