Chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt gói hỗ trợ trị giá 3 tỷ USD vào thứ Ba (26/5), nhằm hỗ trợ các hộ gia đình thanh toán hóa đơn điện và khí đốt trong bối cảnh chi phí tiện ích gia tăng do xung đột tại Trung Đông.
Tương tự nhiều nền kinh tế châu Á khác, Nhật Bản phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu từ Trung Đông và đã triển khai các biện pháp ứng phó trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung cũng như biến động giá cả trong trường hợp eo biển Hormuz bị phong tỏa.
Quyết định hỗ trợ thanh toán hóa đơn điện và khí đốt trong thời hạn ba tháng, bắt đầu từ tháng 7, được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Takaichi Sanae công bố kế hoạch bổ sung ngân sách trị giá 19 tỷ USD nhằm ứng phó với đà gia tăng của giá cả các mặt hàng thiết yếu.
Phó Chánh Văn phòng Nội các Ozaki Masanao cho biết trong ngày 26/5 rằng Chính phủ đã thông qua khoản chi 513,5 tỷ yên tại cuộc họp Nội các nhằm hỗ trợ thanh toán hóa đơn điện và khí đốt trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9.
Khoản trợ cấp này được trích từ nguồn dự trữ của ngân sách tài khóa hiện hành.
Theo ông Ozaki, hóa đơn điện và khí đốt khó có khả năng tăng mạnh trong tháng này hoặc tháng tới; tuy nhiên, việc giá nhiên liệu nhập khẩu gia tăng sẽ tạo thêm áp lực trong giai đoạn tiếp theo. Ông nhấn mạnh: “Ngay cả khi tình hình tại Trung Đông tiếp tục bất ổn, chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để bảo đảm không xảy ra gián đoạn đối với đời sống thường nhật của người dân cũng như các hoạt động kinh tế.”
Trước đó, vào thứ Hai (25/5), Thủ tướng Takaichi cho biết Chính phủ dự kiến sẽ bảo đảm nguồn cung dầu ổn định cho đến mùa xuân năm sau.