Chính quyền Tổng thống Trump sẽ áp thuế nhập khẩu dầu thô
Ngày 4/4, trong cuộc họp báo về sự bùng phát của dịch Covid-19, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sẽ áp thuế nhập khẩu dầu thô nếu phải bảo vệ công nhân ngành năng lượng của Mỹ khỏi vụ sụp đổ giá dầu.
Giá dầu đã giảm khoảng hai phần ba trong năm nay khi đại dịch Covid-19 đè bẹp nhu cầu về dầu, và các nhà sản xuất lớn như Nga và Ả Rập Saudi tăng sản lượng trong cuộc chiến giành thị phần. Mỹ trong những năm gần đây đã trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, và có sự cạnh tranh xuất khẩu với Nga và các thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).
Tổng thống Mỹ Donald Trump |
Khi giá dầu giảm, nhiều công ty năng lượng mạnh của Mỹ phải đối mặt với phá sản và công nhân có nguy cơ bị sa thải. Sau cuộc họp với các giám đốc điều hành ngành năng lượng hôm 3/4, Tổng thống Trump nói rằng, không xem xét thuế quan vào lúc này, nhưng đó là một công cụ có thể được sử dụng “nếu Mỹ không được đối xử công bằng”. Hai tập đoàn công nghiệp lớn là Viện Dầu khí Mỹ và Nhà sản xuất nhiên liệu & hóa dầu Mỹ đã bày tỏ trong một bức thư gửi Tổng thống Mỹ hôm 2/4 rằng, thuế nhập khẩu dầu sẽ gây nguy hiểm cho doanh nghiệp lọc dầu trong nước vì một số nhà máy phụ thuộc vào dầu thô từ nước ngoài. Mỹ đã nhập khẩu hơn 1 triệu thùng dầu mỗi ngày từ Nga và Ả Rập Saudi vào năm 2019, theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ.
Tổng thống Trump đã nhắc lại hôm 4/4 rằng, Ả Rập Saudi cho biết đã đồng ý với Nga cùng nhau giảm sản lượng chưa từng có 10 triệu thùng mỗi ngày hoặc hơn. Các nước chưa xác nhận kế hoạch này, ngoài việc nói rằng họ sẽ thảo luận về các cách để ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu. OPEC và Nga đã hoãn cuộc họp dự kiến vào 6/4 để thảo luận về việc cắt giảm sản lượng dầu cho đến ngày 9/4. Khi giá dầu bắt đầu giảm vào tháng trước, Tổng thống Trump ban đầu nhấn mạnh rằng điều đó sẽ tốt cho người lái xe. Nhưng khi giá xăng có thể giảm xuống 90 xu một gallon thì phải thừa nhận rằng sự cố giảm giá dầu là do điều này sẽ làm tổn hại rất nhiều lao động của ngành năng lượng. Trên thực tế, lãnh đạo OPEC là Ả Rập Saudi và Nga sẽ tự hủy hoại chính mình nếu không chấm dứt cuộc chiến giá cả bằng cách giảm sản lượng.
- Du lịch phục hồi, phân khúc khách sạn tại TP. Hà Nội trở lại trạng thái tốt nhất
- Thị trường livestream Việt Nam chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ
- Dừng khẩn cấp hệ thống giao dịch chứng khoán mới KRX
- Kinh tế biển Việt Nam - Tầm quan trọng và tiềm năng phát triển
- Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù
Cùng chuyên mục
Mỹ: Chiến lược giữa nhiệm kỳ của Tổng thống Biden được chú trọng
Lầu Năm Góc quan ngại về vụ tấn công nhằm vào nhân viên Mỹ tại Iraq
Bộ Quốc phòng Mỹ huỷ hợp đồng đám mây 10 tỷ USD với Microsoft
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng trả lời hơn 1,5 triệu câu hỏi của người dân
Tổng thống Putin: Quan hệ Nga-Trung đang ở mức cao chưa từng có
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn