Thứ hai 07/09/2026 23:34
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Thời cuộc

Tỷ phú Gautam Adani tính bước vào lĩnh vực hàng không

Sau nhiều năm tập trung vào hạ tầng sân bay, Tập đoàn Adani của tỷ phú Gautam Adani đang cân nhắc tham gia trực tiếp vào lĩnh vực vận tải hàng không, một ngành có biên lợi nhuận thấp nhưng mang ý nghĩa chiến lược tại Ấn Độ.

Tập đoàn Adani của tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani đang cân nhắc thành lập một hãng hàng không mới, động thái có thể làm thay đổi cục diện cạnh tranh tại thị trường hàng không Ấn Độ, nơi IndiGo và Air India hiện chiếm ưu thế, theo hai nguồn tin am hiểu trực tiếp vấn đề.

Kế hoạch này cho thấy sự điều chỉnh trong chiến lược của tập đoàn đa ngành hoạt động từ cảng biển đến xi măng. Adani hiện vận hành 8 sân bay tại Ấn Độ, trong đó có 2 sân bay ở Mumbai, đồng thời theo đuổi kế hoạch mở rộng trị giá 11 tỷ USD. Trước đó, tập đoàn từng khẳng định không có ý định tham gia lĩnh vực vận tải hàng không.

Hãng Reuters, dẫn từ nguồn tin thứ nhất, cho biết chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra và tập đoàn vẫn đang đánh giá ý tưởng này, bởi hàng không được xem là lĩnh vực kinh doanh nhiều rủi ro, biên lợi nhuận thấp và khó tạo lợi nhuận bền vững. Nguồn tin đề nghị giấu tên do không được phép phát ngôn với truyền thông.

Cũng theo nguồn tin này, Chính phủ Ấn Độ đã kín đáo khuyến khích một số tập đoàn lớn, trong đó có Adani, xem xét thành lập hãng hàng không mới, trong bối cảnh Air India chịu giám sát chặt chẽ sau vụ tai nạn nghiêm trọng tại Ahmedabad năm ngoái, còn IndiGo đối mặt với các vấn đề vận hành gây gián đoạn diện rộng trong tháng 12 năm 2025. Theo nguồn tin, dù đây là lĩnh vực khó, Adani vẫn muốn cân nhắc vì lợi ích quốc gia, khi Chính phủ nhận thấy những khó khăn của Air India cùng cuộc khủng hoảng của IndiGo cho thấy thị trường cần thêm một hãng hàng không quy mô lớn.

Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani và đế chế của ông có ý định bước chân vào lĩnh vực hàng không
Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani và đế chế của ông có ý định bước chân vào lĩnh vực hàng không

Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (23/7), cổ phiếu Adani Enterprises, công ty chủ lực của tập đoàn, giảm hơn 3%. Các cuộc thảo luận nội bộ về khả năng thành lập hãng hàng không vẫn ở giai đoạn đầu và chưa có mốc thời gian cụ thể cho quyết định cuối cùng.

Ông Gautam Adani hiện là người giàu thứ hai châu Á, với giá trị tài sản ròng khoảng 89 tỷ USD. Nếu tham gia lĩnh vực hàng không, đây sẽ là một trong những bước đi táo bạo nhất trong sự nghiệp kinh doanh của tỷ phú này.

Trong 15 năm qua, thuế cao, cạnh tranh khốc liệt và các nút thắt trong chuỗi cung ứng đã khiến nhiều hãng hàng không Ấn Độ như Kingfisher, Jet Airways và Go First rơi vào phá sản. Dù mở rộng nhanh trong các lĩnh vực cảng biển và sân bay, ông Adani từ năm 2024 cũng đối mặt với các cáo buộc tại Mỹ liên quan đến việc hối lộ để giành dự án năng lượng mặt trời, trước khi được giảm áp lực gần đây khi nhà chức trách Mỹ quyết định bãi bỏ các cáo buộc này.

Ấn Độ là một trong những thị trường hàng không tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, lo ngại về tình trạng lưỡng quyền ngày càng gia tăng khi IndiGo, hãng hàng không lớn nhất nước này, nắm 65,4% thị phần nội địa, còn Air India chiếm khoảng 25%.

