Một phái đoàn chuyên viên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự kiến đến Uganda vào tháng tới để nối lại đàm phán về một chương trình hỗ trợ mới, đại diện thường trú của IMF tại nước này Sébastien Walker cho biết.
![]() |
| IMF sắp trở lại Uganda để đàm phán gói hỗ trợ mới |
Chương trình hỗ trợ trước đây dành cho Uganda đã hết hạn năm 2024. Sau đó, quốc gia Đông Phi đề nghị IMF cấp một chương trình mới, song hai bên đến nay chưa đạt thỏa thuận cuối cùng.
“Dù các cuộc thảo luận diễn ra mang tính xây dựng, vẫn cần thêm tiến triển để đi đến thỏa thuận. Các chuyên viên đang lên kế hoạch cho một phái đoàn đàm phán chương trình trong tháng 9”, ông Walker nói qua email.
Nền kinh tế Uganda những năm gần đây duy trì đà tăng mạnh, được hỗ trợ bởi nhu cầu trong nước, lạm phát thấp và tín dụng khu vực tư nhân cải thiện. IMF cho biết tăng trưởng nước này đạt 6,3% trong ba quý đầu tài khóa 2025-2026, trong khi lạm phát toàn phần ở mức 3,7% vào tháng 6.
Triển vọng kinh tế của Uganda còn được kỳ vọng hưởng lợi từ việc bắt đầu sản xuất dầu thô vào cuối năm 2026. Nguồn thu dầu mỏ, nếu được quản lý hiệu quả, có thể giúp củng cố cán cân tài khóa và đối ngoại trong trung hạn.
Tuy nhiên, IMF cảnh báo vị thế tài khóa của Uganda đang yếu đi. Thâm hụt ngân sách tổng thể tăng lên 6% GDP trong tài khóa 2024-2025, từ mức 4,7% một năm trước đó, do chi thường xuyên và chi trả lãi vay tăng. Quỹ này dự báo thâm hụt có thể tiếp tục nới rộng lên 7,1% GDP trong tài khóa 2025-2026 nếu áp lực chi tiêu kéo dài.
IMF cũng lưu ý Uganda đang đối mặt gánh nặng trả nợ cao, trong khi cần huy động thêm nguồn thu và siết kỷ luật chi tiêu để khôi phục dư địa chính sách. Việc đạt thỏa thuận với IMF được xem là quan trọng với Kampala, bởi chương trình hỗ trợ mới có thể giúp nước này tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp hơn và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.