Theo cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, từ ngày 5 đến 6/8, trên các sông, suối trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 1,5 - 3 m. Mực nước lên cao có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp ven sông, suối, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực có địa hình dốc.
Số liệu quan trắc lúc 7 giờ ngày 5/8 cho thấy, mực nước sông Thao tại trạm Lào Cai đạt 79,76 m, thấp hơn báo động 1 là 0,24 m và đang dao động ở mức cao. Tại trạm Yên Bái, mực nước đạt 28,06 m, thấp hơn báo động 1 là 1,94 m và đang lên chậm.
Trên sông Ngòi Thia, mực nước ở mức 40,04 m, dưới báo động 1 là 4,46 m. Riêng sông Chảy tại trạm Bảo Yên đạt 77,94 m và đang chịu ảnh hưởng từ việc điều tiết của các hồ thủy điện phía thượng lưu.
Dự báo trong thời gian tới, mực nước trên các sông, suối tiếp tục có xu hướng tăng. Đỉnh lũ trên sông Thao tại trạm Lào Cai có khả năng vượt báo động 1; tại trạm Yên Bái ở mức xấp xỉ báo động 1. Một số sông, suối nhỏ trên địa bàn có khả năng đạt mức báo động 1.
Các khu vực có nguy cơ ngập úng được cảnh báo gồm vùng trũng thấp thuộc các phường, xã như Cam Đường, Lào Cai, Cốc San, Bát Xát, Mường Khương, Lục Yên, Mường Lai, Phúc Lợi, Tân Lĩnh, Yên Bình, Yên Bái, Âu Lâu, Nam Cường, Văn Phú, Trấn Yên, Thác Bà...
Cùng với nguy cơ ngập lụt, mưa lớn kéo dài còn làm tăng khả năng xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất tại khu vực đồi núi, taluy giao thông và sụt lún tại những nơi có nền đất yếu.
![]() |
| Cảnh báo: Lũ trên sông Thao sẽ lên cao trong những ngày tới. |
Từ góc nhìn quản lý phát triển, mỗi đợt mưa lũ tại các tỉnh miền núi như Lào Cai đều cho thấy sự cần thiết của việc chuyển từ tư duy xử lý hậu quả sang chủ động quản trị rủi ro.
Địa hình chia cắt, nhiều khu vực dân cư nằm gần sông, suối hoặc dưới chân taluy khiến nguy cơ thiệt hại khi xảy ra mưa lớn luôn hiện hữu. Vì vậy, việc cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo sớm và tổ chức di dời khi cần thiết có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ tính mạng người dân.
Bên cạnh công tác ứng phó khẩn cấp, việc đầu tư hạ tầng phòng chống thiên tai, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, nâng cao khả năng cảnh báo tại cộng đồng cũng là những nhiệm vụ cần được duy trì thường xuyên.
Đặc biệt, trong điều kiện biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan có xu hướng diễn biến phức tạp hơn, việc xây dựng khả năng thích ứng cho địa phương, doanh nghiệp và người dân trở thành yêu cầu lâu dài.
Trước diễn biến mưa lũ, các địa phương có cầu treo, ngầm tràn qua sông, suối cần tăng cường cảnh báo, hướng dẫn người dân hạn chế đi lại tại khu vực nguy hiểm.
Người dân sinh sống tại vùng thấp ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở cần thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết, chủ động các phương án bảo vệ người và tài sản.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở cấp 1. Tuy nhiên, với đặc điểm địa hình miền núi, nguy cơ phát sinh các tình huống bất ngờ tại những khu vực nhỏ, cục bộ vẫn cần được đặc biệt lưu ý.
Phòng chống thiên tai không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng trong thời điểm xảy ra sự cố, mà cần trở thành ý thức thường xuyên của chính quyền cơ sở, doanh nghiệp và từng người dân.
Chủ động từ sớm, phát hiện nguy cơ từ xa và xử lý ngay tại cơ sở sẽ là yếu tố quyết định giúp Lào Cai giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai xảy ra.