Năm ngoái, Ấn Độ đặt mục tiêu nâng số sân bay lên 350-400 vào năm 2047, so với 74 sân bay năm 2014, trong bối cảnh lưu lượng hàng không tăng mạnh và các hãng bay đặt mua lượng máy bay kỷ lục từ Boeing (BA.N) và Airbus (AIR.PA).

Ông Rajan Mehra, cựu Giám đốc Qatar Airways tại Ấn Độ, nhận định động thái của Adani có thể định hình lại ngành hàng không Ấn Độ. Tuy vậy, ông cho rằng Ấn Độ cũng cần chú trọng các cơ chế bảo vệ pháp lý đủ mạnh, bảo đảm sân chơi bình đẳng cho tất cả hãng hàng không.

Trong khi đó, theo nguồn tin thứ hai, một trong những phương án Adani đang cân nhắc là mua cổ phần tại một hãng hàng không hiện hữu. Nguồn tin này cho biết mọi lựa chọn đều đang được xem xét.

Tháng 12 năm 2025, Ấn Độ đã cảnh báo IndiGo về khả năng áp dụng các biện pháp pháp lý sau khi hãng hủy hàng nghìn chuyến bay do thiếu phi công, khiến nhiều hành khách mắc kẹt và buộc Chính phủ phải can thiệp nhằm hạn chế đà tăng mạnh của giá vé máy bay trong khủng hoảng.

Air India hiện vẫn thua lỗ và đối mặt với loạt sai sót kiểm toán trong bối cảnh bị giám sát gắt gao sau vụ tai nạn máy bay Dreamliner năm ngoái khiến 260 người thiệt mạng. Trong khi đó, SpiceJet, hãng hàng không nhỏ hơn, tiếp tục chật vật với khó khăn tài chính và tình trạng chậm trả lương. Air India chưa niêm yết, còn cổ phiếu IndiGo (INGL.NS) giảm hơn 1% tại Mumbai trong phiên thứ Năm sau thông tin về khả năng Adani tham gia thị trường; cổ phiếu SpiceJet (SPJT.BO) tăng 10%.

Jeet Adani, con trai út của ông Gautam Adani và là Giám đốc Adani Airports, từng nói với Reuters hồi tháng 12 rằng tập đoàn không quan tâm đến vận tải hàng không do biên lợi nhuận thấp và chưa có tư duy vận hành phù hợp để điều hành một hãng bay.

Theo ông Jeet Adani, thế mạnh và năng lực cốt lõi của tập đoàn là phát triển các tài sản hữu hình trên mặt đất, có chu kỳ đầu tư dài, sau đó vận hành các tài sản này một cách hiệu quả.

Từ đó đến nay, Adani tiếp tục đặt cược lớn vào hạ tầng hàng không. Adani Airports dự kiến đầu tư hơn 2 tỷ USD để phát triển các khu thương mại gắn với sân bay tại 6 địa điểm trong nước, bao gồm khách sạn, trung tâm bán lẻ và không gian văn phòng, theo thông báo hồi tháng trước.

Theo Economic Times, Adani cũng đã tiếp cận Chính phủ Ấn Độ nhằm tìm cách nới lỏng điều khoản hạn chế một số nhà khai thác sân bay nắm cổ phần tại các hãng hàng không theo lịch trình.

Nhà phân tích hàng không độc lập Brendan Sobie cho rằng tại một số thị trường như Kyrgyzstan hay Thái Lan từng có trường hợp đặc biệt khi sân bay sở hữu hãng hàng không. Tuy nhiên, theo ông, các hãng bay khác tại Ấn Độ có cơ sở để lo ngại về nguy cơ xung đột lợi ích.

Reuters cũng cho biết, trong một cuộc kiểm tra hồi tháng 3, các quan chức y tế tại sân bay quốc tế Mumbai do Adani vận hành đã phát hiện việc bán các gói nicotine tại cửa hàng miễn thuế là trái pháp luật. Công ty của ông Adani hiện kháng cáo quyết định này tại Tòa án tối cao Mumbai.

