Cục Hàng không lập tổ điều tra máy bay Vietjet rơi bánh

00:00 12/10/2020

Hai bánh trước rụng rời khiến càng chà sát xuống đường băng khi máy bay Vietjet hạ cánh tại Buôn Ma Thuột.

Sáng 30/11, Cục trưởng Hàng không Đinh Việt Thắng cho biết đã lập tổ điều tra sự cố máy bay Vietjet Air hạ cánh tại sân bay Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk). Ông Thắng đang đến sân bay để trực tiếp chỉ đạo.

Ghi nhận tại hiện trường, sau khi hạ cánh xuống Buôn Ma Thuột tối 29/11, máy bay Vietjet không còn hai bánh trước. Nhà chức trách đã tìm kiếm và đến hơn 10h sáng nay thì thấy một bánh cùng ba mâm giữ bánh.

Bánh máy bay được tìm thấy tại khu vực bên trái đường cất hạ cánh số 9 trong tình trạng khá nguyên vẹn.

Một bánh máy bay tìm thấy sáng 30/11. Ảnh: Anh Duy

Cảng hàng không Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) phải đóng cửa sân bay từ tối qua để cơ quan chức năng khắc phục sự cố. Do sân bay nhỏ, cảng phải điều xe kéo từ sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) về kéo máy bay ra khỏi đường cất hạ cánh để sửa đường băng hư hỏng. 

"Dự kiến sau 12h hôm nay, sân bay hoạt động trở lại. Chúng tôi thông báo cho các hãng hàng không từ tối qua, họ đã có kế hoạch chuyển lịch bay từ sáng xuống chiều để phục vụ hành khách", ông Nguyễn Chánh Duy, Giám đốc Cảng hàng không Buôn Ma Thuột nói. 

 

Hai bánh trước của máy bay Vietjet (bên trái) không còn khiến càng chà xát xuống đường băng. Ảnh: Lê Văn. 

 

Chuyến bay VJ356 của hãng hàng không Vietjet từ TP HCM đi Buôn Ma Thuột gặp sự cố lúc 23h03 ngày 29/11. Tổ bay đã triển khai quy trình khẩn nguy, đưa hành khách thoát khỏi máy bay nhanh nhất bằng phao trượt. Có sáu khách bị chấn thương được đưa vào cơ sở y tế, bốn người đã xuất viện.

Chuyến bay khai thác bằng tàu bay VN-A653 của Airbus mới tiếp nhận hai tuần trước. Hãng đang phối hợp cùng nhà chức trách đánh giá sự cố và hỗ trợ khách hàng.

Ngày 30/11, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam và cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân sự cố, bình giảng rút kinh nghiệm trong toàn ngành; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có khuyết điểm.

Công ty Cổ phần hàng không VietJet có trách nhiệm chủ động phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam, các cơ quan chức năng rà soát, đánh giá, hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn, ngăn ngừa các sự cố uy hiếp hoạt động vận tải hàng không.

Ngày 30/11, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam và cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân sự cố, bình giảng rút kinh nghiệm trong toàn ngành; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có khuyết điểm. Công ty Cổ phần hàng không VietJet có trách nhiệm chủ động phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam, các cơ quan chức năng rà soát, đánh giá, hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn, ngăn ngừa các sự cố uy hiếp hoạt động vận tải hàng không

Theo Đoàn Loan - Phước Tuấn/vnexpress.net