Kinh tế thế giới suy thoái nặng nề
Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo GDP toàn cầu giảm 5,2% trong năm 2020 bất chấp hàng ngàn tỉ USD đang được tung ra để hỗ trợ các công ty, thị trường tài chính và hoạt động tiêu dùng
Đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới (Covid-19) cùng các biện pháp phong tỏa tại nhiều nơi đã khiến nền kinh tế thế giới rơi vào hỗn loạn. Với hơn 7 triệu người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu hiện nay, chính phủ các nước khuyến cáo người dân ở nhà và nhiều doanh nghiệp đóng cửa. Bất chấp việc các quốc gia đang dần mở cửa trở lại, Ngân hàng Thế giới (WB) hôm 8-6 dự báo trong năm nay, toàn cầu sẽ chứng kiến đợt suy thoái nặng nề nhất 80 năm qua.
Theo báo cáo "Triển vọng kinh tế toàn cầu" của WB, kinh tế thế giới dự kiến giảm 5,2% trong năm 2020. Cụ thể hơn, các nước kinh tế phát triển sẽ giảm 7%, trong đó khu vực đồng euro có mức giảm lên tới 9,1%. Các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi (EMDE) dự kiến giảm 2,5%, sự sụt giảm lần đầu tiên của nhóm này trong ít nhất 60 năm qua. Thu nhập bình quân đầu người sẽ sụt giảm tại 90% số quốc gia, với mức giảm khoảng 3,6%, đẩy 70-100 triệu người rơi vào tình trạng nghèo đói cùng cực trong năm 2020. "Đây là viễn cảnh đáng buồn khi cuộc khủng hoảng sẽ để lại những vết sẹo khó lành trong thời gian ngắn" - bà Ceyla Pazarbasioglu (Phó Chủ tịch về tăng trưởng bình đẳng, tài chính và định chế tại WB) nhận định. Đài CNN chỉ rõ những thách thức chờ thế giới phía trước là đầu tư sụt giảm, thương mại toàn cầu và các chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng; nghiêm trọng hơn cả là nhiều triệu người thất nghiệp.
Các nhân viên an ninh bên ngoài trung tâm mua sắm ở khu Manhattan, TP New York - Mỹ hôm 8-6 Ảnh: REUTERS
Các quan chức WB đề ra 2 kịch bản cho "sức khỏe" kinh tế toàn cầu. Trong trường hợp dịch Covid-19 kéo dài, kinh tế các nước phát triển sẽ suy giảm ở mức 8%-10% và con số này ở các nền kinh tế mới nổi là 5%. Nếu các biện pháp kiểm soát được dỡ bỏ phần lớn trong thời gian tới, sự sụt giảm kinh tế sẽ vào khoảng 4%, vẫn cao gấp đôi so với khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009. Theo Reuters, ông Ayhan Kose, Trưởng bộ phận dự báo của WB, cho rằng kinh tế thế giới sẽ phục hồi chậm ở mức khoảng 1,3% trong năm tới nếu dịch bệnh chưa bị khống chế.
Hôm 8-6, một cuộc khảo sát hằng tháng của Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh quốc gia Mỹ cảnh báo đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ hai là mối đe dọa lớn nhất đối với kinh tế Mỹ. Trước đó cùng ngày, Cục Nghiên cứu Kinh tế quốc gia Mỹ (NBER) tuyên bố kinh tế nước này đã chính thức bắt đầu suy thoái vào tháng 2, chấm dứt quãng thời gian tăng trưởng dài kỷ lục gần 11 năm. Hãng tin AP dẫn lời nhiều chuyên gia dự báo kinh tế Mỹ nhiều khả năng phải mất 2 năm hoặc hơn để đạt được mức độ sản xuất và tỉ lệ lao động có việc làm như thời điểm trước suy thoái. Tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ được dự báo vẫn ở mức 10% hoặc cao hơn vào cuối năm nay.
Không khá hơn, Ngân hàng Trung ương Pháp hôm 9-6 cho biết nước này sẽ mất 2 năm để vực dậy kinh tế từ cuộc suy thoái tồi tệ nhất thời hậu chiến. Gần 1 triệu lao động mất việc trong năm nay và tỉ lệ thất nghiệp có thể tăng kỷ lục lên 11,8% trong nửa đầu năm 2021. Trong trường hợp Covid-19 tái bùng phát, nền kinh tế Pháp sẽ giảm 16% trong năm nay, sau đó tăng trưởng trở lại ở mức 6% vào năm 2021 và khoảng 4% vào năm 2022. Trong khi đó, báo cáo của WB dự báo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc đạt mức tăng trưởng 1% trong năm nay, thấp hơn nhiều so với mốc 6,1% hồi năm ngoái.
Xuân Mai
- Công ty mẹ TikTok tuyên bố sẽ đóng cửa ở Mỹ thay vì bán lại
- Du lịch phục hồi, phân khúc khách sạn tại TP. Hà Nội trở lại trạng thái tốt nhất
- Thị trường livestream Việt Nam chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ
- Dừng khẩn cấp hệ thống giao dịch chứng khoán mới KRX
- Kinh tế biển Việt Nam - Tầm quan trọng và tiềm năng phát triển
Cùng chuyên mục
Mỹ: Chiến lược giữa nhiệm kỳ của Tổng thống Biden được chú trọng
Lầu Năm Góc quan ngại về vụ tấn công nhằm vào nhân viên Mỹ tại Iraq
Bộ Quốc phòng Mỹ huỷ hợp đồng đám mây 10 tỷ USD với Microsoft
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng trả lời hơn 1,5 triệu câu hỏi của người dân
Tổng thống Putin: Quan hệ Nga-Trung đang ở mức cao chưa từng có
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn