Định hướng lại sản xuất nông nghiệp của Hà Nội

16:11 24/07/2024

Các nội dung quy định trong Luật Thủ đô sửa đổi được các chuyên gia đánh giá cao vì sẽ định hướng sản xuất nông nghiệp của Hà Nội phát triển như một ngành kinh tế hoàn chỉnh, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao.

Văn phòng Chủ tịch nước vừa công bố Luật Thủ đô sửa đổi được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 7, tạo hành lang pháp lý vững chắc để Hà Nội thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm cả lĩnh vực nông nghiệp.

Mặc dù là Thủ đô, diện tích đất nông nghiệp của Hà Nội hiện vẫn chiếm 70% tổng diện tích đất tự nhiên, với tỷ lệ dân số nông thôn chiếm đến 1/2 tổng dân số. Điều này cho thấy, dù tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đồng thời bảo tồn và phát huy các nét văn hóa truyền thống.

Định hướng lại sản xuất nông nghiệp Hà Nội
Định hướng lại sản xuất nông nghiệp Hà Nội.

Lần đầu tiên, vấn đề nông nghiệp, nông thôn được Quốc hội đề cập thành một điều riêng (Điều 32) trong Luật Thủ đô sửa đổi. Điều này nhằm định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn với các cơ chế, chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND và UBND TP. Hà Nội, tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Các nội dung quy định trong Luật Thủ đô sửa đổi được các chuyên gia đánh giá cao vì sẽ định hướng sản xuất nông nghiệp của Hà Nội phát triển như một ngành kinh tế hoàn chỉnh, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm và hiệu quả kinh tế.

PGS.TS Chu Tiến Quang, nguyên Trưởng ban Chính sách phát triển nông thôn (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương), cho rằng, cần phải thay đổi phương thức sản xuất hiện nay, tập trung quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên, sinh thái và nhu cầu thị trường.

TS Đặng Kim Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển nông nghiệp, nông thôn trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ. Hà Nội cần tạo dựng một vị thế khác biệt, đóng vai trò thúc đẩy các tỉnh, thành phố xung quanh, đặc biệt trên khía cạnh khoa học và công nghệ. Ông cũng lưu ý rằng, tài nguyên quan trọng nhất của nông nghiệp, nông thôn là con người có kỹ năng và trí tuệ, chứ không còn là sức lao động giản đơn.

Trên cơ sở Luật Thủ đô sửa đổi, Hà Nội cần nghiên cứu và đề xuất các chính sách rõ nét và mạnh mẽ trong nông nghiệp, đặc biệt là phát triển khoa học - công nghệ để tạo ra sản phẩm giá trị cao, phục vụ nhu cầu trong nước và quốc tế, đồng thời đảm bảo môi trường sinh thái an toàn. Trong phát triển nông thôn, cần thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa nông thôn và thành thị, tạo môi trường phát triển hài hòa với trọng tâm là đô thị hóa.

GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, kiến nghị TP. Hà Nội chú trọng yếu tố con người, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Hà Nội cần triển khai các chương trình đào tạo nghề, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn, hình thành đội ngũ “công nhân nông nghiệp”, và hỗ trợ hình thành các trung tâm quốc gia và trung tâm vùng về đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao.

P.V (t/h)