Tập thơ "Thành phố dịu dàng" của Nhà thơ Trần Nhuận Minh đã được cấp phép tái bản
Tập thơ “Thành phố dịu dàng” của Nhà thơ Trần Nhuận Minh xuất bản năm 2015, gồm 48 bài đã được UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định trao giải Nhất, Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long lần thứ 8 ( 2010 – 2015) nhưng vấp phải ý kiến trái chiều của dư luận. Nhà thơ Trần Nhuận Minh đã xin rút khỏi giải thưởng này. Sau đó 4 ngày, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và truyền thông) đã ra văn bản gửi Nhà xuất bản Hội nhà văn, nguyên văn như sau :
“ Tập thơ là những hồi tưởng về quá khứ, miêu tả cuộc sống, con người, số phận con người với sự đôn hậu, chân thành, xen lẫn day dứt xót xa của tác giả. Tuy nhiên qua kiểm tra lưu chiểu, Cục phát hiện 2 bài thơ Lúc ấy, Những điều ấy, có cách viết chủ quan, không phù hợp. Do đó Cục đề nghị Nxb đình chỉ phát hành cuốn sách để chỉnh sửa 2 bài thơ nói trên.”
Như vậy đánh giá của Cục là toàn diện, chỉ đề nghị Nxb dừng phát hành để chỉnh sửa 2 bài thơ trong 48 bài của cả tập.
Báo Văn nghệ số 25 ra ngày 24/6/2017, đã đăng Thông báo của Thường trực Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX ( nhiệm 2015 – 2020) :
“Ngày 20/6 năm 2017, tại Hà Nội, Thường trực BCH Hội nhà văn Việt Nam đã tiến hành Hội nghị mở rộng với sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm tra, nhằm xem xét và thông qua một số nội dung sau đây” Có 5 nội dung. Nội dung thứ 5 là về tập thơ này, nguyên văn như sau“ Sau khi nghe lãnh đạo Nhà xuất bản Hội Nhà văn báo cáo quá trình thực hiện quyết định của Cục Xuất bản, In và Phát hành tại Công văn số 526/CXB/PH-QLXB ngày 25/5/2017 về việc đình chỉ phát hành cuốn sách, Thường trực Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam cơ bản đồng ý với đánh giá của Cục Xuất bản, In và Phát hành: "Tập thơ là những hồi tưởng về quá khứ, miêu tả cuộc sống con người, số phận con người với sự đôn hậu chân thành, xen lẫn day dứt xót xa của tác giả. Tuy nhiên qua kiểm tra lưu chiểu, Cục phát hiện hai bài thơ "Những điều ấy", "Lúc ấy" có cách viết chủ quan, không phù hợp. Do đó Cục đề nghị Nhà xuất bản đình chỉ phát hành cuốn sách để chỉnh sửa hai bài thơ trên..
Trong quá trình thực hiện quyết định trên, Nhà xuất bản đã liên hệ với nhà thơ Trần Nhuận Minh, tác giả đã đồng ý sửa chữa thêm hai bài thơ Cục xuất bản "đề nghị chỉnh sửa" khi sách được tái bản. Thường trực Hội Nhà văn đã chỉ đạo Nhà xuất bản chấp hành đúng quyết định của Cục Xuất bản, in và phát hành và qua kiểm tra, khẳng định: trên thực tế đã không để xảy ra việc thu hồi và hủy tập thơ Thành phố dịu dàng như dư luận đã lo ngại”.
Đảng Đoàn Hội Nhà văn Việt Nam ngày 20/6 cũng đã có Công văn kính gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, đồng thời kính gửi Ban Tuyên giáo TƯ, Hội đồng lí luận Phê bình VHNTTƯ, Bộ VH TT và DL và Cục Xuất bản in và phát hành ( Bộ TTTT) thông báo về nhận định, đánh giá cao phẩm chất, năng lực và cống hiến của nhà thơ Trần Nhuận Minh và những vấn đề liên quan để làm rõ về tập thơ “Thành phố dịu dàng”.
Chúng tôi được biết, mới đây, tập thơ “Thành phố dịu dàng” đã được cấp phép tái bản. Như vậy, việc gọi là TIÊU HỦY tập thơ là không có. Vì tác phẩm đã bị tiêu hủy thì không được phép tái bản , nhất là lại tái bản ngay sau đó.
Minh Cao
- Ngân hàng nhà nước đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng
- Thanh toán không dùng tiền mặt gấp 23 lần quy mô GDP
- Doanh nghiệp thủy sản Việt tự tin chiếm lĩnh các thị trường khó tính
- Sản xuất hạt cà phê của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi hạn hán, giá cà phê toàn cầu có thể tăng cao
- Công bố Kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú du lịch năm 2024
Cùng chuyên mục
Thanh toán không dùng tiền mặt gấp 23 lần quy mô GDP
Cần giải pháp đánh thức tiềm năng kinh tế biển
Bình Phước: Đề xuất giao UBND tỉnh Bình Dương làm cơ quan có thẩm quyền dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành
VCCI đề xuất mọi doanh nghiệp, người dân có thể mua điện tái tạo trực tiếp
Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài đã nộp thuế gần 4.000 tỷ đồng
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư