“Anh sẽ đổ lỗi cho Covid-19 vì những đổ vỡ của đàm phán hậu Brexit”
Chính phủ Anh không thực tâm muốn có một thoả thuận hậu Brexit và sẽ tìm cách đổ lỗi mọi thất bại trong đàm phán cho đại dịch Covid-19
Uỷ viên châu Âu phụ trách thương mại, Phil Hogan ngày 7/5 nhận định, chính phủ Anh không thực tâm muốn có một thoả thuận hậu Brexit và sẽ tìm cách đổ lỗi mọi thất bại trong đàm phán cho đại dịch Covid-19.
Ảnh: The Guardian.
Các tuyên bố trên được ông Phil Hogan, Uỷ viên phụ trách thương mại của Uỷ ban châu Âu đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài RTE của CH Ai-len chiều ngày 7/5.
Theo ông Phil Hogan, hiện nay không có dấu hiệu thực sự nào về việc chính phủ Anh có một kế hoạch để đàm phán thành công một thoả thuận hậu Brexit với Liên minh châu Âu.
Ông Hogan cũng cho rằng, điều này xuất phát từ một ý định rõ ràng của chính phủ Anh: “Tôi nghĩ là các chính trị gia và chính phủ của Vương quốc Anh chắc chắn đã quyết định rằng sẽ đổ lỗi cho Covid-19 vì tất cả những đổ vỡ từ Brexit và theo nhận định của tôi thì họ không muốn kéo các đàm phán sang năm 2021 vì họ thực sự có thể đổ lỗi cho Covid-19 vì mọi thứ”.
Nhận định của ông Phil Hogan diễn ra trong bối cảnh các nhà đàm phán EU và Anh sẽ bắt đầu bước vào vòng đàm phán thứ 3 về một thoả thuận hậu Brexit từ đầu tuần sau, ngày 11/5.
Tuy nhiên, sau 2 vòng đàm phán đầu tiên, các bên vẫn chưa đạt được bất cứ đột phá nào trong các chủ đề quan trọng như việc EU đòi hỏi Anh tuân thủ các tiêu chuẩn về thương mại của EU hay các phân chia trong lĩnh vực nghề cá.
Mới đây nhất, EU và Anh tiếp tục bất đồng lớn trong việc EU dự định đặt Văn phòng của khối này tại Bắc Ireland và bị Anh phản đối. Anh cũng liên tiếp từ chối khả năng xin gia hạn thời gian quá độ Brexit dự kiến kết thúc vào ngày 31/12/2020 để có thêm thời gian đàm phán.
Trong chiều 7/5, Người phát ngôn của Thủ tướng Anh đã lên tiếng bác bỏ nhận xét của ông Phil Hogan và cho biết, nước Anh vẫn sẽ đàm phán với tinh thần xây dựng trong thời gian tới. Theo phía Anh, các bế tắc hiện nay là do EU không chấp nhận thực tế rằng Anh đã rời khối này và không có nghĩa vụ phải tuân thủ các điều kiện do EU đặt ra.
Theo kế hoạch được hai bên thống nhất, sẽ còn 2 vòng đàm phán hậu Brexit nữa được tiến hành từ nay cho đến tháng 6/2020. Các bước đi tiếp theo sẽ được quyết định vào cuối tháng 6 tại một hội nghị cấp cao đặc biệt của EU, vào thời điểm nước Anh phải ra quyết định cuối cùng về việc có xin gia hạn thời gian quá độ Brexit hay không./.
QUANG DŨNG
Cùng chuyên mục
Mỹ: Chiến lược giữa nhiệm kỳ của Tổng thống Biden được chú trọng
Lầu Năm Góc quan ngại về vụ tấn công nhằm vào nhân viên Mỹ tại Iraq
Bộ Quốc phòng Mỹ huỷ hợp đồng đám mây 10 tỷ USD với Microsoft
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng trả lời hơn 1,5 triệu câu hỏi của người dân
Tổng thống Putin: Quan hệ Nga-Trung đang ở mức cao chưa từng có
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn