Xổ số điện toán nóng hầm hập: Coi chừng hệ lụy

00:00 12/10/2020

Theo tính toán, xác suất trúng giải đặc biệt là 1/8,1 triệu, tức là 8,1 triệu vé thì có 1 vé trúng giải đặc biệt. Để trúng giải thưởng này không hề dễ dàng. Tuy nhiên, sau khi có thông tin Giải đặc biệt Jackpot lần 3 - hơn 71 tỷ đồng đã tìm được chủ nhân may mắn, không ít người dân với giấc mơ đổi đời, thậm chí đã nhịn ăn sáng để gom tiền mua vé số kiểu Mỹ. Khách hàng xếp hàng mua vé xổ số tự chọn Mega 6/4... Chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam được khoảng 3 tháng, nhưng xổ số tự chọn Mega 6/45 ngày càng “làm mưa làm gió” trên thị trường bởi giá trị giải thưởng hấp dẫn, đặc biệt là chỉ trong một thời gian ngắn đã có 2 khách hàng trúng giải đặc biệt trị giá 92 tỷ đồng và 64 tỷ đồng, mới đây nhất khách hàng trúng giải đặc biệt trị giá 71 tỷ đồng cũng đã lộ diện khiến “xổ số kiểu Mỹ” nhanh chóng trở thành cơn sốt và tạo nên sức nóng khủng khiếp. Theo các chuyên gia kinh tế, về khía cạnh đầu tư, hoạt động kinh doanh này mang lại lợi nhuận khá tốt vì đa phần các đơn vị kinh doanh luôn tính trước được tỷ lệ thu chi. Thậm chí, kiểu chơi này còn góp phần tăng thu ngân sách và tất nhiên, không thể phủ nhận rằng xổ số là ngành kinh doanh siêu lợi nhuận, hấp dẫn nhà đầu tư, là nguồn thu quan trọng phục vụ quốc kế dân sinh. Thế nhưng cũng có không ít người lo ngại rằng, với việc công khai kinh doanh hình thức xổ số “tự do đỏ đen” này sẽ làm phát sinh nhiều hệ lụy khôn lường? Bởi khác với các hình thức xổ số khác, giải Jackpot của xổ số tự chọn được cộng dồn cho đến khi có người thắng giải. Điều này có nghĩa, nếu mỗi vòng quay thưởng không có người trúng, giải Jackpot sẽ tiếp tục được cộng dồn cho lần quay kế tiếp. Mỗi tờ vé số 10.000 đồng và nếu chơi đủ 18 bộ số có thể lên tới hơn 185 triệu đồng. Trong khi, xác suất trúng độc đắc của vé số truyền thống (đúng trật tự cho 6 chữ số) vào khoảng 1/1 triệu. Nhưng xác suất trúng độc đắc của loại hình vé số mới này rơi vào khoảng 1/8,1 triệu, tức là 8,1 triệu vé thì có 1 vé trúng giải đặc biệt. Như vậy, trị giá giải thưởng của loại sổ xố này rất cao nhưng xác suất để trúng lại ở một khoảng cách khá xa. Được biết, theo kế hoạch ngày 16/11 tới, Vietlott tiếp tục triển khai kinh doanh tại Đắk Lắk và Đà Nẵng ngày 18/11, Vietlott không chỉ triển khai kinh doanh mà còn chính thức ra mắt thêm sản phẩm Xổ số dãy số Max 4D. Đến đầu tháng 12/2016, Vietlott sẽ triển khai kinh doanh tại Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh và tiến tới triển khai kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán trên phạm vi cả nước. Như vậy, đi đôi với sự phát triển “nóng” của loại hình sổ xố này, là nếu quá ham mê, ăn thua sẽ có thêm nhiều người phải đối mặt với việc tán gia bại sản với loại hình “xổ số kiểu Mỹ”. Kết quả xổ số tự chọn kiểu Mỹ Mega 6/45 Vietlott ngày 13/11/2016 - Ảnh: nguồn http://xosomega645.com Trao đổi với báo chí về việc vừa mới ra mắt, nhưng loại hình xổ số này đã và đang gây sốt trên thị trường khi xuất hiện người trúng giải siêu khủng. Điều này khiến nhiều người đặt ra nghi ngại, với đà này, xổ số kiểu Mỹ sẽ chiếm lĩnh nhiều phần thị trường xổ số truyền thống. PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, Trưởng Bộ môn Quản trị Tài chính Quốc tế, khoa Tài chính Quốc tế, Học viện Tài chính nêu quan điểm: “Xổ số là một hình thức vui chơi có thưởng, là một loại hình kinh doanh có điều kiện ở Việt Nam. Tất nhiên, đằng sau việc mới chỉ vào một thời gian ngắn mà có hàng loạt các giải thưởng lớn, cũng đặt ra một câu hỏi không chỉ với chuyên gia, mà cả người dân thường, có thể việc trúng xổ số chính là chiêu thức để quảng cáo cho loại hình xổ số mới hay không?. Tôi cũng biết nhiều hình thức quảng cáo nhưng với xổ số họ hay sử dụng loại hình người trúng thưởng lớn. Phải nói thêm, xác suất trúng thưởng của xổ số điện toán là vô cùng nhỏ, chứ không hề dễ trúng”. Ngoài ra, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cũng cảnh báo: “Điều tôi lo ngại, đó chính là việc các công ty xổ số điện toán phát triển mạnh sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy, vì nếu có nhiều người lao vào chơi bất chấp tất cả, sẽ dẫn tới chấn động xã hội, tài sản cá nhân. Ở phương diện các nhà quản lý xã hội phải nắm bắt một cách tốt nhất việc tuyên truyền, quảng bá, thông tin, giáo dục đến các tầng lớp dân cư, các độ tuổi, các hình thức đỏ đen, cá cược, làm thế nào cho mỗi người dân có nhận thức đúng với các hình thức vui chơi”.   (Theo thuonghieucongluan.com.vn)