Dự án phát triển máy tính sinh học

00:00 12/10/2020

DNHN: Dự án phát triển máy tính sinh học Horizon 2020 trong 5 năm đã được khoản tài trợ 6.1 triệu euro để xây dựng một loại máy tính mạnh mẽ dựa trên các phân tử sinh học.

Trong dự án nghiên cứu mới được đưa ra nhằm phát triển 1 hệ thống máy tính sinh học sẽ phát triển một máy tính dựa trên hiệu suất cao của các phân tử,và một phần nhỏ năng lượng của các máy tính hiện có và có thể giải quyết giải pháp đồng thời. Tiến sĩ Dan V Nicolau , từ công ty Molecular Sense tại Anh  là người có ý tưởng ban đầu về việc sử dụng động cơ phân tử cho máy tính, Tiến sĩ cho biết “ Thực tế tát cả các vấn đề toán học thực sự thú vị trong thời điểm hiện tại không thể tính được hiệu quả bằng công nghệ máy tính”. Đây cũng là giới hạn mà dự án mới nhằm loại bỏ bằng cách sử dụng các động cơ phân tử như các đơn vị tính toán, ý tưởng sinh học, mỗi vài phần tram nanomet kích thước có thể giải quyết  vấn đề bằng cách di chuyển qua 1 mạng nano khác, các thiết kế đại diện cho một thuật toán học mà các nhà khoa học tiếp cận  được gọi là “ tính toán sinh học dựa trên mạng lưới”. Giáo sư Stefan Diez người đứng đầu nhóm nghiên cứu TU Dresden ,Đức cho biêt” chúng tôi đang sử dụng các động cơ phân tử của tế bào đã được tối ưu hóa từ 1 tỷ năm tiến hóa để trở thành những chiếc máy tính nano hiệu năng cao” Hiệp hội nghiên cứu sẽ tập trung vào phát triển công nghệ cần thiết để mở rộng các máy tính sinh học dựa trên mạng một điểm mà tại đó họ có thể cạnh tranh với các phương pháp máy tính thay thế khác, trong quá trình này hộ nhằm thu hút cộng đồng khoa học và kinh tế lớn đề tập trung vào việc phát triển công nghệ thành một phương pháp tiếp cận máy tính sinh học khá thi nhất. Kim Bùi Theo paneuropeannetworks