Việc tăng gia sản xuất tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng đã phát huy tốt hiệu quả trong hướng dẫn cho người dân tích cực sản xuất, nâng cao đời sống. (Ảnh QĐ) "Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm" Chúng tôi càng hiểu rõ hơn ý nghĩa của những vần thơ này khi tìm hiểu về hiệu quả công tác tăng gia sản xuất ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng. Đứng chân trên địa bàn xã Ma Ly Pho, một xã vùng cao còn nhiều khó khăn của huyện Phong Thổ (Lai Châu), những năm qua, nhằm tự chủ động nguồn cung lương thực, thực phẩm và tạo dựng mô hình điểm để đồng bào dân tộc thiểu số học tập, các hoạt động tăng gia sản xuất đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng tổ chức thực hiện có nền nếp và hiệu quả. Dưới ánh nắng sớm nơi đất trời biên cương Tổ quốc, mở ra trước mắt chúng tôi là hệ thống chuồng trại, vườn, giàn, ao cá được quy hoạch một cách khoa học, hợp lý. Vừa cùng chúng tôi đi tham quan khu chuồng chăn nuôi bò, dê sinh sản và các loại gia súc, gia cầm, Đại úy Trần Văn Kiên, Phó Đồn trưởng vừa vui vẻ cho biết: "Mỗi công trình ở đây đều do cán bộ, chiến sỹ trong Đồn tự tay xây dựng. Để có được những mô hình chăn nuôi, trồng trọt này, anh em đã không quản vất vả, khó khăn đi học hỏi kinh nghiệm tăng gia sản xuất của các đồn biên phòng lân cận. Nhiều đồng chí còn lặn lội về tận quê để mang cây, con giống cùng kinh nghiệm tăng gia để xây dựng thành công các mô hình của Đồn". Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài việc tích cực tìm tòi, nghiên cứu và đưa vào trồng trọt, chăn nuôi những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa bàn, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng còn luôn chủ động làm tốt công tác vệ sinh phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Hằng năm, Đồn đều cử cán bộ tham gia tập huấn về công tác thú y. Sau mỗi đợt thu hoạch, chuồng trại đều được tiến hành tẩy uế đúng theo quy định. Hệ thống chuồng nuôi được vệ sinh thường xuyên sạch sẽ, bảo đảm thoáng mát về mùa hè, kín gió về mùa đông đã góp phần tăng sức đề kháng và khả năng sinh trưởng cho đàn gia súc, gia cầm. Do vậy, Đồn đã thường xuyên duy trì đàn gà trên 400 con; đàn dê gần 50 con; đàn bò trên 30 con; đàn lợn gần 70 con, bao gồm cả lợn rừng. Tận dụng nguồn nước, cán bộ, chiến sỹ của Đồn còn đào 7 ao nuôi cá với diện tích trên 3.000 m2. Đồng thời, tại hệ thống vườn, giàn được quy hoạch xung quanh doanh trại, các loại rau, củ, quả được gieo trồng luân canh gối vụ đã góp phần bảo đảm thường xuyên nguồn cung rau sạch cho bữa ăn của bộ đội. Qua đó, nâng cao chất lượng bữa ăn, góp phần bảo đảm quân số khỏe của đơn vị luôn ở mức trên 98%. Ngoài việc cung cấp, phục vụ 100% nhu cầu lương thực, thực phẩm của cán bộ, chiến sĩ, bình quân mỗi năm đơn vị đã xuất bán và thu về trên 100 triệu đồng từ hoạt động Hiệu quả từ những mô hình tăng gia, sản xuất Việc tăng gia sản xuất tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng không chỉ bảo đảm nhu cầu của cán bộ, chiến sỹ, mà còn phát huy tốt hiệu quả trong hướng dẫn cho người dân tích cực sản xuất, nâng cao đời sống. Trên cơ sở nghiên cứu thói quen sản xuất của người dân địa phương, lãnh đạo, chỉ huy Đồn đã chủ động phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền xã lập kế hoạch và triển khai xây dựng những mô hình tăng gia sản xuất "điểm" để bà con trên địa bàn đến tham quan, học tập, làm theo. Tiêu biểu như mô hình chăn nuôi bò sinh sản; chăn nuôi dê sinh sản; mô hình trồng rau sạch quanh nhà, quanh vườn... Hiệu quả tích cực thu được từ những mô hình này có ý nghĩa lớn trong việc giúp đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn dần thay đổi tư duy sản xuất truyền thống. Học theo cách làm của bộ đội biên phòng Ma Lù Thàng, nhiều hộ đồng bào Dao, Tày trên địa bàn đã biết cách chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả, từ đó có điều kiện tăng thu nhập và nâng cao đời sống. Ông Phàn Vần Xảy ở bản Hùng Pèng, xã Ma Ly Pho phấn khởi cho biết: "Từ trước, người dân trong bản nuôi trâu bò chỉ quen thả rông. Nay nhờ được học cách chăn nuôi của bộ đội Ma Lù Thàng nên tôi đã biết làm chuồng trại để nuôi tập trung. Trâu bò không còn bị chết rét trong rừng nữa. Tôi vừa bán 2 con trâu được gần 50 triệu đồng để mua xe máy và sửa lại ngôi nhà sàn". Theo Phó Chủ tịch UBND xã Ma Ly Pho, ông Tẩn Phù Dũng, những mô hình sản xuất hiệu quả ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con trên địa bàn xã. Nhờ vậy, đến nay, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đã xây dựng thành công các mô hình kinh tế trang trại tổng hợp, mang lại thu nhập cao. Tỷ lệ hộ nghèo của xã Ma Ly Pho đã giảm mạnh từ 54,66% năm 2011 xuống còn 13,58% năm 2015; toàn xã hiện chỉ còn 80 hộ nghèo, giảm 213 hộ so với năm 2011. Phát huy tốt tính chủ động, tích cực và tinh thần trách nhiệm, với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, tập thể cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng đã thực hiện có hiệu quả công tác tăng gia sản xuất, thiết thực bảo đảm đời sống bộ đội; đồng thời góp phần giúp người dân trên địa bàn phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, từ đó xây dựng địa bàn biên giới ngày một phát triển ổn định./. Quang Đạo (CTV)