Thứ sáu 23/10/2026 11:59
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Nghiên cứu - Dữ liệu

Làn sóng đầu tư hạ tầng gia tăng áp lực thiếu nhân lực xây dựng

Nhu cầu tuyển dụng tại nhiều doanh nghiệp xây dựng tăng mạnh, nhưng thiếu nhân lực, từ công nhân kỹ thuật, lái máy đến kỹ sư chuyên sâu về đường sắt, công trình ngầm và công nghệ số. Bài toán nhân lực đòi hỏi sự phối hợp thực chất giữa Nhà nước, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.
Bài liên quan
Doanh nghiệp cảng biển thiếu nhân lực trầm trọng
Hấp dẫn công việc quản gia - lương cao, luôn thiếu nhân lực

Tại tọa đàm “Hóa giải nguy cơ thiếu hụt nhân lực ngành Xây dựng: Cần cái ‘bắt tay’ của ‘ba nhà’” do Báo Xây dựng tổ chức ngày 22/10, đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo cùng nhận định tình trạng thiếu lao động đang gây sức ép lên tiến độ triển khai các dự án hạ tầng, nhất là khi nhu cầu đầu tư ngày càng tăng.

Nhu cầu tuyển dụng tăng, nguồn cung chưa theo kịp

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, cho biết doanh nghiệp hiện có hơn 10.000 nhân sự trên cả nước. Trong hai năm tới, nhu cầu nhân lực dự kiến tăng khoảng 30%, tương đương 3.000 người.

Nhu cầu tập trung vào hai nhóm chính: lao động địa phương tham gia thi công và có thể tiếp tục vận hành công trình sau khi hoàn thành; cùng đội ngũ nhân sự nòng cốt có tay nghề, chuyên môn cao như chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật và các vị trí chuyên môn có thể luân chuyển giữa các dự án. Nhóm nhân lực chất lượng cao này hiện đặc biệt khó tuyển dụng.

Áp lực cạnh tranh còn đến từ việc lao động có tay nghề chuyển sang ngành nghề khác hoặc doanh nghiệp mới tham gia lĩnh vực hạ tầng. Theo ông Huy, nếu các doanh nghiệp chỉ cạnh tranh tiền lương để thu hút lao động của nhau, thị trường chủ yếu chứng kiến sự dịch chuyển nhân lực, thay vì tạo thêm nguồn cung cho toàn ngành.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính, nhu cầu nhân lực từ năm 2025 đến nay đã tăng gần gấp ba lần, theo ông Trần Đình Lân, Phó Tổng Giám đốc công ty. Tuy nhiên, một bộ phận sinh viên sau tốt nghiệp không muốn làm việc tại công trường xa nhà, lựa chọn ở lại Hà Nội hoặc chuyển sang lĩnh vực dịch vụ. Khoảng cách giữa nhu cầu tuyển dụng và nguồn cung vì thế ngày càng rõ nét.

Làn sóng đầu tư hạ tầng gia tăng áp lực thiếu nhân lực xây dựng
Làn sóng đầu tư hạ tầng gia tăng áp lực thiếu nhân lực xây dựng

Thiếu cả lao động trực tiếp lẫn kỹ sư chuyên sâu

Theo ông Lê Hữu Cầu, Trưởng phòng Khoa học công nghệ, Ban Quản lý dự án Thăng Long, tình trạng thiếu nhân lực xây dựng giao thông đã kéo dài nhiều năm, liên quan đến sức hút của ngành, cơ cấu đào tạo, chính sách đãi ngộ và yêu cầu đổi mới công nghệ.

Sự thiếu hụt không chỉ nằm ở đội ngũ kỹ sư, chuyên gia mà còn hiện diện ở các vị trí trực tiếp như lái xe, lái máy, nhân lực trắc địa và công nhân kỹ thuật. Tại một số công trình cầu, việc huy động công nhân sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thường gặp khó khăn. Có thời điểm, đơn vị thi công phải tuyển bộ đội xuất ngũ và liên kết với trường nghề để bổ sung lao động.

Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là đơn giá nhân công trong định mức ngành giao thông còn thấp so với chi phí tuyển dụng thực tế, nhất là đối với chuyên gia trình độ cao. Điều kiện ăn ở, sinh hoạt tại công trường vùng sâu, vùng xa, cùng tiền lương, chế độ đãi ngộ và bảo hiểm xã hội cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hút, giữ chân người lao động.

Trong khi đó, chuyển đổi số đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ quản lý và giám sát dự án. Người làm nghề không chỉ cần kiến thức xây dựng, giao thông mà còn phải sử dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình thông tin công trình (BIM), hệ thống thông tin địa lý (GIS) và phần mềm chuyên dụng. Nguồn kỹ sư có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực này hiện còn hạn chế, khó bổ sung ngay thông qua tuyển dụng thông thường.

Nhu cầu nhân lực cũng sẽ tăng theo các dự án hạ tầng quy mô lớn. Theo tính toán sơ bộ được ông Lê Hữu Cầu nêu tại tọa đàm, trong giai đoạn 2026–2032, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam cần khoảng 700–900 cán bộ phục vụ công tác quản lý dự án, chưa kể các lực lượng khác tham gia triển khai. Quy mô này cho thấy việc chuẩn bị nhân lực cần được thực hiện sớm, đồng thời bảo đảm cả số lượng và chất lượng chuyên môn.

PGS.TS. Trần Chủng, Chủ tịch Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, cho rằng công tác quy hoạch, dự báo và xây dựng chiến lược phát triển nhân lực dài hạn chưa đáp ứng yêu cầu. Việc tuyển sinh ngành cầu đường tại một số trường đại học từng ở mức thấp, thậm chí chỉ đạt điểm sàn, đặt ra thách thức đối với nguồn tuyển và chất lượng đào tạo trong tương lai.

Bên cạnh đó, thu nhập và điều kiện làm việc chưa tương xứng với tính chất vất vả của nghề cũng khiến ngành xây dựng giao thông khó giữ chân lao động. Yêu cầu xa nhà, sinh hoạt tại công trường trong điều kiện thiếu thốn là những yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn nghề nghiệp của người lao động trẻ.

Cần chuyển hợp tác “ba nhà” thành giải pháp cụ thể

Trước nguy cơ thiếu hụt kéo dài, các ý kiến tại tọa đàm cho rằng không thể chỉ trông chờ vào thị trường lao động. Nhà nước, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp cần phối hợp từ khâu dự báo nhu cầu đến đào tạo, thực hành và sử dụng nhân lực.

Ông Nguyễn Quang Huy đề xuất Nhà nước nghiên cứu cơ chế đặt hàng đào tạo đối với các ngành nghề khan hiếm, nhất là những lĩnh vực chuyên sâu như đường sắt, công trình ngầm và công trình hầm. Nếu chỉ bắt đầu tuyển dụng khi dự án bước vào giai đoạn cần nhân lực, doanh nghiệp sẽ khó có đủ thời gian đào tạo đội ngũ đáp ứng yêu cầu.

Lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả cũng kiến nghị xem xét cơ chế ghi nhận, hỗ trợ chi phí đào tạo và bồi dưỡng nhân sự của doanh nghiệp. Theo hướng này, doanh nghiệp không chỉ là đơn vị tuyển dụng mà còn tham gia đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho toàn ngành.

Ở phía cơ sở đào tạo, PGS.TS.KTS Nguyễn Vũ Phương, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược, Bồi dưỡng cán bộ xây dựng, cho rằng thách thức không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn giúp người học chuyển hóa kiến thức thành kỹ năng thực hành. Doanh nghiệp cần tham gia sâu hơn vào việc xác định nhu cầu, xây dựng chương trình, tổ chức thực tập và đánh giá năng lực đầu ra.

