Cơ hội cho nhà khoa học trẻ sáng tạo

00:00 12/10/2020

Vườn ươm Sáng tạo KH & CN trẻ do Sở KHCN và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức, các nhà khoa học trẻ sẽ được hỗ trợ tối đa khi có đề tài tham gia.

Ngày 11/9, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ (Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức buổi Hội nghị triển khai Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học & Công nghệ trẻ lần thứ 20 năm 2016 nhằm triển khai những điểm mới về quy chế, quy trình và cách thức đăng ký tham gia sơ tuyển chương trình.

Trong năm 2016, chương trình vườn ươm sẽ tổ chức 5 đợt sơ tuyển tại nhiều thời điểm khác nhau trong năm thay vì chỉ 1 đợt như trước đây.

Điểm mới trong đợt sơ tuyển năm nay, các tác giả khi nộp hồ sơ tham gia chương trình sẽ được Hội đồng khoa học của cơ quan chủ trì (Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ) thông qua và góp ý chỉnh sửa để hoàn thiện trước khi chuyển hồ sơ về Sở KH & CN TP Hồ Chí Minh xét duyệt. Do đó, cơ hội dành cho các nhà khoa học trẻ mong muốn tham gia chương trình Vườn ươm sẽ cao hơn những năm trước.

Hội nghị cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm thực hiện đề tài khoa học thuộc chương trình Vườn ươm của một số chủ nhiệm đề tài qua các năm. Đồng thời, lắng nghe, giải đáp những thắc mắc của các nhà khoa học trẻ về chương trình.

Để một đề tài, dự án được Hội đồng khoa học đồng ý cấp kinh phí thực hiện thì bước quan trọng là các tác giả cần hoàn thiện thật kỹ đề cương nghiên cứu và xác lập rõ các bước cần thực hiện trong thuyết minh đề tài. Do đó, khi viết đề cương nghiên cứu, các tác giả cần làm rõ mục tiêu, phương pháp, tính ứng dụng cũng như cách giải quyết vấn đề mà người chủ nhiệm đề tài sẽ làm khi tham gia nghiên cứu.

Ông Đoàn Kim Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ (Thành đoàn TP Hồ Chí Minh), Phó Chủ nhiệm chương trình Vườn ươm cho biết: “Năm nay, kinh phí tối thiểu cấp cho mỗi đề tài khoảng 80 triệu đồng. Ngoài việc chú trọng phát triển về công nghệ, chương trình Vườn ươm  năm nay sẽ  chú trọng hơn trong việc phát triển nguồn lực con người.  Ở góc độ cơ quan chủ trì, Trung tâm sẽ tích cực hỗ trợ cho các nhà khoa học trẻ tham gia nghiên cứu và sáng tạo khoa học”.

Được biết, chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ do cơ quan chủ quản là Sở KH & CN TP Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ (Thành đoàn TP Hồ Chí Minh) chủ trì thực hiện. Chương trình nhằm khuyến khích, ươm tạo các nhà khoa học trẻ, đồng thời phát huy tiềm lực về sức trẻ, sức sáng tạo của tuổi trẻ thành phố trong việc tham gia các hoạt động sáng tạo và nghiên cứu khoa học. Từ đó, đề ra các mô hình, giải pháp mới và hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa -  xã hội của Thành phố và đất nước.

Tin và ảnh: Bình An (Văn phòng Đại diện phía Nam)