Sự kiện diễn ra tại phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của hơn 400 đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và học giả trong nước, quốc tế.
Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao việc TP. Hồ Chí Minh đã từng bước nâng tầm Đối thoại Hữu nghị trở thành diễn đàn đối ngoại địa phương có nội dung ngày càng thực chất, gắn kết chặt chẽ giữa hợp tác quốc tế với nhiệm vụ phát triển.
![]() |
| khai mạc Hội nghị Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3. Ảnh: Uyển Nhi |
Theo Thứ trưởng, chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững” thể hiện tinh thần tiên phong, chủ động và nhạy bén của thành phố trước những chuyển động nhanh chóng của tình hình quốc tế, đồng thời đặt ra một vấn đề thiết thực của công tác đối ngoại địa phương trong giai đoạn mới.
Đó là làm thế nào để chuyển hóa mạng lưới đối tác hữu nghị và kết nối quốc tế rộng lớn thành nguồn lực, cơ hội và động lực cụ thể cho phát triển. Đây không chỉ là yêu cầu đối với TP. Hồ Chí Minh mà còn là mối quan tâm chung của nhiều địa phương Việt Nam và thế giới trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Sau 40 năm đổi mới, từ một đất nước bị bao vây, cấm vận, Việt Nam ngày nay đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 trên thế giới, nằm trong nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, tham gia 17 hiệp định thương mại tự do, kết nối với 60 nền kinh tế chủ chốt ở khu vực và toàn cầu. Những thành quả này mở ra tiềm năng hợp tác rất lớn giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế.
Trong kỷ nguyên mới, theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long, yêu cầu đặt ra là phải phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của các địa phương trong chủ động thích ứng, tranh thủ cơ hội và chuyển hóa các nguồn lực quốc tế thành động lực phát triển.
“Đối ngoại và hội nhập cấp địa phương đóng vai trò ngày càng quan trọng”, Thứ trưởng nhấn mạnh, bởi đây là cầu nối giữa đường lối, chính sách đối ngoại của Trung ương với nhu cầu và định hướng phát triển của từng địa phương. Hoạt động đối ngoại hiệu quả không chỉ nâng cao tiềm lực địa phương mà còn góp phần làm phong phú thêm nội hàm quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác trên thế giới, gia tăng thế và lực cho công tác đối ngoại của đất nước.
Thứ trưởng cũng khẳng định Bộ Ngoại giao và hệ thống các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xác định “lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, đồng thời coi mình là “đối tác đồng hành phát triển” của các địa phương.
Sự đồng hành này, theo Thứ trưởng, không chỉ dừng ở mở rộng quan hệ mà ngày càng đi sâu vào tìm kiếm cơ hội, kết nối đối tác, huy động nguồn lực và tháo gỡ những vấn đề cụ thể, để thế và lực của đất nước trên trường quốc tế được chuyển hóa hiệu quả hơn thành nguồn lực, cơ hội và động lực phát triển cho từng địa phương.
![]() |
| Hội nghị diễn ra với sự tham dự của các đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và học giả trong nước, quốc tế. Ảnh: BTC |
Từ hội nghị đối thoại, Thứ trưởng đặc biệt kỳ vọng những trao đổi sâu sắc tại đối thoại sẽ góp phần củng cố nhận thức chung và làm giàu tri thức chung về vai trò của địa phương trong tổng thể chính sách đối ngoại quốc gia; các cuộc gặp gỡ, kết nối và trao đổi sẽ làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại; đưa ngoại giao phục vụ phát triển đi vào chiều sâu, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo; thúc đẩy hình thành những trọng tâm hợp tác xuyên suốt qua các kỳ Đối thoại có ý nghĩa hết sức quan trọng
Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị các khuôn khổ quan hệ đã thiết lập, nâng cấp cần được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động và dự án có kết quả đo đếm được. Các mối quan hệ tin cậy, thỏa thuận hợp tác song phương và mạng lưới kết nối đa phương chỉ có sức sống mạnh mẽ hơn khi được gắn với những lợi ích thiết thực như chia sẻ tri thức, kết nối công nghệ, mở rộng cơ hội đầu tư và thị trường.
Tại Đối thoại, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đã đề nghị các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế phát huy vai trò tiên phong, mạnh mẽ thay đổi tư duy và phương thức hợp tác. Trong đó, cần chuyển đổi mô hình “từ hợp tác sang đồng kiến tạo, từ chuyển giao sang cùng phát triển”.
Cùng quan điểm về yêu cầu nâng tầm đối ngoại địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cho rằng đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày nay không chỉ dừng ở duy trì quan hệ hữu nghị hay mở rộng giao tiếp quốc tế, mà đã trở thành một phương thức phát triển quan trọng của các địa phương.
![]() |
| Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà. Ảnh: Uyển Nhi |
Theo ông Hà, nếu chính sách đối ngoại quốc gia và hoạt động ngoại giao cấp cao tạo lập khuôn khổ, điều kiện thuận lợi thì địa phương chính là nơi chuyển hóa những cơ hội chiến lược đó thành các chương trình, dự án và giá trị cụ thể phục vụ phát triển.
Với không gian phát triển mới sau khi hợp nhất, TP. Hồ Chí Minh xác định yêu cầu trong giai đoạn mới không chỉ là mở rộng quan hệ mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng hợp tác, chuyển hóa các kết nối quốc tế thành những giá trị cụ thể phục vụ phát triển.
Ông cũng khẳng định, TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, đi trước làm mẫu, thí điểm, thử nghiệm và lan tỏa những sáng kiến, ý tưởng, mô hình và phương thức hợp tác mới với các thành phố, đối tác quốc tế.
Đây không chỉ phản ánh nhu cầu phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới mà còn thể hiện quyết tâm tìm kiếm những cách thức hiệu quả để đưa các mối quan hệ hữu nghị, tin cậy và hợp tác đã được vun đắp thành nguồn lực cho phát triển chung.
| Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026 (Ho Chi Minh City Friendship Dialogue 2026 - FD 2026) có chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững”, là diễn đàn ngoại giao đa phương cấp địa phương do UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức, diễn ra từ ngày 10-12/9/2026 với các hoạt động bao gồm Hội nghị Thị trưởng và hai Phiên thảo luận chuyên đề về hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hợp tác phát triển cảng biển - logistics. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 88 địa phương nước ngoài và gần 20 tổ chức, đối tác quốc tế trên khắp các châu lục. |