Mỹ đang gia tăng sức ép buộc Liên minh châu Âu (EU) công khai cam kết một lộ trình cụ thể nhằm bãi bỏ các quy định nhập khẩu mà Washington cho là bất lợi, một năm sau khi hai bên đạt thỏa thuận thương mại giúp hạ nhiệt các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt.
![]() |
| Washington đốc thúc Brussels dỡ bỏ một số thoả thuận bất lợi, tạo tiền đề cho giao thương tự do giữa hai bên Mỹ-EU |
Brussels và Washington ký thỏa thuận thương mại quy mô lớn vào tháng 8 năm ngoái. Theo đó, EU cắt giảm thuế đối với hàng hóa công nghiệp và một số sản phẩm nông nghiệp, trong khi Mỹ hạ thuế với nhiều mặt hàng của EU, trong đó có ô tô, xuống còn 15%.
Tuy nhiên, hai bên cũng nhất trí sẽ “cùng nỗ lực giảm hoặc loại bỏ” các “rào cản phi thuế quan” khác.
Theo Financial Times, dẫn ba nguồn tin thân cận với tiến trình đàm phán, trong những tuần gần đây Mỹ đã gửi đề xuất tới các quan chức châu Âu, nêu rõ những cam kết công khai mà Washington muốn Brussels đưa ra nhân dịp tròn một năm thỏa thuận được ký kết. Từ lâu, Mỹ đã phàn nàn về các quy định của EU trong những lĩnh vực như an toàn ô tô, thực phẩm và nông sản.
Dù vậy, các quan chức EU dường như không mấy hào hứng với việc đưa ra những cam kết như vậy. Một quan chức cấp cao của Ủy ban châu Âu cho biết hai bên vẫn duy trì các cuộc đàm phán về quan hệ thương mại, song Ủy ban không dự kiến ký một văn bản nêu các cam kết trong tương lai.
“Chúng tôi đang tìm cách đánh dấu mốc một năm bằng việc cho thấy hai bên đã tiến xa đến đâu”, quan chức này nói.
Trong tuần này, Ủy ban châu Âu xác nhận với Nghị viện châu Âu rằng cơ quan này đã gửi cho Mỹ một danh sách đề xuất mới về việc giảm thuế đối với hàng hóa EU, bao gồm rượu vang, rượu mạnh, một số loại pho mát và máy móc.
Theo các quan chức, danh sách này liên quan tới khoảng 115 tỷ Euro kim ngạch xuất khẩu hằng năm của EU sang Mỹ. Động thái mới của Washington cho thấy sức ép dai dẳng mà Mỹ tiếp tục đặt lên các đối tác thương mại, ngay cả khi ông Trump đã bị các tòa án Mỹ buộc phải rút khỏi các mức thuế cao nhất, trong bối cảnh giá cả ngày càng xấu đi trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Hai bên hiện đã thực hiện các cam kết giảm thuế theo thỏa thuận. Tuy nhiên, Mỹ thường xuyên phàn nàn rằng Brussels hành động quá chậm trong việc nới lỏng các quy tắc và quy định ảnh hưởng tới hàng hóa Mỹ.
Tháng 11 năm ngoái, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nói với Financial Times rằng thỏa thuận đạt được tại Turnberry “không giải quyết được mọi vấn đề” trong quan hệ Mỹ-EU.
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ từ chối bình luận.
Tuyên bố năm ngoái công bố thỏa thuận thương mại khung Mỹ-EU bao gồm nhiều cam kết nhằm cải thiện khả năng tiếp cận thị trường.
Về lĩnh vực ô tô, hai bên cho biết họ “dự định chấp nhận và công nhận lẫn nhau các tiêu chuẩn của nhau”.
Trước đây, ông Trump từng cáo buộc EU ban hành “các quy tắc và quy định chỉ được thiết kế vì một lý do duy nhất - đó là bạn không thể bán sản phẩm của mình ở những quốc gia đó”.
Các quan chức Washington nhấn mạnh EU là khối thương mại có thâm hụt thương mại hàng hóa lớn nhất với Mỹ, lên tới 198 tỷ Euro trong năm ngoái. Trong khi đó, EU chỉ ra rằng Mỹ lại đạt thặng dư 178 tỷ Euro trong lĩnh vực dịch vụ.
Ủy ban châu Âu khẳng định EU cam kết thực hiện đầy đủ các cam kết của mình theo tuyên bố chung EU-Mỹ, thể hiện qua việc cam kết gần đây về loại bỏ thuế quan đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ đã có hiệu lực. Hiện nay, công việc vẫn đang tiếp tục, phù hợp với tuyên bố chung, nhằm tiếp tục cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho cả hai bên.