Triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ đang trở nên khó đoán hơn khi nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đồng loạt bày tỏ quan điểm sẵn sàng tăng lãi suất nếu lạm phát không quay về mục tiêu 2%.
![]() |
| Chủ tịch Fed Kevin Warsh vẫn chưa đưa ra tín hiệu về định hướng lãi suất. Đầu tuần này, ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng làn sóng đầu tư vào AI chắc chắn sẽ làm lạm phát gia tăng. |
Phát biểu tại một sự kiện ở Houston ngày 17/7, bà Lorie Logan - Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, cho rằng việc nâng lãi suất thêm sẽ giúp Fed cân bằng tốt hơn giữa hai mục tiêu là kiểm soát lạm phát và duy trì thị trường lao động ổn định.
"Nếu lạm phát không tự giảm về mức 2%, Fed sẽ cần một số biện pháp thắt chặt chính sách để đưa lạm phát trở lại mục tiêu", bà Logan nhấn mạnh.
Theo bà, dù số liệu tháng 6 cho thấy lạm phát tiêu dùng tại Mỹ đã hạ nhiệt nhờ giá xăng giảm sau giai đoạn giá năng lượng tăng vì căng thẳng giữa Mỹ và Iran, một tháng giảm tốc vẫn chưa đủ để khẳng định xu hướng bền vững.
Là thành viên có quyền biểu quyết trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) năm nay, bà Logan cho rằng vẫn có khả năng lạm phát giảm nhanh hơn nếu giá nhà ở và dịch vụ tiếp tục hạ nhiệt. Tuy nhiên, kịch bản này còn phụ thuộc vào việc giá năng lượng không tăng trở lại và nhu cầu tiêu dùng không phục hồi quá mạnh. "Hiện tại, đó vẫn là hy vọng nhiều hơn là kịch bản có khả năng xảy ra", bà nói.
Quan điểm của bà Logan cũng phản ánh xu hướng ngày càng thận trọng trong nội bộ Fed. Theo dự báo kinh tế công bố hồi tháng 6, 9 trong tổng số 18 nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong năm nay. Một số quan chức thậm chí cho rằng Fed đã có đủ cơ sở để tăng lãi suất ngay từ cuộc họp trước.
Dù vậy, Fed vẫn giữ nguyên lãi suất từ đầu năm đến nay và thị trường hiện vẫn nghiêng về khả năng ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục duy trì mức lãi suất hiện tại tại cuộc họp diễn ra trong hai ngày 28-29/7.
Cùng ngày, ông Jeff Schmid, Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City, cũng tiếp tục bày tỏ quan điểm ưu tiên kiểm soát lạm phát.
"Mối quan tâm lớn nhất của tôi vẫn là lạm phát. Mức lạm phát hiện vẫn quá cao và đã vượt mục tiêu trong thời gian quá dài. Vì vậy, trọng tâm của tôi vẫn là kiểm soát lạm phát khi hoạch định chính sách tiền tệ", ông phát biểu tại một sự kiện ở bang Nebraska.
Bên cạnh chính sách lãi suất, bà Logan cũng đề cập đến tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với nền kinh tế Mỹ. Theo bà, AI đang thúc đẩy làn sóng đầu tư vào chip bán dẫn và nhiều lĩnh vực khác, qua đó làm gia tăng nhu cầu trong ngắn hạn. Nếu nhu cầu tăng nhanh hơn khả năng cung ứng, áp lực lạm phát có thể tiếp tục kéo dài.
Dù đánh giá AI có tiềm năng nâng cao năng suất và mở rộng nguồn cung hàng hóa, dịch vụ trong dài hạn, bà Logan cho rằng thời điểm cũng như quy mô tác động tích cực vẫn còn khó dự báo.
Trong khi đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh chưa đưa ra tín hiệu rõ ràng về định hướng lãi suất. Trước đó, ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng làn sóng đầu tư vào AI chắc chắn sẽ khiến lạm phát gia tăng.