Tin bài khác
Mỹ siết gọng kìm kinh tế, Iran đứng trước thế khó tại eo biển Hormuz

Mỹ siết gọng kìm kinh tế, Iran đứng trước thế khó tại eo biển Hormuz

Chiến dịch phong tỏa và trừng phạt mới của Washington đang làm suy yếu nguồn thu dầu mỏ, thu hẹp khả năng tiếp cận ngoại tệ của Tehran và đặt Iran trước bài toán khó: tiếp tục giữ đòn bẩy tại eo biển Hormuz hay chấp nhận một công thức thỏa hiệp để tránh vòng leo thang mới.
Nỗ lực ngoại giao mở đường cho hòa bình ở Ukraine

Nỗ lực ngoại giao mở đường cho hòa bình ở Ukraine

Cuộc gặp tại Điện Kremlin giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đặc phái viên Mỹ được kỳ vọng mở thêm kênh đối thoại cho việc giải quyết xung đột Nga - Ukraine, trong bối cảnh triển vọng hòa bình gắn chặt với yêu cầu bảo đảm an ninh và phục hồi kinh tế-xã hội sau xung đột.
TP. Hồ Chí Minh thiết lập Cơ chế Đa phương cấp thành phố về cảng biển, logistics

TP. Hồ Chí Minh thiết lập Cơ chế Đa phương cấp thành phố về cảng biển, logistics

Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026 (FD 2026) sẽ diễn ra từ ngày 10 - 12/9/2026 tại phường Vũng Tàu, dự kiến tham dự với gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế. Điểm mới đáng chú ý của sự kiện là thành phố thúc đẩy khả năng thiết lập Cơ chế Đa phương cấp thành phố về cảng biển, logistics.
Trung Quốc thúc đẩy quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuẩn bị IPO

Trung Quốc thúc đẩy quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuẩn bị IPO

Trung Quốc chuẩn bị triển khai giai đoạn hai của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ Quốc gia nhằm tăng cường hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời mở rộng kênh huy động vốn, thúc đẩy các doanh nghiệp đủ điều kiện tiến tới chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
Phó Tổng thống Mỹ phủ nhận “chiến tranh” với Iran giữa lúc giá dầu nóng lên

Phó Tổng thống Mỹ phủ nhận “chiến tranh” với Iran giữa lúc giá dầu nóng lên

Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran kéo dài và nguy cơ gián đoạn dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz chưa hạ nhiệt, Phó Tổng thống James David Vance cho rằng tình hình hiện nay chưa thể coi là chiến tranh toàn diện.
Kinh tế Mỹ phát tín hiệu trái chiều, Fed đứng trước quyết định khó về lãi suất

Kinh tế Mỹ phát tín hiệu trái chiều, Fed đứng trước quyết định khó về lãi suất

Kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng nhẹ, song áp lực giá cả cùng những bất ổn từ năng lượng, chính sách và xung đột quốc tế đang khiến bài toán lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trở nên phức tạp hơn trước thềm cuộc họp chính sách giữa tháng 9.
Fed tháng 9 đứng trước thế giằng co giữa lạm phát và việc làm

Fed tháng 9 đứng trước thế giằng co giữa lạm phát và việc làm

Phát tín hiệu cứng rắn hơn về lạm phát, Chủ tịch Fed Kevin Warsh đang tạo sức ép để ngân hàng trung ương Mỹ hành động. Tuy nhiên, những dấu hiệu suy yếu trên thị trường lao động và diễn biến lạm phát gần đây lại mở ra lý do để Fed tiếp tục chờ đợi.
Uber sắp sa thải 3.300 nhân sự, dồn tiền cho canh bạc taxi tự lái

Uber sắp sa thải 3.300 nhân sự, dồn tiền cho canh bạc taxi tự lái

Trong lúc chịu sức ép từ Waymo, Tesla và DoorDash, Uber lên kế hoạch cắt giảm khoảng 10% nhân sự, tinh gọn bộ máy quản lý để tiết kiệm chi phí cho cuộc đua xe tự lái trị giá hàng chục tỷ USD.
Nợ công vượt 40 nghìn tỷ USD: Nghịch lý tài khóa trong nhiệm kỳ hai của ông Trump

