Giới lãnh đạo doanh nghiệp Đức bày tỏ lo ngại rằng gói giảm thuế trị giá 10 tỷ euro của Chính phủ Thủ tướng Friedrich Merz vẫn chưa đủ sức tạo cú hích cần thiết cho nền kinh tế đang trì trệ.
![]() |
| Chính sách mới của chính phủ Đức vẫn chưa đủ thuyết phục các doanh nghiệp tại nước này |
Hôm thứ Năm (2/7), chính phủ liên minh của ông Merz công bố loạt biện pháp mới, bao gồm giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, cải cách thị trường lao động, siết quy định nghỉ ốm và thúc đẩy các sáng kiến cắt giảm thủ tục hành chính. Mục tiêu là hỗ trợ tăng trưởng, đồng thời xoa dịu làn sóng bất mãn ngày càng gia tăng trong cử tri.
Các lãnh đạo doanh nghiệp nhìn chung hoan nghênh định hướng cải cách này, nhưng cảnh báo quy mô và mức độ của các biện pháp hiện tại vẫn chưa đủ để xua tan nỗi lo rằng Đức có thể bước vào một “thập kỷ mất mát”.
Ông Roland Busch, Tổng giám đốc Siemens - doanh nghiệp lớn nhất nước Đức xét theo vốn hóa thị trường - nhận định gói cải cách là “một bước quan trọng hướng tới khôi phục tăng trưởng và năng lực cạnh tranh”, song nhấn mạnh “cần thêm nhiều hành động hơn nữa”. Theo ông, chi phí lao động ngoài lương, như các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội bắt buộc và phúc lợi khác, đang là “bất lợi cạnh tranh đáng kể” đối với Đức. Ông cũng bày tỏ quan ngại về quy định thời gian làm việc tối đa, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp muốn chuyển từ giới hạn theo ngày sang giới hạn theo tuần để tăng tính linh hoạt.
Quy mô giảm thuế 10 tỷ euro tương đương khoảng 0,21% GDP của Đức năm 2025, chưa bằng một nửa mức cắt giảm thuế lên tới 27 tỷ euro từng được các đảng trong liên minh của ông Merz thảo luận hồi tháng 4.
“Tôi không chắc những phần này đã đủ lớn để tạo tác động hay chưa”, ông Oliver Steil, Tổng giám đốc tập đoàn phần mềm TeamViewer của Đức, nói trong một cuộc phỏng vấn. “Nhưng chúng phát đi một tín hiệu tích cực”.
Trong các cuộc trao đổi riêng, lãnh đạo một số tập đoàn lớn nhất nước Đức tỏ ra thẳng thắn hơn. Một người cảnh báo rằng doanh nghiệp trong nước “đang đòi hỏi thay đổi, nếu không sẽ rút lui”. Một số người khác cho biết các công ty đã hủy kế hoạch đầu tư tại Đức, tìm kiếm các thương vụ mua lại tại Mỹ để giảm phụ thuộc vào thị trường nội địa, hoặc cân nhắc chuyển trụ sở ra nước ngoài.
Tháng trước, hãng dược phẩm Boehringer Ingelheim đã hủy kế hoạch đầu tư 900 triệu euro vào cơ sở hạ tầng và phòng thí nghiệm tại Đức đến năm 2030, viện dẫn các thay đổi trong chính sách y tế và cắt giảm ngân sách. Trước đó, hồi tháng 1, Zalando - nhà bán lẻ thời trang trực tuyến lớn nhất châu Âu - công bố kế hoạch đóng cửa trung tâm hậu cần tại Erfurt, ảnh hưởng tới khoảng 2.700 nhân viên, như một phần trong nỗ lực tinh gọn mạng lưới hậu cần và cắt giảm chi phí.