Tập thể, cá nhân ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

00:00 12/10/2020

Nhằm chia sẻ những khó khăn, mất mát với đồng bào miền Trung đang gánh chịu hậu quả nặng nề do thiên tai. Tập thể Trường tiểu học Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) cùng hội cha mẹ học sinh, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn xã đã ủng hộ 200 suất, mỗi suất 500.000đ cho người đân xã Trường Thủy (Quảng Bình). Sau hơn 2 ngày phát động, đã có nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp qua Trường tiểu học Tân Triều ủng hộ đồng bào miền Trung vừa trải qua cơn mưa lũ lịch sử với số tiền trị giá trên 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đã trao tận tay tới đồng bào xã Trường Thủy - Huyện Lệ Thủy  - tỉnh Quảng Bình.
Người dân xã Trường Thủy tới nhận tiền ủng hộ của tập thể, cá nhân và nhà hảo tâm
Người dân xã Trường Thủy tới nhận tiền ủng hộ của tập thể, cá nhân và nhà hảo tâm
Đại diện Trường tiểu học Tân Triều, cô Nguyễn Thị Thanh Mai – Hiệu trưởng nhà trường cùng các nhà hảo tâm trao tận tay trao cho đồng bào xã Trường Thủy số tiền trị giá hơn 100 triệu đồng.
Mỗi một suất trị giá 500.000 đồng trao tận tay cho người dân
Mỗi một suất trị giá 500.000 đồng trao tận tay cho người dân
Tới và tận mắt chứng kiến, chúng tôi mới cảm nhận được rõ nét sự tàn phá của trận lũ lụt mà người dân phải hứng chịu. Tuy nước đã rút nhưng nhìn cảnh hoang tàn chúng tôi không cầm được nước mắt. và cảm nhận được nỗi đau mà người dân nơi đây phải gánh chịu hậu quả do thiên tai gây ra.. Được biết, xã Trường Thủy có 9 thôn gồm 550 hộ và 1.800 nhân khẩu. May mắn nhất của xã là không có thiệt hại về người nhưng diện tích cây trồng bị thiệt hại nặng nề. Là xã lâm nghiệp diện tích trồng rừng chiếm 80% khi lũ về gây sạc lở đất đã làm cho diện tích công trồng bị thiệt hại 70%.
Đại diện tập thể, cá nhân và các nhà hảo tâm cùng lãnh đạo xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình)
Đại diện tập thể, cá nhân và các nhà hảo tâm cùng lãnh đạo xã, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) tới trao tiền cho người dân.
Mưa lũ đã qua, sau lũ bà con phải đối diện với vô vàn khó khăn: Dịch bệnh, nhà cửa hư hại, đồ dùng bị cuốn sạch, cây cối, vật nuôi bị chết, trường học, đường sá hư hỏng, đóng cửa.... Đây chính là thời điểm rất cần sự hỗ trợ khắc phúc hậu quả của các tổ chức, sự hỗ trợ cả về sức người và vật chất.       (theo baotainguyenmoitruong.vn)