Phó Tổng thống Mỹ James David Vance ngày 3/9 cho rằng những diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran hiện không nên được gọi là một cuộc chiến tranh, đồng thời tránh đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc chấm dứt xung đột. Phát biểu này cho thấy bài toán khó mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đối mặt, trong bối cảnh giao tranh đã kéo dài sang tháng thứ bảy và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.
Những nhận định trên được đưa ra trong lúc Washington và Tehran tiếp tục có các động thái công kích lẫn nhau trong tuần này, sau một giai đoạn tương đối lắng dịu. Đáng chú ý, hiện chưa có tiến trình ngoại giao nào với Iran nhằm tìm lối thoát cho cuộc đối đầu.
Cuộc xung đột được cho là đã tác động tiêu cực tới tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Trump, đồng thời góp phần đẩy giá xăng tăng cao. Điều này tạo thêm sức ép lên các ứng viên đảng Cộng hòa, khi họ đang nỗ lực bảo vệ thế đa số mong manh tại Quốc hội trong cuộc bầu cử tháng 11.
Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Vance nhấn mạnh nỗ lực của Mỹ trong việc hỗ trợ hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, khu vực bị Iran gây gián đoạn giao thông hàng hải kể từ khi xung đột bùng phát. Theo ông, các biện pháp của Washington đã góp phần ngăn nguy cơ một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu nghiêm trọng hơn.
![]() |
| Phó Tổng thống Mỹ James David Vance trả lời báo giới trong cuộc họp báo ngày 3/9 tại Nhà Trắng |
Dù vậy, ông Vance bác bỏ cách gọi đây là một cuộc chiến tranh. Theo Phó Tổng thống Mỹ, Washington đã kết thúc các hoạt động chiến đấu lớn với Iran, dù trong tuần này giao tranh đã xuất hiện trở lại. Ông cho biết ưu tiên hiện nay của Mỹ là bảo đảm Tehran không thể tiếp tục gây gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu thương mại.
Ông Vance nói rằng ông không coi tình hình hiện tại là chiến tranh, bởi không có giao tranh quy mô lớn đang diễn ra. Tuy nhiên, ông thừa nhận vẫn có những điểm nóng bùng phát cục bộ.
Mỹ hiện duy trì hơn 50.000 binh sĩ tại Trung Đông. Chính quyền Trump cũng đã tăng cường lực lượng tới khu vực, trong đó có gần 20 tàu chiến tham gia các hoạt động liên quan đến phong tỏa. Một số đơn vị quân đội đã phải ở lại lâu hơn kế hoạch ban đầu, trong khi lực lượng khác được điều chuyển từ châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Khi nhiều lần được hỏi về thời điểm cuộc xung đột có thể kết thúc, Phó Tổng thống Mỹ Vance cho rằng điều này phụ thuộc vào việc Iran có chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại hay không. Theo ông, Washington hiện chưa thể biết khi nào Tehran sẽ ngừng bắn vào tàu hàng. Ông cũng cho biết Mỹ sẽ không bước vào bất kỳ cuộc đàm phán nào nếu Iran vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu vận tải thương mại.
Dù giai đoạn giao tranh dữ dội nhất đã lắng xuống, các vụ đấu súng rải rác cùng việc chưa có một điểm kết rõ ràng vẫn khiến thị trường dầu mỏ toàn cầu chịu sức ép lớn, kéo giá dầu duy trì ở mức cao.
Trước đó hôm thứ Ba (1/9), Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu mà Washington mô tả là cơ sở quân sự dọc bờ biển Iran, nhằm đáp trả các vụ tấn công của Tehran vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Diễn biến leo thang bất ngờ này đã đẩy giá dầu lên mức cao nhất kể từ tháng 7.