Từ phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Quang Huy đề xuất tổ chức thời gian thực tập hợp lý hơn, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận công trường sớm, được hướng dẫn chuyên môn và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp. Qua đó, người học có thể thích nghi nhanh hơn với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

Bài toán nhân lực ngành xây dựng không chỉ là tuyển đủ người cho các dự án trước mắt, mà còn đòi hỏi chiến lược dài hạn về dự báo nhu cầu, đào tạo chuyên môn và cải thiện sức hút của nghề. Khi nhu cầu đầu tư hạ tầng tăng lên, sự phối hợp giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp cần được cụ thể hóa bằng chương trình, nguồn lực và trách nhiệm rõ ràng, để nguồn nhân lực thực sự theo kịp tiến độ phát triển.

Tin bài khác
Thời tiết hôm nay 23/10: Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng

Thời tiết hôm nay 23/10: Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng

Thời tiết hôm nay 23/10, Hà Nội trời nắng nóng đến tuần sau; Trung Bộ nắng ráo; Nam Bộ chiều tối mưa dông diện rộng, sáng đến đầu giờ chiều có nắng.
Giáo dục năng lượng sạch trong trường học: Từ kiến thức đến hành động

Giáo dục năng lượng sạch trong trường học: Từ kiến thức đến hành động

Giáo dục năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong trường học không chỉ nhằm nâng cao nhận thức mà còn hướng tới hình thành kỹ năng, thói quen sử dụng năng lượng có trách nhiệm, góp phần xây dựng lối sống bền vững cho thế hệ trẻ.
TP. Hồ Chí Minh mở rộng cửa xuất khẩu, kết nối 230 nhà mua hàng quốc tế

TP. Hồ Chí Minh mở rộng cửa xuất khẩu, kết nối 230 nhà mua hàng quốc tế

Với 750 gian hàng và 230 nhà mua hàng đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ, Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026 tại TP. Hồ Chí Minh mở thêm cơ hội kết nối đối tác, tìm kiếm đơn hàng và đưa hàng Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển 300 hợp tác xã mới đến năm 2030

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển 300 hợp tác xã mới đến năm 2030

Cùng với mở rộng quy mô, TP. Hồ Chí Minh hướng tới nâng cao chất lượng hoạt động của kinh tế tập thể, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao và tăng cường liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị.
Hà Tĩnh thông qua 4 nghị quyết, thúc đẩy đầu tư công và phát triển văn hóa

Hà Tĩnh thông qua 4 nghị quyết, thúc đẩy đầu tư công và phát triển văn hóa

Tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã thông qua 4 nghị quyết chuyên đề, tập trung vào kế hoạch đầu tư công, chính sách phòng, chống ma túy và cơ chế phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.
Chăm lo người lao động ở cơ sở, đưa pháp luật đến gần dân tại Lào Cai

Chăm lo người lao động ở cơ sở, đưa pháp luật đến gần dân tại Lào Cai

Thay đổi địa điểm làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy có thể kéo theo những khoản chi phí và xáo trộn trong sinh hoạt của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tại Lào Cai, chính sách hỗ trợ đi lại, nhà ở cần được nhìn nhận từ đời sống người thụ hưởng, đồng thời gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số.
Bắc Ninh: Trợ lý Nhân dân rút ngắn 70–80% thời gian hoàn thiện hồ sơ hành chính

Bắc Ninh: Trợ lý Nhân dân rút ngắn 70–80% thời gian hoàn thiện hồ sơ hành chính

Sau 3 tháng thí điểm tại 5 phường, ứng dụng Trợ lý Nhân dân đã hỗ trợ xử lý khoảng 9.600 hồ sơ, rút ngắn thời gian hoàn thiện mỗi hồ sơ từ 8–10 phút xuống còn 2–3 phút. Thành phố Bắc Ninh dự kiến mở rộng thí điểm có kiểm soát tại 15 xã, phường đủ điều kiện.
Giảm thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp: Hộ kinh doanh nhỏ tại Lào Cai được hưởng lợi

Giảm thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp: Hộ kinh doanh nhỏ tại Lào Cai được hưởng lợi

