VARS 10 năm nâng tầm nghề môi giới, phát triển bền vững thị trường bất động sản Đào tạo môi giới bất động sản trở thành yêu cầu pháp lý bắt buộc |
Trong thời gian gần đây, các môi giới bất động sản tại khu vực ven Hà Nội đang phải đối mặt với một thực tế đầy thử thách, khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn hàng để bán. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các môi giới mà còn gây khó khăn cho những người có nhu cầu đầu tư, tìm kiếm bất động sản tại các khu vực này. Mức giá đất liên tục tăng mạnh cùng với sự hạn chế về nguồn cung đã khiến cho thị trường bất động sản ở các khu vực ngoại ô Hà Nội trở nên “chật chội” và đầy biến động.
Theo ông Nguyễn Văn Linh, một môi giới bất động sản hoạt động ở khu vực phía Tây Hà Nội, hiện nay khó khăn lớn nhất của môi giới bất động sản chính là thiếu nguồn hàng, đặc biệt là đất tại các khu vực ven đô. Mặc dù nhu cầu tìm kiếm đất vẫn cao, nhưng giá đất đã bị đẩy lên quá mức, khiến cho việc tìm được các lô đất có giá hợp lý để bán trở thành một thách thức lớn.
![]() |
Môi giới bất động sản ven Hà Nội khó khăn tìm nguồn hàng |
Ngay cả những khu vực ngoại ô xa hơn như: Huyện Phúc Thọ (Hà Nội), một trong những vùng đất từng được đánh giá là có giá rẻ, cũng đang gặp phải tình trạng khan hiếm nguồn cung. Theo ông Linh, lượng môi giới bất động sản hiện nay cũng đang dồn về những khu vực này để tìm kiếm các lô đất có giá cả hợp lý, với hy vọng sẽ dễ dàng thanh khoản hơn. Tuy nhiên, số lượng đất có giá phù hợp lại rất hạn chế, khiến cho nhiều môi giới phải đối mặt với tình trạng khó bán và lâu thanh khoản khi không tìm được nguồn hàng giá tốt.
Cũng theo ông Linh, những lô đất có giá cao dù đã được các môi giới đưa ra thị trường cũng rất khó bán, bởi thanh khoản chậm, khách hàng không muốn mua với mức giá quá cao. Khi giá đất vượt qua mức hợp lý, các giao dịch sẽ trở nên kém hấp dẫn, dù rằng có những lô đất đẹp và vị trí tốt. Môi giới khi này cũng chỉ có thể tìm các lô đất giá hợp lý để bán, nhưng chúng lại rất khan hiếm.
Tương tự, anh Đỗ Văn Chí, môi giới bất động sản tại khu vực Đông Anh, cũng chia sẻ: “Nguồn cung đất ở đây đang ngày càng khan hiếm. Giá đất tăng mạnh trong vài tháng qua đã đẩy mức giá lên quá cao, khiến cho dù có nguồn cung, các môi giới cũng không thể bán với mức giá này".
Theo anh Chí, nhiều lô đất tại Đông Anh đã tăng gần gấp ba lần chỉ trong vòng 1 năm qua nên nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ lưỡng về khả năng sinh lời khi đầu tư.
Anh Chí cho biết, các khu vực vùng ven Hà Nội đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết trong việc tìm kiếm nguồn hàng, đặc biệt là khi giá đất các khu vực xung quanh các dự án đô thị bị đẩy lên quá cao. Những mức giá này khiến người dân có tâm lý giữ đất, hy vọng giá trị sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Chính điều này đã tạo ra một sự thiếu hụt nguồn cung đáng kể cho các môi giới bất động sản, nên việc kinh doanh trong thời điểm hiện tại gặp rất nhiều khó khăn.
Một điều đáng chú ý là, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, các môi giới bất động sản cũng không thể ngồi yên. Thay vào đó, họ đang có xu hướng “ôm đất”, tìm kiếm những lô đất giá rẻ rồi đặt cọc bán lại cho khách. Tuy nhiên, việc này chỉ có thể thực hiện nếu các lô đất có giá hợp lý. Bởi nếu giá đất quá cao, việc bán lại trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Chia sẻ về tình hình hiện tại, ông Linh cho biết: “Những lô đất có giá hợp lý vẫn có thể bán được rất nhanh, nhưng khi giá đất đã bị đẩy lên quá cao, việc bán lại trở nên vô cùng khó khăn.” Đây là tình trạng chung của nhiều môi giới trong khu vực ven Hà Nội hiện nay.