Nợ công vượt 40 nghìn tỷ USD: Nghịch lý tài khóa trong nhiệm kỳ hai của ông Trump

Dù cam kết tái lập kỷ luật ngân sách, thu hẹp chính phủ và thúc đẩy tăng trưởng, chính quyền ông Donald Trump đang đối mặt với thực tế nợ công tiếp tục phình to, chi phí lãi vay gia tăng và dư địa chính sách ngày càng thu hẹp.
APEC 2026 có thể là dịp diễn ra cuộc gặp ba bên Trung Quốc - Mỹ - Nga

APEC 2026 có thể là dịp diễn ra cuộc gặp ba bên Trung Quốc - Mỹ - Nga

Thông tin về khả năng tiếp xúc cấp cao giữa ba nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, Mỹ và Nga được đưa ra trong bối cảnh nhiều diễn đàn quốc tế quan trọng sắp diễn ra, tạo thêm chú ý đối với các chuyển động ngoại giao giữa ba siêu cường.
Liên bang Nga mở rộng cơ hội đầu tư tại Viễn Đông thông qua EEF-2026

Liên bang Nga mở rộng cơ hội đầu tư tại Viễn Đông thông qua EEF-2026

Gần 3.000 dự án đang được triển khai tại vùng Viễn Đông với tổng vốn gần 14.000 tỷ ruble, trong đó hơn 1.100 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và tạo hơn 180.000 việc làm. Những con số này tạo nền tảng để Nga tiếp tục tìm kiếm dòng vốn và đối tác mới tại EEF-2026.
Dự án Cánh Đông Nhà Trắng tiếp tục gây tranh luận tại Mỹ

Dự án Cánh Đông Nhà Trắng tiếp tục gây tranh luận tại Mỹ

Quyết định của Tòa án Tối cao cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục triển khai dự án phòng khiêu vũ tại Cánh Đông Nhà Trắng đã làm gia tăng tranh luận về thẩm quyền hành pháp, yêu cầu an ninh, bảo tồn di sản và tác động tài chính của công trình trị giá hàng trăm triệu USD.
Nhật Bản đề xuất gần 49 tỷ USD thúc đẩy chip, AI và các ngành công nghiệp chiến lược

Nhật Bản đề xuất gần 49 tỷ USD thúc đẩy chip, AI và các ngành công nghiệp chiến lược

Đề xuất ngân sách tài khóa 2027 của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) lên tới khoảng 7,8 nghìn tỷ yên, tương đương gần 49 tỷ USD. Phần lớn nguồn lực được định hướng cho AI, bán dẫn, robot, khoáng sản quan trọng và an ninh năng lượng, nhằm hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng quy mô 370 nghìn tỷ yên của Thủ tướng Sanae Takaichi.
Canada thúc đẩy ngân hàng quốc phòng toàn cầu trị giá 100 tỷ euro

Canada thúc đẩy ngân hàng quốc phòng toàn cầu trị giá 100 tỷ euro

Trước yêu cầu tăng cường năng lực quốc phòng trong bối cảnh an ninh quốc tế diễn biến phức tạp, sáng kiến thành lập Ngân hàng Quốc phòng, An ninh và Khả năng phục hồi (DSRB) đang nhận được sự quan tâm của nhiều nước. Tuy nhiên, việc một số nền kinh tế lớn chưa cam kết tham gia khiến triển vọng của cơ chế tài chính này vẫn còn nhiều vấn đề cần được làm rõ.
Iceland bác đề xuất nối lại đàm phán gia nhập EU

Iceland bác đề xuất nối lại đàm phán gia nhập EU

Cử tri Iceland phản đối kế hoạch mở lại đàm phán gia nhập EU, trong bối cảnh nhiều người lo ngại tư cách thành viên khối có thể ảnh hưởng đến quyền kiểm soát ngư trường.