PGS.TS Nguyễn Đình Thọ: Thị trường carbon là công cụ hiện thực hoá Net Zero 2050 PGS.TS Lê Quốc Doanh: Bắc Trung bộ sẽ thành vùng nông nghiệp "tỷ đô" |
Theo ông, nếu thiếu đi khát vọng làm giàu, sự sáng tạo, dấn thân của người dân và doanh nghiệp, nền kinh tế sẽ khó có thể bứt phá mạnh mẽ.
Ông Tuất nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng những chính sách phù hợp để khơi dậy sự tự tin và đam mê kinh doanh, từ đó tạo ra động lực nội sinh cho nền kinh tế Việt Nam.
![]() |
PGS.TS Phan Đăng Tuất - Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Ảnh: Phan Chính. |
Để minh chứng cho những giải pháp tiềm năng, PGS.TS Phan Đăng Tuất đã đưa ra một ví dụ thành công từ Hàn Quốc dưới thời Tổng thống Park Chung-hee. Cụ thể, vào năm 1966, chính phủ Hàn Quốc đã ban hành một đạo luật mang tính đột phá: cấm các doanh nghiệp lớn sản xuất những chi tiết nhỏ.
Mục tiêu của chính sách này là tạo ra một sân chơi bình đẳng, mở ra cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp nhỏ. Thay vì để các tập đoàn lớn độc quyền sản xuất mọi thứ, chính sách này buộc họ tập trung vào những sản phẩm chiến lược, đồng thời dành không gian cho các doanh nghiệp nhỏ phát triển các linh kiện, chi tiết. Kết quả là chỉ sau ba năm, Hàn Quốc đã có thêm 20.000 doanh nghiệp chế tạo nhỏ.
PGS.TS Phan Đăng Tuất tin rằng, đây là một bài học quý giá cho Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ đầu tư vào công nghệ, mua sắm máy móc hiện đại để sản xuất những chi tiết tinh xảo, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Khi các doanh nghiệp nhỏ phát triển mạnh mẽ, nền kinh tế sẽ có một nền tảng vững chắc và linh hoạt hơn.
Ngoài ra, ông cũng đề cập đến chính sách "thuế tự nguyện" của Trung Quốc như một bài học kinh nghiệm quý báu. Theo ông, đây là một cách tiếp cận thông minh, khuyến khích người dân tự giác nộp thuế. Thay vì áp dụng một mức thuế cố định, chính sách này dựa trên sự tin tưởng vào việc tự khai báo của doanh nghiệp, đi kèm với một cơ chế kiểm tra chặt chẽ để đảm bảo tính minh bạch.
Ông Tuất lý giải, khi người dân cảm thấy được tin tưởng và có quyền tự chủ trong việc đóng góp, họ sẽ tích cực làm ăn và tạo ra nhiều giá trị hơn. Mặc dù ban đầu thu ngân sách có thể chưa cao, nhưng về lâu dài, khi nền kinh tế phát triển và số lượng doanh nghiệp tăng lên, tổng thu ngân sách sẽ tăng vọt. Chính sách này đã giúp Trung Quốc thành công trong việc khuyến khích tinh thần làm giàu và phát triển kinh tế.
Ngược lại, ông Tuất chỉ ra rằng nếu doanh nghiệp cảm thấy e ngại về thuế, họ có thể tìm cách tránh né, làm giảm nguồn thu nhập được đưa vào lưu thông trong nền kinh tế. Một cơ chế thuế linh hoạt và khuyến khích sẽ thúc đẩy doanh nghiệp tập trung vào sản xuất, kinh doanh, từ đó đóng góp vào sự thịnh vượng chung.