Nghị quyết số 43/2026/QH16 của Quốc hội quy định giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các đối tượng đủ điều kiện, có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng. Tại Lào Cai, chính sách được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực để hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ duy trì hoạt động, tái đầu tư và ổn định việc làm.
FPT School Hải Phòng: Xây dựng trường học an toàn giúp học sinh phát triển toàn diện

FPT School Hải Phòng: Xây dựng trường học an toàn giúp học sinh phát triển toàn diện

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, trường học không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức mà còn là ngôi nhà thứ hai – nơi học sinh được thể hiện tài năng bản thân và phát triển toàn diện. Tại FPT School Hải Phòng, định hướng xây dựng môi trường học đường an toàn - học sinh trải nghiệm đã và đang trở thành điểm sáng, giúp các em học sinh trưởng thành vững vàng cả về thể chất, trí tuệ lẫn kỹ năng sống.
Báo động đỏ về quản trị môi trường tại Cụm công nghiệp Tân An: Truy tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt tại hồ Ea Trum

Báo động đỏ về quản trị môi trường tại Cụm công nghiệp Tân An: Truy tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt tại hồ Ea Trum

Vụ việc cá chết trắng tại hồ thủy lợi Ea Trum, thuộc xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk liên quan đến các dấu hiệu xả thải bất thường từ Cụm công nghiệp Tân An (CCN Tân An) không chỉ là hồi chuông cảnh báo về lỗ hổng quản lý hạ tầng môi trường, mà còn đặt các doanh nghiệp sản xuất trước rủi ro pháp lý nghiêm trọng nếu không tuân thủ nghiêm ngặt quy trình xử lý chất thải theo tiêu chuẩn xanh.
Lào Cai tăng cường quản lý UAV, bảo đảm an toàn vùng trời

Lào Cai tăng cường quản lý UAV, bảo đảm an toàn vùng trời

Trước sự phát triển ngày càng phổ biến của các thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học và ghi hình, tỉnh Lào Cai yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường quản lý và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an toàn hoạt động hàng không.
Đền Nhược Sơn: Gìn giữ hồn di sản, mở hướng phát triển du lịch tâm linh ở Lào Cai

Đền Nhược Sơn: Gìn giữ hồn di sản, mở hướng phát triển du lịch tâm linh ở Lào Cai

Bên dòng sông Hồng, Đền Nhược Sơn ở xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai là nơi lưu giữ ký ức lịch sử về danh tướng Hà Khắc Chương cùng những nghi lễ truyền thống được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Phát huy giá trị di tích gắn với du lịch tâm linh không chỉ góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa mà còn mở ra cơ hội tạo sinh kế cho người dân, với điều kiện bảo tồn phải đi trước khai thác.
Thời tiết hôm nay 22/10: Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có mưa

Thời tiết hôm nay 22/10: Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có mưa

Thời tiết hôm nay 22/10, Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối nhiều nơi có mưa; Nam Bộ trời nắng mạnh và nóng, chiều tối có mưa dông.
Đồi chè Liên Sơn – điểm hẹn xanh giữa miền sơn cước Lào Cai

Đồi chè Liên Sơn – điểm hẹn xanh giữa miền sơn cước Lào Cai

Những triền chè xanh mướt, không gian khoáng đạt và những bóng hồng trong trang phục rực rỡ đang tạo nên nét cuốn hút riêng cho đồi chè Liên Sơn, gợi mở sức hấp dẫn của du lịch trải nghiệm giữa miền sơn cước Lào Cai.
TP. Hồ Chí Minh kết nối các cực tăng trưởng toàn cầu tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026

TP. Hồ Chí Minh kết nối các cực tăng trưởng toàn cầu tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026

Quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, cùng hàng trăm doanh nghiệp, nhà đầu tư, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 tại TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng mở rộng mạng lưới hợp tác, thu hút nguồn lực quốc tế và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Điểm nhấn của sự kiện là sự phối hợp đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và định hướng chuyển đối thoại thành những chương trình hợp tác thực chất.