Giá dầu sụt 8% khi Tổng thống Trump áp thuế bổ sung với hàng Trung Quốc

00:00 12/10/2020

Thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn áp thuế bổ sung với hàng Trung Quốc không khỏi khiến nhiều người lo lắng về khả năng kinh tế toàn cầu chững lại, nhu cầu năng lượng giảm.

Giá dầu sụt 8% khi Tổng thống Trump áp thuế bổ sung với hàng Trung Quốc

Ảnh: GettyImages

Đồng USD mạnh lên trong ngày thứ Năm. Thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn áp thuế bổ sung với hàng Trung Quốc không khỏi khiến nhiều người lo lắng về khả năng kinh tế toàn cầu chững lại, nhu cầu năng lượng giảm. Giá dầu vì vậy giảm xuống mức thấp nhất tính từ tháng 6/2019.

Đồng USD mạnh lên mức cao nhất trong 2 năm sau khi vào ngày thứ Tư, Fed tuyên bố rằng Fed sẽ không đưa ra chính sách nới lỏng tiền tệ táo bạo như kỳ vọng của nhà đầu tư, nhà đầu tư trước đó đã dự báo về khả năng tiếp tục hạ lãi suất. Đồng USD mạnh lên gây sức ép lên giá cả hàng hóa.

Chiều ngày thứ Năm, Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông có kế hoạch áp thuế 10% đối với khoảng 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 9/2019 giảm 4,63USD/thùng tương đương 7,9% xuống 53,95USD/thùng. Đây là mức sụt giảm sâu nhất của giá dầu tính từ ngày 4/2/2015 và là mức đóng cửa thấp nhất của dầu tính từ ngày 19/6/2019, theo Dow Jones Market Data.

Thị trường London, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 10/2019 giảm 4,55USD/thùng tương đương 7% xuống 60,50USD/thùng – đây là mức đóng cửa thấp nhất của giá dầu trong 7 tuần.

Tuyên bố từ chủ tịch Fed Jerome Powell trong ngày thứ Tư cho thấy rằng việc giảm lãi suất lần này không phải khởi đầu của một chu trình cắt giảm lãi suất mới, tuyên bố đó lập tức hỗ trợ cho đồng USD và gây sức ép sụt giảm lên giá cả các loại hàng hóa được định giá bằng đồng USD. Chỉ số đồng USD, chỉ số đo biến động của đồng USD so với một số loại tiền tệ lớn khác, giảm 0,1%. 

 

Trung Mến