Khai mạc Paralympic 2016

00:00 12/10/2020

Sáng 8/9 (giờ Hà Nội), Lễ khai mạc Thế vận hội dành cho người khuyết tật - Paralympic 2016 được tổ chức trên SVĐ Maracana ở TP. Rio de Janeiro, Brazil, mở đầu cho những cuộc thi đấu sôi động của các VĐV khuyết tật toàn thế giới.
Quốc kỳ của các đoàn tham dự Paralympic
Lễ khai mạc Paralympic Rio 2016 với chủ đề “Ai cũng có một trái tim” (Every Body Has A Heart) do 500 nghệ sĩ và 2.000 tình nguyện viên trình diễn nhằm truyền tải thông điệp về cách nhìn mới đối với cuộc sống của những người khuyết tật. Chủ tịch Uỷ ban Paralympic quốc tế (IPC) Phillip Craven có mặt tại lễ khai mạc. Sau đó, toàn bộ sân vận động Maracana trở nên sôi động và đầy màu sắc với những màn trình diễn mang đậm chất văn hóa Nam Mỹ. Kết thúc phần trình diễn nghệ thuật, các đoàn thể thao bắt đầu diễu hành vào SVĐ Maracana.
Các quan khách dự lễ khai mạc
Paralympic 2016 được tổ chức từ ngày 7-18/9, quy tụ 4.350 VĐV đến từ 164 đoàn thể thao các nước trên thế giới. Ở kỳ Thế vận hội lần thứ 15 này, các VĐV tranh tài 23 môn thi đấu với 528 bộ huy chương. Các môn thi đấu được tổ chức ở 6 thành phố, gồm: Rio de Janeiro (33 địa điểm), Sao Paulo, Belo Horizonte, Salvado, thủ đô Brasilia và Manaus. Một số hình ảnh trong lễ khai mạc:
Trình diễn ánh sáng chủ đề Paralympic 2016: Ai cũng có một trái tim
Lễ rước cờ Paralympic 2016
Lễ thượng cờ Paralympic
Các VĐV, HLV, trọng tài tuyên thệ
Ngọn đuốc Paralympic vào SVĐ Maracana
Rước đuốc Paralympic
Rước đuốc Paralympic
Ngọn đuốc trên đường lên đài lửa
VĐV châm đuốc vào đài lửa
Ngọn đuốc bừng cháy
Đài lửa Paralympic
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam gồm 11 VĐV tham gia thi đấu 3 môn, gồm: Cử tạ, bơi và điền kinh. (theo chinhphu.vn)