NUI Galway tham gia dự án thí nghiệm toán học điện tử

00:00 12/10/2020

DNHN-NUI Galway (NUIG) đã tham gia dự án Phablabs 4.0 của EU để tổ chức các cuộc hội thảo về tử tế cho trẻ em quan tâm đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).

Dự án Phablabs 4.0 được tạo ra trong chương trình tài trợ của Horizon 2020 như một cách để giới thiệu với trẻ em, thanh thiếu niên và thanh niên vào lĩnh vực quang tử, với hy vọng rằng nó có thể dẫn tới sự nghiệp tương lai trong STEM.Photonics có tiềm năng tạo ra những thay đổi xã hội, từ an toàn thực phẩm đến các xe tự lái  và truyền tải dữ liệu. Dự án có sẵn cho 11 trường đại học trên khắp châu Âu, bao gồm NUIG. Thông qua chương trình này, NUIG đã nhận được 84.500 Euro để giúp thiết lập nền tảng cần thiết cho các khóa học và chương trình giáo dục học sinh, dẫn đầu bởi giáo sư Martin Leahy, chủ tịch của vật lý ứng dụng.Nó sẽ cung cấp một bộ gồm 33 phòng thí nghiệm về lượng tử ánh sáng, 11 dự án thí nghiệm về phôi quang tử, và bộ công cụ lượng tử ánh sáng cho trẻ em dưới mười tuổi và cho những người trẻ tuổi trên 18 tuổi. Trung tâm Phablabs cũng sẽ cung cấp sự tiếp cận và hỗ trợ học thuật cho các doanh nhân, những người muốn sáng tạo những ý tưởng của họ và được hưởng lợi từ các cơ sở in ấn và tài liệu 3D mới. Leahy cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng được chọn trong số các trung tâm lượng tử ánh sáng tốt nhất ở châu Âu để khai thác và kết hợp thế giới của các photon với hệ sinh thái sáng tạo đang phát triển của Phablabs. Photonics là một trong những công nghệ then chốt để thúc đẩy Internet, điện ảnh, chẩn đoán y tế và sản xuất thiết bị, nghệ thuật, robot thông minh và cuối cùng là nền kinh tế ". Từ tháng 6 năm 2017, các nhóm người sử dụng khác nhau sẽ được mời đến Phablabs trong khuôn viên để tham gia vào các bảng thử nghiệm và đưa ra phản hồi của họ. Việc này sẽ kéo dài đến tháng 3 năm 2018. Kim Bùi Theo paneuropeannetworks