Những ngày qua, mưa lớn đã gây ngập lụt, sạt lở đất, đá tại nhiều khu vực, làm hư hại tài sản của Nhà nước và người dân. Nhiều vị trí trên quốc lộ, tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn bị ngập, sạt lở; một số khu dân cư ven sông, suối, sườn dốc tiếp tục đối mặt với nguy cơ mất an toàn.
Theo rà soát ban đầu, nhà ở của người dân tại các xã Văn Chấn, Phình Hồ, Hạnh Phúc và phường Cầu Thia đã bị ảnh hưởng. Một số hộ tại phường Cầu Thia phải di chuyển đến nơi an toàn; cầu tràn thôn Liên Thành, xã Nghĩa Tâm bị ngập.
Nhiều điểm giao thông tại Phình Hồ, Hạnh Phúc, Minh Lương và phường Cầu Thia xuất hiện sạt lở, lún nứt. Kè suối Thia tại phường Cầu Thia cũng bị sạt lở. Thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp và công trình công cộng đang tiếp tục được rà soát, thống kê.
Điểm đáng lo ngại là lượng mưa lớn kéo dài khiến đất tại nhiều khu vực đã bão hòa nước. Trong khi mưa còn tiếp diễn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún và đá lăn tại vùng đồi núi, sườn dốc, ven sông, suối và các tuyến giao thông được đánh giá ở mức rất cao.
![]() |
| Mưa lớn gây sạt lở đất đá, ảnh hưởng đến lưu thông của người dân. |
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các xã, phường thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm để ứng phó ngay từ giờ đầu.
Các địa phương phải kiểm tra khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, sườn dốc, chân taluy và những nơi từng xảy ra hoặc có nguy cơ lũ quét, sạt lở. Việc sơ tán được đặc biệt lưu ý tại phường Cầu Thia, các xã Phình Hồ, Hạnh Phúc, Văn Chấn cùng những khu vực có lượng mưa lớn như Tà Xi Láng và Cát Thịnh.
Văn bản nêu rõ, người dân không được trở lại khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm an toàn. Các hộ phải di dời cần được bố trí nơi ở tạm, lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu, tránh để xảy ra tình trạng thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt hoặc không có chỗ ở an toàn.
![]() |
| Mưa lớn khiến nước tại các suối trên địa bàn dâng cao đột ngột, gây xói lở bờ. |
Tại các ngầm, tràn, cầu tạm, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở, địa phương phải bố trí lực lượng cảnh giới, rào chắn và không cho người, phương tiện đi qua khi chưa đủ điều kiện an toàn.
Sở Nông nghiệp và Môi trường duy trì trực phòng, chống thiên tai 24/24 giờ; theo dõi diễn biến mưa lũ, đôn đốc sơ tán và tổng hợp tình hình. Sở Xây dựng chuẩn bị máy móc, phương tiện khắc phục sạt lở, ưu tiên thông tuyến phục vụ cứu hộ, sơ tán dân và vận chuyển nhu yếu phẩm.
Yêu cầu lần này cho thấy công tác khắc phục hậu quả và phòng ngừa rủi ro mới phải được triển khai đồng thời. Khi đất đã bão hòa nước, sự chủ động từ cấp xã và việc ngăn người dân quay lại vùng nguy hiểm có ý nghĩa quyết định trong hạn chế thiệt hại.