![]() |
Doanh nghiệp Mỹ dự báo cắt giảm lao động tại Việt Nam vì rủi ro thuế quan. |
Phần lớn các nhà sản xuất Mỹ được khảo sát bởi Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham) cho biết họ có thể buộc phải cắt giảm lao động nếu chính quyền của Tổng thống Donald Trump áp đặt thuế quan đối với Việt Nam.
Theo đó, khảo sát được thực hiện từ ngày 4 đến 11/2, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt mức thuế 25% đối với thép và nhôm, đồng thời thông báo trước về các biện pháp thuế quan đối ứng rộng hơn đối với các quốc gia có thâm hụt thương mại với Mỹ, cũng như thuế quan theo ngành đối với chất bán dẫn, ô tô và dược phẩm.
AmCham nhận định: “Trong số các doanh nghiệp sản xuất, gần hai phần ba dự báo có thể sẽ phải cắt giảm nhân sự”, đồng thời lưu ý rằng tỷ lệ này giảm xuống dưới 50% khi tính chung tất cả các doanh nghiệp.
Cuộc khảo sát thu thập ý kiến từ hơn 100 thành viên của AmCham Việt Nam, bao gồm các tập đoàn đa quốc gia lớn như Intel và Nike.
Trong những năm gần đây, nước ta đã thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ từ các nhà sản xuất chuyển dịch hoạt động từ Trung Quốc, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế lên Bắc Kinh vào năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Các nhà đầu tư nước ngoài có hoạt động sản xuất tại Việt Nam ban đầu vẫn lạc quan sau khi ông Donald Trump công bố áp thuế đối với Trung Quốc, Mexico và Canada ngay đầu nhiệm kỳ thứ hai. Tuy nhiên, tâm lý này đã phần nào thay đổi trước các đe dọa thuế quan mới.
Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng Việt Nam có thể sẽ trở thành mục tiêu mới của các mức thuế do thặng dư thương mại lớn với Mỹ – hiện nước ta đứng thứ tư trong số các đối tác có thặng dư thương mại lớn của Washington – và có thể chịu tác động nặng nề từ thuế đối với chất bán dẫn, vì đây là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Mỹ.
Tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới
Khảo sát của AmCham, được thực hiện tại các trung tâm kinh doanh lớn của Việt Nam như TP.HCM và Đà Nẵng, cho thấy 81% số doanh nghiệp được hỏi bày tỏ lo ngại về thuế quan, trong đó tỷ lệ này tăng lên 92% đối với nhóm doanh nghiệp sản xuất.
AmCham nhận định rằng: “Nhiều doanh nghiệp lo ngại rằng chi phí gia tăng do thuế có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng, và buộc họ phải xem xét lại hoạt động sản xuất”, đồng thời lưu ý rằng 94% doanh nghiệp sản xuất dự báo sẽ chịu tác động tiêu cực.
Ngoài ra, AmCham cũng cho biết 41% số doanh nghiệp được khảo sát đang cân nhắc giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ – hiện là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam. “Xu hướng này có thể khiến các công ty điều chỉnh chiến lược xuất khẩu sang các thị trường khác hoặc điều chỉnh chuỗi cung ứng nhằm giảm rủi ro phụ thuộc vào Mỹ”.
Không chỉ các doanh nghiệp tại Việt Nam, các công ty ở nhiều quốc gia khác cũng bày tỏ quan ngại về tác động của thuế quan áp đặt bởi chính quyền Mỹ.
Theo một khảo sát của Reuters công bố hôm thứ Năm (19/2), gần 90% doanh nghiệp Nhật Bản dự báo chính sách của Tổng thống Donald Trump sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của họ.
![]() Hôm thứ Ba (18/2), Trung Quốc đã chỉ trích Mỹ tại WTO vì các mức thuế quan đơn phương mà nước này áp đặt, cảnh báo nguy cơ lạm phát và suy thoái toàn cầu, đồng thời kêu gọi đối thoại đa phương. |
![]() Cổ phiếu Intel đã bật tăng 16% nhờ đồn đoán chia tách, với việc TSMC và Broadcom có thể tham gia vào thương vụ lớn này, đánh dấu đợt tăng mạnh nhất kể từ năm 2020 của hãng này. |
![]() Câu chuyện của DeepSeek cho thấy đầu tư cần thực tế, tránh chạy theo sự hoàn hảo. Từ sự kiện cổ phiếu Nvidia lao dốc, nhà đầu tư rút ra bài học: định giá hợp lý, hiểu rõ ngành và đa dạng hóa danh mục. |
![]() Doanh nhân James Peng trở thành tỷ phú sau khi cổ phiếu Pony AI tăng mạnh nhờ làn sóng công nghệ Trung Quốc. Công ty robotaxi này mở rộng toàn cầu, dù đối mặt căng thẳng địa chính trị và các hạn chế từ Mỹ. |