Ngày 31/7, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thông báo đã hoàn tất hai đợt rà soát đối với một số chương trình hỗ trợ dành cho Ai Cập, qua đó mở đường để quốc gia Bắc Phi này tiếp cận khoản tài chính trị giá khoảng 1,8 tỷ USD.
![]() |
| IMF mở đường để Ai Cập tiếp cận thêm 1,8 tỷ USD hỗ trợ tài chính |
Theo IMF, sau khi hoàn tất đợt rà soát thứ bảy trong khuôn khổ chương trình cho vay kéo dài 48 tháng, Ai Cập sẽ được giải ngân khoảng 1,5 tỷ USD. Bên cạnh đó, nước này cũng được tiếp cận thêm khoảng 272 triệu USD theo Cơ chế Khả năng phục hồi và Bền vững, nâng tổng số tiền giải ngân theo thỏa thuận hiện nay giữa Ai Cập và IMF lên khoảng 7,3 tỷ USD.
Trước đó, vào tháng 12/2022, Ai Cập đã đạt thỏa thuận vay 3 tỷ USD với IMF. Đến tháng 3/2024, chương trình này được mở rộng lên 8 tỷ USD, trong bối cảnh nền kinh tế Ai Cập chịu sức ép từ lạm phát cao và tình trạng thiếu hụt ngoại tệ.
IMF nhận định, kinh tế Ai Cập tiếp tục cho thấy khả năng chống chịu trước các tác động lan tỏa từ cuộc xung đột tại Trung Đông.
Theo tổ chức này, Ai Cập bước vào giai đoạn bất ổn khu vực với nền tảng kinh tế vĩ mô vững hơn so với thời điểm đối mặt các cú sốc bên ngoài trước đây, nhờ cơ chế tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn, việc điều chỉnh giá nhiên liệu và các biện pháp hạn chế chi tiêu công. IMF cũng cho biết tăng trưởng kinh tế của Ai Cập đạt 5% trong quý III tài khóa 2025/26, trong khi tăng trưởng cả năm được dự báo ở mức khoảng 4,6%.
Dù vậy, IMF lưu ý nền kinh tế Ai Cập vẫn đối mặt một số điểm yếu đáng kể, trong đó có nợ công cao, nhu cầu tài chính ròng lớn và vai trò còn khá nổi bật của khu vực nhà nước trong nền kinh tế.
Trong tuyên bố liên quan, IMF cảnh báo rằng việc căng thẳng khu vực leo thang có thể tác động tới tăng trưởng, làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu, thắt chặt các điều kiện tài chính và tạo thêm sức ép đối với tình hình tài khóa cũng như cán cân đối ngoại của Ai Cập.
IMF cho rằng các nỗ lực thu hẹp vai trò của nhà nước trong nền kinh tế, tạo thêm dư địa cho khu vực tư nhân đầu tư, trong đó có tiến trình thoái vốn nhà nước, đang diễn ra chậm hơn kỳ vọng và cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.