Chung sức xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu mạnh

00:00 12/10/2020

Sáng 29/9, UBND TP Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn và phối hợp bảo vệ Thủ đô nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô (19/10/1946-19/10/2016). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đại diện Văn phòng Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các đơn vị, quân binh chủng; các ngành chức năng của TƯ và TP đã dự buổi gặp mặt.
Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Doãn Anh đã ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành LLVT Thủ đô Hà Nội luôn gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành và giữ độc lập dân tộc của Nhân dân Hà Nội với cả nước, lập nhiều thành tích xuất sắc trong các giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam, xứng đáng với lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Lễ kỷ niệm. 
Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Doãn Anh cũng khẳng định, trong những năm qua, các đơn vị quân đội trên địa bàn và các đơn vị phối hợp làm nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô Hà Nội, đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thiết thực vào việc phát triển kinh tế xã hội (KTXH), giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…
Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh, trong thời gian tới, TP Hà Nội tiếp tục phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ của TP giao, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, đồng thời tích cực tham gia công tác, bảo đảm an toàn giao thông; xóa đói giảm nghèo, phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng khu vực phòng thủ TP ngày càng vững chắc, gắn với xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần, cùng cả nước thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với các đại biểu tại Lễ kỷ niệm. 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc mừng và nêu rõ: “70 năm qua, LLVT Thủ đô đã kế tục và phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường, sáng tạo, đoàn kết và nhân ái, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”
Chủ tich UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng khẳng định, những chiến công của quân và dân Thủ đô Hà Nội luôn có sự đóng góp to lớn của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn và các đơn vị phối hợp làm nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô.
Thông báo với các đại biểu về tình hình thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thời điểm này, TP Hà Nội đã đóng góp khoảng 20% GDP, 19,6% tổng thu ngân sách của cả nước… Năm 2016, sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP (lần thứ XVI), TP Hà Nội đã xây dựng 8 Chương trình công tác lớn, 5 mục tiêu và 3 khâu đột phá để phát triển thủ đô giai đoạn 2015 – 2020; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội dài hạn…
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền TP được đổi mới theo hướng quyết liệt, toàn diện, hiệu quả, bám sát thực tiễn. Trong đó, quy chế làm việc được xây dựng theo phương châm “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả), đang được vận hành đạt kết quả tích cực. Cùng đó, TP Hà Nội nghiêm túc thực sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức chính quyền theo Nghị quyết số 39-NQ-TW của Bộ Chính trị, hiện 22/22 sở (100%) và đơn vị tương đương đã hoàn thành việc này, qua đó giảm 46 phòng, ban (bằng 22%), giảm 26 trưởng phòng, 116 phó phòng; giảm 121 đơn vị sự nghiệp công lập (chiếm 30,2%)…
 Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô phát biểu. 
TP Hà Nội cũng đã đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, đem lại kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và người dân; Đồng thời tập trung thu hút đầu tư (trong và ngoài nước – vốn FDI), đến nay nguồn vốn đầu tư FDI đã đạt trên 2,4 tỷ USD, cao nhất 9 năm trở lại đây, đứng tốp đầu cả nước…
Bên cạnh đó, TP Hà Nội cũng tập trung, thu hút nguồn lực, đưa các tiến bộ kỹ thuật khoa học, công nghệ cao tiêu chuẩn châu Âu vào xử lý môi trường (chất thải rắn, không khí, nước); chỉnh trang đô thị, trồng triệu cây xanh, xây dựng nhiều công viên mới…, để thực hiện mục tiêu, đem lại cho người dân có môi trường sống tốt hơn và xây dựng Thủ đô xanh- sạch - đẹp…
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá cao sự phối hợp của các đơn vị đóng quân trên địa bàn, thời gian qua đã tích cực phối hợp cùng TP thực hiện các nhiệm vụ. Điển hình, Quân chủng Phòng không – Không quân đã tạo điều kiện để TP hoàn thành sớm tuyến đường thí điểm, kiểu mẫu văn minh đô thị Lê Trọng Tấn…
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, năm 2016 cũng như những năm tiếp, TP tiếp tục triển khai nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các công trình trọng điểm về hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị… Do vậy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung mong muốn các đơn vị quân đội trên địa bàn, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu mạnh.
(theo kinhtedothi.vn)