Kiểm tra doanh nghiệp chế biến lâm sản dọc sông Âm tìm nguyên nhân cá chết

00:00 12/10/2020

Chi cục bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các địa phương có liên quan tiến hành kiểm tra một số doanh nghiệp chế biến lâm sản để tìm nguyên nhân nguồn nước bị ô nhiễm khiến cá chết hàng loạt trên sông Âm.

Tại xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh có một số cơ sở chế biến lâm sản Theo ông Lê Văn Bình - Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, hiện nay đang xác định nguyên nhân cá chết. Sở cũng đã tích cực phối hợp với UBND xã Vân Am, UBND huyện Ngọc Lặc và UBND huyện Lang Chánh để cùng phối hợp tìm nguyên nhân cá chết. Qua kiểm tra, Chi cục bảo vệ môi trường xác định, hiện tại nguồn nướcsông không được như bình thường, nước có màu nâu đen và hơi có mùi. “Chúng tôi cũng đang tích cực phối hợp với UBND huyện Lang Chánh, UBND xã Quang Hiến là nơi có cụm công nghiệp Bãi Bùi mà hiện nay 3 doanh nghiệp chế biến lâm sản đang hoạt động để tổ chức kiểm tra, rà soát lại các nguồn thải của các doanh nghiệp này. Nếu các doanh nghiệp vi phạm việc xả nước thải ra môi trường, với chức năng của Sở, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu vấn đề vượt thẩm quyền, chúng tôi sẽ báo cáo UBND tỉnh để xử lý việc này”, ông Bình cho biết. Đồng thời, Chi cục bảo vệ môi trường đề nghị UBND huyện Ngọc Lặc có thông báo cho bà con nhân dân của vùng hạ lưu, chủ yếu là xã Phùng Minh, Phùng Giáo và Cao Thịnh, nếu nuôi cá lồng thì bà con nên di chuyển lồng cá đến nơi an toàn. Về số lượng cá bị chết trên sông Âm, chính quyền yêu cầu bà con không được sử dụng làm thực phẩm, phải được chôn lấp hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, nguồn nước sông Âm, mặc dù chưa xác định được nguyên nhân, nhưng nguồn nước cũng đã tác động đến cá chết nên ít nhiều cũng đã gây ô nhiễm đến môi trường, Chi cục bảo vệ môi trường đã đề nghị UBND huyện Ngọc Lặc thông báo đến UBND các xã có liên quan đề nghị bà con không được sử dụng nguồn nước sông phục vụ cho việc sinh hoạt cũng như cho trâu bò, sử dụng nguồn nước.

Chi cục bảo vệ môi trường Thanh Hóa đang kiểm tra một số doanh nghiệp chế biến lâm sản

Cũng theo ông Bình, trong thời gian ngắn, trách nhiệm của Sở tiếp tục lấy mẫu nước của khu vực cá chết để xem chất lượng nước đã trở lại môi trường ban đầu chưa và sẽ thông báo cho bà con để sử dụng lại nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất. Trước đó, như PV đã phản ánh, ngày 22/2, trên sông Âm, đoạn chạy qua địa bàn xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Đồng thời, ghi nhận của ngành chức năng và chính quyền địa phương, tại thời điểm xuất hiện cá chết, nước sông đổi màu đen đục, có mùi hôi. Các ngành chức năng cũng đã tiến hành lấy mẫu nước, mẫu cá để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Hiện nguyên nhân khiến cá tự nhiên trên sông Âm chết hàng loạt đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiến hành làm rõ. Duy Tuyên/theo dantri