Doanh nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam gặp mặt tại hội nghị thượng đỉnh về kinh doanh trong chuyến thăm của Tổng thống Biden

10:47 14/09/2023

Ngày 11/9 vừa qua, người đại diện của một số tập đoàn hàng đầu tại Mỹ và Việt Nam đã có cuộc gặp mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh về Đổi mới và Đầu tư giữa Việt Nam - Hoa Kỳ.

Cuộc gặp gỡ mở ra triển vọng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có trí tuệ nhân tạo.

Lãnh đạo của các tập đoàn Mỹ và Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ và hàng không đã có cuộc gặp vào ngày thứ Hai vừa qua (11/9) như một phần trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hà Nội, qua đó tìm kiếm các đối tác chiến lược để từ đó ký kết các thỏa thuận trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Ảnh minh họa

Theo chương trình của hội nghị, Hội nghị Thượng đỉnh về Đổi mới và Đầu tư giữa Việt Nam - Hoa Kỳ có sự góp mặt của các giám đốc điều hành đến từ các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ như Google, Intel, Amkor, Mavell, GlobalFoundries, Boeing và các giám đốc điều hành từ các tập đoàn lớn của Việt Nam như VinFast, Vietnam Airlines, FPT, MoMo và VNG.

Tổng thống Joe Biden đã nhắc lại lần nữa tại hội nghị rằng, hai nước đã có sự hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực điện toán đám mây, linh kiện bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, đồng thời nhấn mạnh rằng Việt Nam là đối tác quan trọng trong việc cung cấp các nguyên liệu hiếm phục vụ cho công nghệ chế tạo linh kiện bán dẫn.

Hiện nay, Việt Nam đang là quốc gia được dự báo có trữ lượng đất hiếm - nguyên liệu quan trọng được dùng để chế tạo phương tiện chạy bằng điện và tua-bin gió - lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Trung Quốc.

Hội nghị Thượng đỉnh nêu trên được tiến hành sau khi đã có thỏa thuận về việc nâng cấp quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia vào Chủ Nhật, theo đó lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, nhấn mạnh kỳ vọng của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Hội nghị được chủ trì bởi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, tiếp đó là các cuộc thảo luận giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joe Biden.

Nhiều thỏa thuận đã được đề cập tại Hội nghị và trong số đó bao gồm cả kế hoạch của Microsoft về việc “tạo ra những giải pháp dựa trên trí tuệ nhân tạo phù hợp với thị trường Việt Nam và các thị trường mới nổi”. Một trong những tập đoàn nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ của Hoa Kỳ, Nvidia, cũng sẽ hợp tác với FPT, Viettel và Vingroup nhằm phát triển trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam cụ thể là trong lĩnh vực điện toán đám mây, xe tự lái và chăm sóc sức khỏe, theo thông tin từ phía Nhà Trắng cho biết.

Nhà Trắng cũng nhấn mạnh về số lượng các khoản đầu tư của các công ty Mỹ vào lĩnh vực chip điện tử, bao gồm cả kế hoạch của Marvell và Synopsys về việc xây dựng các trung tâm thiết kế chip điện tử của các công ty này tại Việt Nam. Vào tháng 10 tới, một nhà máy lắp ráp, đóng gói và thử nghiệm chip điện tử trị giá 1,6 tỷ đô-la Mỹ tại Bắc Ninh của Amkor Technology - một tập đoàn có trụ sở tại Tempe, bang Arizona của Mỹ - sẽ bắt đầu đi vào hoạt động. Ngoài ra, tập đoàn Intel cũng đầu tư 1,5 tỷ đô-la Mỹ vào việc xây dựng nhà máy chế tạo chip của tập đoàn này tại miền Nam.

Phong Linh