Hãng tin Reuters dẫn theo nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, Chính phủ Mỹ đang xem xét khả năng điều chuyển tài sản của Iran sang các quốc gia vùng Vịnh để phục vụ công tác tái thiết, khắc phục thiệt hại do Tehran gây ra trong tương lai. Thông tin được đưa ra một ngày sau loạt vụ tiến công của Iran nhằm vào Kuwait và Bahrain.
![]() |
| Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent |
Cũng theo nguồn tin trên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã chỉ đạo một nhóm chuyên trách đánh giá mức độ thiệt hại mà Iran gây ra đối với các đồng minh vùng Vịnh. Washington đồng thời xem xét khả năng sử dụng tài sản của Iran để chi trả cho hoạt động sửa chữa, khắc phục hậu quả.
Thông tin trên được công bố một ngày sau khi ông Mohsen Rezaei, cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran, trả lời CNN rằng triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình phụ thuộc vào việc Mỹ giải phóng 24 tỷ USD tài sản của Iran đang bị phong tỏa.
Nguồn tin ngày 6/6 không nêu cụ thể loại tài sản mà Bộ Tài chính Mỹ đang cân nhắc. Tuy nhiên, cách diễn đạt được sử dụng cho thấy các biện pháp dự kiến có thể không chỉ giới hạn ở phần tài sản đang bị đóng băng.
Trong khi đó, tiến trình đàm phán hòa bình dường như tiếp tục rơi vào bế tắc. Dù một bộ trưởng của Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian, đã tới Tehran trong ngày thứ Bảy (6/6) và mang theo thư gửi lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, hãng thông tấn nhà nước Iran ISNA cho biết, động thái đe dọa điều chuyển tài sản của Iran nhiều khả năng sẽ tạo thêm trở ngại đối với thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh giữa Washington và Tehran. Căng thẳng tiếp tục leo thang sau các đợt tiến công qua lại của hai bên cuối tuần qua.
Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp nhằm đạt được một thỏa thuận tạm thời, hướng tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ba tháng. Theo đó, những vấn đề phức tạp hơn, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran, sẽ tiếp tục được đưa ra thương lượng. Tuy nhiên, đến nay thỏa thuận vẫn chưa đạt được khi các đợt đụng độ giữa hai bên liên tiếp xảy ra.
Tehran mong muốn được tiếp cận hàng tỷ USD doanh thu từ dầu mỏ, được miễn trừ trừng phạt đối với xuất khẩu dầu thô, dỡ bỏ phong tỏa của Mỹ đối với các cảng và giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Trước khi xung đột nổ ra, khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu đi qua tuyến đường thủy chiến lược này, song Iran đã gần như làm gián đoạn hoạt động vận tải tại đây.
Truyền thông nhà nước Iran cho biết, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã tới Tehran trong ngày thứ 6/6 để hội đàm với các quan chức Iran, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araqchi. Hãng thông tấn ISNA dẫn lời ông Naqvi nói rằng ông mang theo một “bức thư đặc biệt” từ Tổng tư lệnh quân đội và Thủ tướng Pakistan gửi tới lãnh tụ Mojtaba Khamenei.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt sức ép chính trị trong nước gia tăng do giá xăng leo thang và yêu cầu chấm dứt cuộc chiến vốn không nhận được nhiều ủng hộ. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình NBC, ông cho biết phần lớn cơ sở sản xuất máy bay không người lái và tên lửa của Iran đã bị phá hủy, song Tehran vẫn còn khoảng 1/5 số tên lửa trong kho.
Sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2, Tehran đã tiến công các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ của Mỹ, đồng thời phần lớn hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz bị đình trệ.
Cuộc xung đột không chỉ đẩy giá dầu lên cao mà còn làm gián đoạn chuỗi cung ứng đối với nhiều mặt hàng, trong đó có cả hàng viện trợ nhân đạo.