Sĩ tử hành động kỳ lạ cầu may ở Văn Miếu

00:00 12/10/2020

Sáng nay, 23/6 rất nhiều phụ huynh và thí sinh đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cầu may trước khi bước vào kỳ vượt vũ môn năm 2019.

Nhiều sĩ tử tâm niệm, viết tên và điều mong muốn lên tường ở Văn Miếu sẽ được may mắn trong thi cử. Nên các sĩ tử làm hành động kỳ lạ là dùng ngón tay viết chữ ảo trên tường trong Văn Miếu

 

Khuôn mặt khá vui vẻ của hai nữ sĩ tử vào dâng lễ xin thi cử may mắn. 

 

Thành kính cầu xin một kỳ thi may mắn, đạt kết quả cao.

 

Sĩ tử chọn mua món đồ cầu may mắn trong Văn Miếu

 

Trên tay của sĩ tử có lá bùa may mắn

 

Rất nhiều sớ cầu thi cử học hành được ghi rõ họ tên, số báo danh, phòng thi được phụ huynh khấn cho con

 

Dàn sĩ tử đến cầu may ở văn Miếu

 

Bên cạnh việc đến cầu may thì nhiều học sinh đến để xin chữ. Chữ được các sỹ tử xin nhiều nhất là chữ “Minh”, “Đỗ Đạt”, “Đăng Khoa”...

 

Hai mẹ con sĩ tử sắp lễ

 

Tấp nập sĩ tử và phụ huynh đến cầu may cho ngày thi may mắn đỗ đạt

 

Đi lễ cầu may mắn, ước nguyện đỗ đạt trước khi đi thi là hình thức để phụ huynh và thí sinh giải tỏa tâm lý lo lắng, áp lực thi cử, để lấy lại tinh thần thoải mái, lạc quan, tự tin khi làm bài thi.

 

Nhóm các sĩ tử từ Thường Tín, Vân Tảo, Hà Tây, Hà Nội rủ nhau về Văn Miếu lễ và tranh thủ chụp ảnh lưu niệm với nhau

 

Các sĩ tử chào và chụp hình lưu niệm ở nhà bia tiến sĩ chứ không xâm phạm sờ đầu rùa như trước đây.

Kì thi THPT 2019 diễn ra từ ngày 24-27/6/2019 trên cả nước với hơn 886 nghìn thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 653 nghìn thí sinh đăng ký lấy kết quả để xét tuyển đại học.

Lịch thi cụ thể như sau:

Hồng Vĩnh