GE Sự kết hợp tuyệt vời dữ liệu và điện tử lớn để tạo ra internet năng lượng

00:00 12/10/2020

DNHN- Ngành công nghiệp năng lượng toàn câu đang phải đối mặt với sự gián đoạn khi năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo , những thách thức bao gồm như cầu sử dụng năng lượng ngày càng tăng ở các nước đang phát triển với nhu cầu về năng lượng cung và cầu.

 Trong bối cảnh này GE Power có tuabin và máy phát điện cung cấp 30 % năng lượng điện trên thế giới đã và đang áp dụng công nghệ BIG Data máy học và internet of things (IoT) để xây dựng nguồn”  năng lượng internet” để thay thế cho năng lượng tuyến tính như 1 mô hình năng lượng truyền thống. Ganesh Bell – Tổng giám đốc dữ liệu của GE Power cho biết “ Cơ hôi lớn nhất nếu bạn nghĩ và thực hiện theo mô hình 100 năm tuổi của Edison đã phát minh trước đó”..” Đó là thế hệ của các điện tử đươc lưu trữ trong 1 nguồn và sau đó được truyền đi  dạng mô hình tuyến tính một chiều. Điều này đã được chứng tỏ hàng trăng năm trước toàn bộ cơ sở hạ tầng hiện đang được thử nghiệm mỗi ngày. Bell tin rằng câu trả lời cho những thách thức này nằm ở việc tận dụng cơ sở hạ tầng và kết nối mạng lưới, đồng thời tăng thêm sự lưu thông dữ liệu “ chúng tôi đang nghĩ về 1 thế giới điện tử sẽ có 1 bit dữ liệu liên kết với năng lượng, và theo dõi dữ liệu, tối ưu hóa nó từ một mô hình tuyến tính sang mô hình nối mạng”. Việc kết nối internet có ý nghĩa trên thế giới mọi thứ đều trở nên hiện đạ và công nghệ cao đều sử dụng kết nối mạng ví dụ như vận tai “ Uber và Google.ee sử dụng kết nối internet để điều khiển các chiếc xe của họ. GE power xây dựng cơ sở hạ tầng mạng để chuyển đối phân phối năng lượng dựa vào dữ liệu nền của Predix “ hay còn gọi là hệ điều hành internet công nghiệp”.Nền tảng này hỗ trợ mọi phần của quy trình phân tích các dữ liệu đám mây đến phân tích các thuật toán chạy trên biến cảm thô hoặc dữ liệu máy, GE đươc kết nối tốc độ tối đa và loại bỏ tiếng ồn. Các chức năng được kích hoạt bởi phân tích tiến tiến và máy tính , chẳng hạn như dự đoán bảo trì và tối ưu hóa nguồn điện năng sau đó có thể được áp dụng cho tất cả thiết bị cơ sở hạ tầng thiết yếu. Huế Bùi Theo Forbes