Theo hai nguồn tin am hiểu các cuộc đàm phán giữa các bên cho vay và Chính phủ Nhật Bản mà hãng Reuters thực hiện khai thác, JPMorgan cùng một số ngân hàng Mỹ đang tiến gần tới thỏa thuận tham gia tài trợ cho một phần chương trình đầu tư trị giá 550 tỷ USD mà Tokyo đã cam kết với Washington.
![]() |
| JPMorgan là một trong số các ngân hàng Mỹ sẽ tham gia chương trình đầu tư của Nhật Bản vào chính xứ sở cờ hoa, với giá trị 550 tỷ USD |
Nguồn vốn này được kỳ vọng giúp Tokyo hiện thực hóa các cam kết đã đưa ra với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, các ngân hàng Nhật Bản tỏ ra thận trọng do nguồn vốn huy động chủ yếu bằng đồng yên, trong khi việc thu xếp lượng lớn USD cho các dự án hạ tầng dài hạn tại Mỹ có thể kéo theo chi phí đáng kể.
Đến nay, Nhật Bản đã công bố hai đợt dự án với tổng giá trị hơn 100 tỷ USD trong khuôn khổ chương trình đầu tư. Đây là một phần của thỏa thuận đạt được hồi tháng 7/2025, nhằm duy trì mức thuế 15% của Mỹ đối với hàng hóa Nhật Bản, thay vì mức 25% từng được ông Trump đe dọa áp dụng với phần lớn mặt hàng xuất khẩu của nước này.
Các nguồn tin cho biết Tokyo muốn sớm chứng minh tiến độ thực hiện các cam kết. Hồi tháng 1, ông Trump từng tuyên bố sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Hàn Quốc với lý do Seoul chưa thực hiện đầy đủ thỏa thuận thương mại, dù sau đó đã rút lại cảnh báo này.
Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề và hai nguồn tin khác, Washington cũng đã gửi tới chính quyền của Thủ tướng Takaichi Sanae danh sách các dự án tiềm năng bổ sung trong chương trình đầu tư. Các nguồn tin đề nghị giấu tên do nội dung thảo luận mang tính bảo mật.
Reuters hiện chưa xác định được quy mô vốn mà các ngân hàng Mỹ có thể cung cấp, cũng như danh mục dự án cụ thể sẽ được tài trợ. Cũng chưa rõ Chính phủ Mỹ có tham gia vào quá trình trao đổi về việc lựa chọn các ngân hàng Mỹ hay không.
JPMorgan chưa phản hồi đề nghị bình luận.
Trong tuyên bố gửi Reuters, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết chưa có quyết định nào về sự tham gia của các ngân hàng Mỹ; mọi quyết định, nếu có, sẽ do chính các ngân hàng này đưa ra. Bộ cũng cho biết Chính phủ Nhật Bản chưa chốt danh sách rút gọn cho đợt dự án thứ ba, đồng thời nhấn mạnh các cuộc trao đổi song phương vẫn đang tiếp diễn và, về nguyên tắc, các ý tưởng có thể được đưa ra rồi bị bác bỏ.
Bộ Thương mại Mỹ chưa phản hồi ngay đề nghị bình luận ngoài giờ làm việc.
Trong đợt đầu tiên được công bố hồi tháng 2, mới chỉ có 2,2 tỷ USD vốn tài trợ được cam kết. Nguồn vốn này được rót cho các công ty chuyên trách được thành lập để quản lý từng dự án.
Trong số đó, khoảng một phần ba đến từ Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản do nhà nước hậu thuẫn; phần còn lại do các ngân hàng lớn của Nhật Bản đồng tài trợ, gồm Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group và Mizuho Financial Group.
Theo các nguồn tin riêng biệt, ba ngân hàng cho vay đã báo với chính phủ rằng dù các khoản vay được bảo lãnh, việc đảm bảo nguồn vốn USD dài hạn vẫn rất tốn kém và có thể hạn chế khả năng mở rộng tín dụng sang các lĩnh vực khác.
Để có USD, các ngân hàng Nhật Bản thường phải phát hành trái phiếu bằng đồng tiền này, vay trên thị trường bán buôn hoặc sử dụng các giao dịch hoán đổi, tất cả đều phát sinh chi phí. Áp lực chi phí càng lớn trong bối cảnh chênh lệch lãi suất Mỹ - Nhật vẫn ở mức cao, kéo theo chi phí phòng ngừa rủi ro tỷ giá gia tăng.
Các nguồn tin cho biết chính phủ của Thủ tướng Takaichi đang xem xét một số phương án hỗ trợ các ngân hàng lớn trong nước tiếp cận nguồn USD để tài trợ cho các dự án tại Mỹ. Một trong những đề xuất là sử dụng lượng USD trong dự trữ ngoại hối của Chính phủ Nhật Bản, theo hãng tin Kyodo.
Ba ngân hàng Nhật Bản từ chối bình luận về khả năng cung cấp thêm vốn tài trợ.
Đợt dự án đầu tiên công bố hồi tháng 2 bao gồm một cơ sở xuất khẩu dầu tại Texas, một nhà máy kim cương công nghiệp ở Georgia và một nhà máy điện khí tự nhiên tại Ohio. Đợt công bố thứ hai vào tháng 3 gồm kế hoạch xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ của GE Vernova Hitachi tại Tennessee và Alabama, cùng các nhà máy điện khí tự nhiên ở Pennsylvania và Texas.
Theo các nguồn tin, sự tham gia của các ngân hàng lớn của Mỹ có thể giúp giảm bớt áp lực tài trợ cho các dự án nói trên. Tuy nhiên, rủi ro vẫn đáng kể do các dự án hạ tầng thường cần nhiều thập kỷ để tạo dòng tiền và hoàn trả nợ.